HLV Park Hang Seo khó tìm tiền vệ trung tâm mới

30/12/2020 15:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Những thử nghiệm mới ở vị trí tiền vệ trung tâm của HLV Park Hang Seo dường như đã thất bại sau 2 trận đấu gặp U22 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo khó hài lòng

HLV Park Hang Seo khó hài lòng

Đội tuyển Việt Nam đã thắng 1 trận, hòa 1 trận trước U22 Việt Nam khép lại năm 2020 nhiều biến động với quá ít các trận đấu. Chính vì thế, dù đã lên đường về nước nghỉ phép nhưng HLV Park Hang Seo cũng canh cánh không ít nỗi lo, bắt nguồn từ sự không hài lòng ở 2 trận đấu tập vừa qua.

Trong nỗ lực làm mới đội hình và chiến thuật cho ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo đang tích cực thử nghiệm đội hình với sơ đồ 4-1-2-1-2. Ông Park cũng thừa nhận sơ đồ với 4 tiền vệ hình kim cương này là thử nghiệm của ông trong lần tập trung vừa qua.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào cách vận hành và thực tế trên sân thì sơ đồ của ông Park đang gặp khá nhiều vấn đề, trong đó trục trặc lớn nhất chính là vị trí tiền vệ trung tâm hay còn gọi là tiền vệ trụ. Tiền vệ chơi thấp nhất trong sơ đồ này phải có sự cơ động, sức chiến đấu tốt, không ngại va chạm.

Trong 2 trận đấu gặp U22 Việt Nam vừa qua, người đóng vai trò này chính là tiền vệ Cao Văn Triền của Sài Gòn FC. Cầu thủ người Bình Định chơi khá tốt ở trận đấu trên sân Cẩm Phả. Anh chơi năng nổ, thu hồi bóng tốt và luôn có mặt ở điểm nóng.

Thế nhưng, ở trận đấu trên sân Việt Trì, Cao Văn Triền lại hoàn toàn mất tích và có màn trình diễn nhạt nhòa trước những người đàn em. Được vào sân ở đầu hiệp 2, Văn Triền đá thấp nhất ở hàng tiền vệ kim cương và đảm nhận nhiệm vụ thu hồi, luân chuyển bóng lên tuyến trên.

Cầu thủ sinh năm 1993 tỏ ra hoàn toàn lép vế trước những người đàn em U22 Việt Nam. Thậm chí, ở những phút cuối hiệp 2, Văn Triền còn để Hữu Thắng qua người trước khi tung ra cú sút nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Hoàng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, DTVN, U22 VN, AFF Cup, vòng loại World Cup, V League lịch thi đấu V League
Hùng Dũng (trái) và Tuấn Anh vẫn là cặp tiền vệ trung tâm không thể thay thế của ĐT Việt Nam lúc này. Ảnh: Hoàng Linh

Ngoài ra, ở trận đấu tại Cẩm Phả, dù thi đấu khá tốt nhưng chính Văn Triền để Huỳnh Công Đến dễ dàng qua mặt dẫn đến bàn thắng mở tỷ số. Nói vậy để thấy, Văn Triền nếu được bố trí trong sơ đồ 4-1-2-1-2 vẫn cần có nhiều thời gian hơn để thích nghi với vai trò này.

Nếu tiếp tục theo đuổi sơ đồ này, ông Park cần kiên nhẫn hơn với Văn Triền hoặc tìm một cầu thủ khác cơ bắp hơn, khó bị vượt qua hơn. Những gương mặt có thể được ông thầy người Hàn tính đến sẽ là Đức Huy, Văn Thuận, thậm chí là Duy Mạnh.

Trong thời gian tới, ông Park vẫn cần thêm những trận đấu để tìm ra phương án tối ưu cho sơ đồ mới đang áp dụng, đặc biệt là nhân sự ở vị trí tiền vệ trụ. Ông Park cũng cần một đối thủ mạnh hơn, có tính cạnh tranh tốt hơn để kiểm chứng khả năng, thực lực của ĐT Việt Nam với hệ thống mới.

Bên cạnh vị trí của Văn Triền, ông Park dường như cũng đang thử nghiệm để tìm ra bộ đôi tiền vệ làm phương án 2 cho Tuấn Anh, Hùng Dũng. Ở trận đấu đầu tiên, ông đã có thử nghiệm với Minh Tùng và Sầm Ngọc Đức, nhưng hiệu quả vẫn chưa được như mong đợi.

Bộ đôi tiền vệ tổ chức lối chơi Hùng Dũng-Tuấn Anh vẫn cho thấy khả năng bao quát, chuyển trạng thái nhịp nhàng nhất ở thời điểm hiện tại. Hơn 60 phút trên sân Việt Trì là khoảng thời gian ĐT Việt Nam chơi dồn ép U22 Việt Nam nhờ khả năng cầm nhịp, thu hồi bóng và điều phối của bộ đôi này.

Việc cả 2 thi đấu ăn ý, thể hiện đúng phong độ vốn có là tín hiệu mừng để ông Park tiếp tục nghiên cứu các phương án chiến thuật xung quanh. Hoặc ít nhất, khi ĐT Việt Nam bị lép vế, ông Park hoàn toàn có thể chuyển sơ đồ thi đấu về 3-4-3 như cũ.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm