HLV Park Hang Seo đang nỗ lực làm mới

28/12/2020 06:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - ĐTQG và đội tuyển U22 đá trận lượt về trong không khí sôi động trên sân Phú Thọ. Nếu lượt đi những cầu thủ đàn anh có được chiến thắng thì trong trận đấu lượt về, tỉ số cuối cùng là 2-2. Đã có những điều chỉnh của HLV Park Hang Seo ở trận tái đấu này, thay đổi triệt để từ đội hình xuất phát của cả 2 đội là điều dễ nhận ra nhất.

Xem U22 Việt Nam phản công sắc lẹm trước đội tuyển Việt Nam

Xem U22 Việt Nam phản công sắc lẹm trước đội tuyển Việt Nam

Chơi lép vế cả trận và không có quá nhiều pha tấn công về phía đội tuyển quốc gia Việt Nam nhưng đội tuyển U22 Việt Nam vẫn cho thấy họ có thể làm được những gì trước các đàn anh nếu như tuân thủ tốt ý đồ chiến thuật và thực hiện nhuần nhuyễn các bài tập mà HLV Park Hang Seo rèn giũa với pha phản công sắc lẹm ở cuối trận để dẫn tới bàn gỡ hòa 2-2 của Hồ Thanh Minh.

“Nếu như trận lượt đi hoàn toàn mang mục đích thử nghiệm của ông Park thì hôm nay HLV này đã có những tính toán khác. Cụ thể nhìn vào trận đấu sẽ thấy cả mục đích muốn kiểm định lại phong độ của học trò cũ cũng như cố gắng đưa vào trận đấu những ý tưởng chiến thuật mới để các cầu thủ quen dần với mạch nhịp đó”. Chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra góc nhìn của mình về trận giao hữu lượt về giữa ĐTQG và đội tuyển U22 Việt Nam với những lời khái quát như thế.

“Ngoại trừ Nguyễn Thành Chung cùng Nguyễn Đức Chiến (những người lên tuyển gần đây sau tấm HCV SEA Games) thì tất cả con người còn lại trong đội hình xuất phát của ĐTQG đều có thâm niên ăn cơm tuyển từ năm 2018 đến nay. Nghĩa là tính từ thời điểm ông Park làm việc với bóng đá nước nhà, những gương mặt như thế đều góp mặt trong danh sách nếu không gặp những bất trắc nào khác. Hơn 1 năm rồi Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng, Hùng Dũng mới có cơ hội ra sân cùng nhau trong màu áo ĐTQG. Chính vì thế, điều chờ đợi lớn nhất vẫn nằm vào câu chuyện phong độ của họ thế nào mà thôi. Những cái tên vào sân thay người như Hoàng Đức, Đức Chinh hay Tiến Linh cũng đều là những con người đi cùng thành công của ĐTQG vài năm qua”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, DTVN, U22 VN, kết quả bóng đá, AFF Cup, vòng loại World Cup, lịch thi đấu
Đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện để chuẩn bị cho những trận đánh lớn năm 2021. Ảnh: Hoàng Linh

“Nói cách khác, nếu trận lượt đi là hoàn toàn mang tính thử nghiệm để tìm ra được con người mới thì hôm nay ông Park muốn có cái nhìn toàn diện nhất về tất cả nguồn lực ở cấp độ ĐTQG mà mình đang có trong tay. Ở cấp độ ĐTQG thì ông Park đã lật tung lên ở tầm mức cao nhất để qua đó tìm thêm những mảnh ghép cài cắm và đan xen vào trong thời gian đến.Tuy vậy, nếu nhìn vào đợt tập trung này cũng 2 trận đấu vừa rồi nếu để đạt được mục đích đó thật khó. Nghĩa là không có quá nhiều đột biến đến từ những nhân tố được gọi lên ở lần tập trung cuối năm này”. Ông Xương nhìn nhận vấn đề và đưa ra đánh giá: “Nếu để chọn ra được vài gương mặt nào đó có thể sẽ được ông Park nhìn ngắm và sử dụng ngoài những cầu thủ cũ thì tôi cho rằng thủ môn Bùi Tấn Trường cùng Cao Văn Triền và Nguyễn Văn Quyết sẽ được chọn để bổ sung vào danh sách. Trong khi đó, những con người khác, rất khó để có được cơ hội trụ lại trong thành phần ĐTQG thời gian đến”.

“Nói cách khác, cho dù cửa lên tuyển vẫn rộng mở với tất cả những ai đáp ứng yêu cầu cũng như việc làm mới cả con người cùng chiến thuật là điều mà ông Park đang làm nhưng khi vào việc thì những cầu thủ cũ vẫn sẽ là bộ khung. Cùng với đó, thời gian đến ông Park còn chờ đợi vào ngày trở lại của những Duy Mạnh, Đình Trọng hay Đoàn Văn Hậu để có thêm chiều sâu cho lực lượng. Từ việc đá đội hình 3-5-2 so với 3-4-3 trước đây hay chuyển đổi phương thức tấn công có nhiều điểm mới ở khu trung lộ cũng đã được ông Park áp dụng. Kết quả có thể chưa có ngay tức thì những làm mới hẳn là chuyện cần kíp lúc này. Làm mới ở đây cả trên con người cũ đá trong mảng miếng mới cũng như cố gắng có được người mới để mang đến sự lạ lẫm trong cách chơi, cách ứng biến với tình hình”.

“Tựu trung lại, chưa phải quá mức hoàn hảo để nói về buổi “gặp nhau cuối năm” của ông Park nhưng cũng đủ để chính bản thâm HLV này và chúng ta có được cái nhìn toàn cảnh của ĐTQG cho thời gian đến. Tôi vẫn cho rằng với những gì đang có, chúng ta đủ sức để hoàn thành tốt nhất mục tiêu ở các giải đấu trong năm 2021”. Chuyên gia Đoàn Minh Xương chốt lại ý kiến của mình về đợt tập trung cũng như 2 trận giao hữu vừa rồi như thế.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm