HLV Park Hang Seo: 'Đừng so sánh tôi với Hiddink, tôi học từ ông ấy'

29/01/2018 16:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 châu Á và HLV Park Hang Seo đã chia sẻ cởi mở với giới truyền thông rất nhiều điều trong cuộc họp báo chiều 29/1 dù đã trả lời phỏng vấn nhiều lần trong suốt 2 ngày qua.

"Tôi rất cảm động về sự cuồng nhiệt mà các CĐV dành cho chúng tôi trong ngày hôm qua, nó giống như khi Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002. Một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ, cổ vũ của tất cả mọi người. Giải đấu này có ý nghĩa đối với sự nghiệp 40 năm làm bóng đá của tôi, xin cảm ơn các cầu thủ, đội ngũ trợ lý, nhân viên y tế, các nhà tài trợ... đã giúp chúng tôi có một giải đấu thành công.

Xin cảm ơn lãnh đạo VFF, đặc biệt là Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Tôi rất vui vì mang đến niềm vui cho đông đảo CĐV Việt Nam nhưng cũng chỉ vui cho đến khi cuộc họp báo này kết thúc, vì với chúng tôi mọi chuyện lại bắt đầu. Với tôi, đội tuyển Việt Nam rất có tiềm năng và chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tích cực cho AFF Cup cuối năm nay và ASIAN Cup 2019. Để bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa, tôi nghĩ bóng đá Việt Nam phải lấy đào tạo trẻ làm nền tảng, cộng với việc đầu tư cơ sở vật chất".

Trước câu hỏi có sốc về thành tích giành ngôi á quân của U23 Việt Nam hay không, ông Park cho biết: "Tôi cũng sốc về kết quả này nhưng đó là kết quả sự nỗ lực của các cầu thủ, dù không phải tất cả đã là tốt nhất như những gì mong đợi. Cũng có người nói U23 Việt Nam gặp may mắn, nhưng may mắn chỉ đến 1,2 lần thôi, không thể đến nhiều lần như vậy. Điều tôi thấy giá trị nhất là cả tập thể U23 Việt Nam từ các cầu thủ, đội ngũ trợ lý đến nhân viên y tế đã sinh hoạt cùng nhau, đây là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa với chúng tôi.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo muốn mọi người nhắc đến các cầu thủ nhiều hơn bản thân mình.Ảnh: AFC

Nếu đúng Quang Hải và Xuân Trường được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải, đầu tiên là tôi cảm thấy rất vui và tự hào nhưng ngoài họ, U23 Việt Nam còn 21 cầu thủ khác, họ đều đã nỗ lực hết sức vì tập thể".

HLV Park Hang Seo cũng chia sẻ, ông sẽ chỉ kéo dài niềm vui của mình cho đến hết ngày hôm nay, còn phía trước là một khối lượng công việc đồ sộ với đội tuyển quốc gia và cả đội tuyển U23 chuẩn bị cho ASIAD.

"Tôi đã xây dựng kế hoạch cho đội tuyển này để phục vụ ASIAD 2018. Về ASIAD, tôi biết là U23 + thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi, danh sách yêu cầu chỉ có 18 người. Tôi cũng đã chuẩn bị khá chi tiết các vấn đề khác tại giải đấu này. Bên cạnh đó, kế hoạch tập trung đội tuyển quốc gia tôi đã bàn đầy đủ với VFF. Tháng 3 tới đội, tuyển quốc gia sẽ tập trung để chuẩn bị cho trận gặp Jordan tại vòng loại ASIAN Cup 2019".

Dù sang Việt Nam chưa lâu nhưng đã dẫn dắt đội U23 Việt Nam thi đấu thành công tại vòng chung kết U23 châu Á, đâu là bí quyết? Câu hỏi của một phóng viên đến từ Hàn Quốc khiến ông Park Hang Seo có một thoáng giật mình: "Sang Việt Nam mà nhận được câu hỏi bằng tiếng Hàn Quốc nên tôi cũng hơi hoảng. Đội tuyển U23 Việt Nam tập trung từ ngày 1/12/2017, chúng tôi không có bí quyết gì lớn. Tôi cố gắng phát huy tối đa văn hóa Việt Nam nhưng cầu thủ có thói quen chơi bóng trên sân chưa tốt, có lỗi thì tôi vẫn phải sửa. Tôi xây đội hình phù hợp, sơ đồ phù hợp. Tôi không có thông tin đặc tính cầu thủ nên phải tìm hiểu nhiều nguồn khác nhau.

VFF không biết việc ông Lân Trung lên xe bus diễu hành cùng đội U23 Việt Nam

VFF không biết việc ông Lân Trung lên xe bus diễu hành cùng đội U23 Việt Nam

Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF Nguyễn Xuân Gụ khẳng định không biết việc ông Nguyễn Lân Trung lên xe bus diễu hành cùng đội U23 Việt Nam từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội trong ngày 28/1.

Tổ chức đội bóng trên sân là điều quan trọng nhất trong mỗi trận đấu. Vai trò của tôi là phát huy tối đa sức mạnh tập thể của đội bóng để giành kết quả tốt trong từng trận đấu.

Tôi nghĩ từ nay đừng so sánh tôi với HLV Guus Hiddink nữa vì tôi không thể bằng ông ấy được. Ở Hàn Quốc tôi được chơi, được dạy từ rất nhiều con người tài năng, bên cạnh sự tôn kính với Hiddink. Năm 2002 tôi chỉ là trợ lý cho ông ấy nhưng tôi đã được dạy kỹ năng thiết kế đội bóng, xử lý tình huống... để nâng cấp trình độ HLV của tôi. Tôi giữ hình ảnh HLV Hiddink trong tim nhưng kinh nghiệm 40 năm làm bóng đá của tôi cùng sự hỗ trợ của ban huấn luyện, các cầu thủ đã giúp chúng ta có kết quả hôm nay".

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm