HLV Park Hang Seo: 'Đợt tập trung này là một thử nghiệm với U22 Việt Nam'

03/11/2020 06:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi trả lời phỏng vấn trước buổi tập của U22 Việt Nam diễn ra vào hôm qua (2/11), HLV Park Hang Seo đã tiết lộ mục đích của đợt tập trung lần này cũng như lý giải nguyên nhân vì sao ông triệu tập bổ sung cầu thủ 17 tuổi Nguyễn Phi Hoàng vào giờ chót.

HLV Park Hang Seo chỉ trả lời 3 câu hỏi về U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo chỉ trả lời 3 câu hỏi về U22 Việt Nam

Ngay trước buổi phỏng vấn chiều 2/11, HLV Park Hang Seo đề nghị chỉ trả lời 3 câu hỏi liên quan tới U22 Việt Nam. Sở dĩ thầy Park làm như vậy là vì ông muốn dành nhiều thời gian hơn nữa cho các học trò.

Sau khi dự khán trận đấu giữa CLB SHB Đà Nẵng và CLB Thanh Hóa cuối tuần vừa qua và chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng bên phía đội bóng sông Hàn, HLV Park Hang Seo đã quyết định trao cơ hội cho tiền vệ sinh năm 2003 lên thử sức trong đội hình tập trung đợt 3 năm 2020 của U22 Việt Nam.

"Tôi đã nhận được tư vấn về cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng. Ban đầu tôi định triệu tập cậu ta ở đợt tập trung lần sau. Tuy nhiên, sau khi xem xong trận đấu giữa Đà Nẵng và Thanh Hóa ở cuối tuần trước thì tôi đã đề xuất với VFF triệu tập bổ sung cầu thủ này ngay ở đợt tập trung diễn ra vào ngày 2/11. Phi Hoàng đã có khoảng 65 phút thi đấu trong trận Đà Nẵng gặp Thanh Hóa" - HLV Park Hang Seo cho biết.

Nguyễn Phi Hoàng được biết đến là cầu thủ lập kỷ lục hiếm thấy tại V-League khi được HLV Lê Huỳnh Đức điền tên vào danh sách đội 1 của SHB Đà Nẵng thi đấu tại LS V-League 2020. Thời điểm được gọi lên đội 1, Nguyễn Phi Hoàng còn chưa tròn 17 tuổi.

Sau khi SHB Đà Nẵng chính thức trụ hạng, HLV Lê Huỳnh Đức đã tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu. Nguyễn Phi Hoàng được HLV Huỳnh Đức lựa chọn đá chính ở 3 trận đấu gần nhất.

Bên cạnh đó, không chỉ chia sẻ về lý do triệu tập Phi Hoàng, HLV Park Hang Seo còn đề cập tới mục đích của đợt tập trung lần này: "Đợt tập trung này sẽ là một bài thử nghiệm với các tuyển thủ U22 Việt Nam. Trong ngày 2/11, đã có 21 cầu thủ góp mặt. Số còn lại sẽ tập trung dần dần và tới ngày 9/11 là U22 Việt Nam có đầy đủ lực lượng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, DTVN, V League, lịch thi đấu V League, BXH V League
HLV Park Hang Seo trao đổi với các trợ lý trong buổi tập chiều qua của U22 Việt Nam.
Ảnh: Nhân Văn

Trong số các cầu thủ được tập trung lần này, có những em đã được ra sân ở V-League, hạng Nhất, hạng Nhì. Tuy nhiên, cũng có nhiều em chưa được tạo điều kiện thi đấu.

Vì thế, sức mạnh, sức bền và thể lực nhiều em sẽ không được tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra giáo án hơi nặng một chút để các em có thể cải thiện sức bền và sức mạnh. Còn những em được thi đấu thường xuyên sẽ tập luyện với giáo án phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ có các bài tập để nâng cao kỹ thuật cho các em".

Cuối cùng trả lời câu hỏi, các cầu thủ mới được triệu tập bổ sung có cần thiết cho U22 Việt Nam hay không, HLV Park khẳng định: "Như tôi đã nhiều lần chia sẻ với báo giới, danh sách tập trung mỗi đợt không phải là danh sách cuối cùng của U22 Việt Nam.

Chúng tôi chưa có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ và các em cũng chưa có nhiều cơ hội ra sân thi đấu. Vì thế, đợt trung này như một bài thử nghiệm mà thôi. Tôi muốn thông qua những đợt tập trung này để đánh giá về cầu thủ.

Trên thực tế, không phải cầu thủ nào cũng có cơ hội đá vị trí sở trường ở đội U22 Việt Nam. Tôi thì nghĩ rằng khả năng của các bạn ấy sẽ phù hợp chơi ở vị trí nào trên đội tuyển U22.

Dự kiến tháng 12, U22 Việt Nam sẽ có đợt tập trung nữa mà khi đó chúng tôi sẽ có những đánh giá chi tiết hơn".

Lần này HLV Park Hang Seo triệu tập tổng cộng 34 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn, 9 hậu vệ, 15 tiền vệ và 6 tiền đạo. Trong số 34 cầu thủ được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách tập trung thì chiếm đa số là những gương mặt đã hội quân từ đợt tập trung lần thứ 2 hồi tháng 8 vừa qua.

Một số tân binh đáng chú ý góp mặt trong danh sách này là thủ môn Trần Liêm Điều của CLB DNH Nam Định, hậu vệ Đặng Tuấn Nghĩa của CLB SHB Đà Nẵng, Nguyễn Trọng Hiếu của CLB Hải Phòng, Nguyễn Thanh Bình của CLB Bình Định và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng của CLB Sài Gòn.

Căn cứ vào lịch thi đấu tại giải VĐQG LS 2020 và giải hạng Nhất QG LS 2020, các cầu thủ được chia làm 3 nhóm tập trung vào 3 thời điểm. Nhóm 1 gồm 23 cầu thủ hội quân từ ngày 2/11, nhóm 2 gồm 2 cầu thủ sẽ hội quân vào ngày 3/11 và nhóm 3 gồm các cầu thủ còn lại sẽ hội quân vào ngày 9/11.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm