HLV Park Hang Seo đã trao cơ hội cho cầu thủ TP.HCM

22/08/2019 17:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Sau nhiều tranh cãi về danh sách triệu tập cầu thủ dự King’s Cup 2019 thiếu vắng cầu thủ của đội đầu bảng TP.HCM thì hôm nay 22/8 HLV Park Hang Seo đã chính thức trao cơ hội cho cầu thủ được đánh giá tốt nhất của họ ở hàng thủ: Nguyễn Hữu Tuấn.

HLV Park Hang Seo chốt danh sách đấu Thái Lan với nhiều bất ngờ

HLV Park Hang Seo chốt danh sách đấu Thái Lan với nhiều bất ngờ

Chưa có Filip Nguyen nhưng HLV Park Hang Seo vẫn còn đó Đặng Văn Lâm trở về từ Muangthong United và sự bổ sung của những gương mặt mới cho hàng phòng ngự như Anh Quang, Thanh Thịnh hay Hữu Tuấn.

Hữu Tuấn là trung vệ số 1 của TP.HCM trong ba mùa giải gần nhất. Cầu thủ sinh năm 1992 ra sân 22/26 trận của TP.HCM ở mùa giải 2017 và 2018. Tuy thành tích của TP.HCM trong hai mùa giải đó là vị trí thứ 12 chung cuộc và dừng ở mức trụ hạng, Hữu Tuấn vẫn là cái tên quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của các HLV Alain Fiard, Toshiya Miura hay hiện tại là Chung Hae Soung. Chỉ khi gặp vấn đề về chấn thương hay thẻ phạt trong hai mùa giải đó, Hữu Tuấn mới không ra sân.

Năm nay, Hữu Tuấn ra sân đều đặn 21/21 trận cho TP.HCM, không nghỉ trận nào và đã gần san bằng kỷ lục của chính bản thân so với 2 năm trước. TP.HCM năm nay cũng đang trải qua giai đoạn tuyệt vời nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Chung Hae Soung. Đội bóng thành phố mang tên Bác đang xếp thứ 2 và chỉ chịu kém Hà Nội 5 điểm sau khi họ đã liên tục gây áp lực bằng cách chiếm ngôi đầu của nhà ĐKVĐ rất nhiều vòng đấu.

Điều đáng nói với HLV có cá tính như ông Chung, việc chọn cầu thủ ra sân không đơn thuần chỉ là màn thể hiện tốt. Nhưng Hữu Tuấn đã thuyết phục ông thầy bằng năng lực tốt để cùng ngoại binh Epassi làm chỗ dựa đáng tin tưởng trước cầu môn đội nhà.

Hữu Tuấn (trái) là một trong những trung vệ hay nhất V-League hiện tại. Ảnh: VPF
Hữu Tuấn (trái) là một trong những trung vệ hay nhất V-League hiện tại. Ảnh: VPF

Dưới sự điều phối của Hữu Tuấn, TP.HCM có hàng thủ vững chắc chỉ xếp sau SLNA và Hà Nội. TP.HCM đã 23 lần để thủng lưới so với con số 20 của SLNA và 21 của Hà Nội và đó cũng là lý do mà họ chỉ có số bàn thắng ở mức trung bình của V-League (31 bàn và bằng đội áp chót bảng HAGL) nhưng vẫn chỉ chịu xếp sau Hà Nội trên đỉnh bảng.

Hữu Tuấn cùng với Hoàng Thịnh, Văn Thuận được nhận định là những nội binh có thể được HLV Park Hang Seo triệu tập sau màn trình diễn đỉnh cao giúp TP.HCM ngự trị trên đỉnh V-League hồi tháng 6. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã đưa Hữu Tuấn vào danh sách sơ bộ nhưng cuối cùng, ông vẫn chỉ dùng 23 cầu thủ quen thuộc đến Thái Lan dự King’s Cup.

Lần tập trung này, ông Park đã tưởng thưởng cho Hữu Tuấn bởi cầu thủ này duy trì phong độ tốt hơn những đồng đội vừa kể ở TP.HCM. Bên cạnh đó, việc những cầu thủ trụ cột chấn thương như Đình Trọng, Văn Hậu, Trọng Hoàng cũng là một nguyên nhân đưa trung vệ TP.HCM lên tuyển.

Hữu Tuấn đã ra sân 21/21 trận cho TP.HCM ở V-League mùa này với một hiệu suất đáng nể. Ảnh: VPF
Hữu Tuấn đã ra sân 21/21 trận cho TP.HCM ở V-League mùa này với một hiệu suất đáng nể. Ảnh: VPF

Đặc biệt hơn với Hữu Tuấn khi trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho trận so tài rất quan trọng gặp Thái Lan ở ngày mở màn vòng loại World Cup 2022 tối 5/9 tới, Hữu Tuấn là tân binh hiếm hoi. Những cái tên như Thanh Thịnh hay Anh Quang cũng đã từng được gọi lên các ĐTQG trước đây.

Xét về cơ hội ở lại đội tuyển, suất đến Thái Lan của Hữu Tuấn cũng ngang ngửa Thanh Thịnh, Anh Quang, Thành Chung... Cái khó của tân binh này là hiểu biết với chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Những cầu thủ đã quá quen với ông Park như Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Kiên... có nhiều cơ hội hơn trung vệ của TP.HCM. Nhưng chỉ cần được ghi nhận như danh sách vừa triệu tập, đó cũng là một nấc thang mới trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1992 này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm