HLV Park Hang Seo: ‘Cơ hội để tôi đánh giá trình độ cầu thủ’

18/04/2022 15:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo khẳng định trận giao hữu với U20 Hàn Quốc là dịp để thử nghiệm những cầu thủ mới, cơ hội đánh giá trình độ của họ nhưng không vì thế mà đánh giá thấp đối thủ, U20 Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo và áp lực HCV SEA Games

HLV Park Hang Seo và áp lực HCV SEA Games

Níu kéo Quang Hải, từ chối Hai Long, gọi đủ cả 3 cầu thủ quá tuổi, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ mạnh hơn rất nhiều với những điều đó, nhưng liệu rằng những gì mà bóng đá Việt Nam nhận được trong tương lai sẽ toàn là màu hồng?

Đánh giá về đối thủ của U23 Việt Nam trong trận giao hữu, chỉ là lứa U20 của bóng đá Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo cho biết: “Trận đấu ngày mai là cơ hội để tôi và Ban huấn luyện thử nghiệm một số cầu thủ mới. Tôi chưa có nhiều dịp để các bạn ấy ra sân thi đấu. Vì thế, trận đấu ngày mai là cơ hội để tôi đánh giá trình độ của những cầu thủ đó.

Hàn Quốc khác biệt so với Việt Nam. Bóng đá cộng đồng tại Hàn Quốc rất phát triển. Ngoài những cầu thủ là sinh viên, U20 Hàn Quốc cũng có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Dù họ ít tuổi hơn nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đánh giá một cách phiến diện.

bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc, Park Hang Seo, lịch thi đấu U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc, SEA Games, SEA Games 31, xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U20 HQ
Tiến Linh hay Hùng Dũng được kỳ vọng dẫn dắt các đàn em ở đội U23 Việt Nam thi đấu tốt.Ảnh: VFF

Tôi không có nhiều thông tin về U20 Hàn Quốc nên không biết họ đá thế nào. Đối thủ to cao hay không, tôi chỉ quan tâm việc các cầu thủ của tôi xử lý thế nào trước các tình huống của đối phương.

Tại Dubai Cup vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất. Chúng tôi tập trung trở lại từ 7/4 và tới ngày 15/4 mới có đầy đủ lực lượng, thời gian là không nhiều.

Ngoài ra, chúng tôi còn có 3 cầu thủ quá tuổi. Họ là những mảnh ghép, bổ sung những điều còn thiếu của đội bóng.

Những cầu thủ này đều được kiểm chứng năng lực và có quá trình hòa nhập tốt, dẫn dắt đàn em trong hành trình tới SEA Games 31. Tôi hy vọng họ sẽ góp phần cải thiện khả năng ghi bàn cho U23 Việt Nam trong các trận đấu sắp tới.

Tôi đánh giá sân chính Việt Trì có mặt cỏ tương đối tốt nhưng sân tập thì xuất hiện một số mô đất có thể dẫn đến chấn thương khi tập luyện cho các cầu thủ.

Tôi cũng đã đề xuất để sửa sang sân tập. Bầu không khí sinh hoạt của đội rất tốt. Tuy nhiên, món ăn cần cải thiện một chút”.

Cũng theo HLV Park Hang Seo, hai trung vệ Thanh Bình và Việt Anh, những người vắng mặt trong buổi tập làm quen sân Việt Trì hôm qua 17/4 sẽ không thi đấu trận gặp U20 Hàn Quốc vào ngày mai nhưng chấn thương không nghiêm trọng và sẽ sớm trở lại.

Chú thích ảnh
Văn Toản đánh giá cao U20 Hàn Quốc.Ảnh: VFF

Về phần mình, thủ môn Văn Toản nói: “Về chấn thương của tôi, lúc này thể lực, sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn. Tôi đã sẵn sàng thi đấu cho các trận đấu tới. 

Trận đấu ngày mai, U20 Hàn Quốc là đối thủ mạnh. Qua trận đấu này, chúng tôi hy vọng có được sự tự tin để chuẩn bị tốt hơn cho những trận sắp tới”.

Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 19/4 trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ).

Điều khiển trận đấu này là trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà. Hai trợ lý là Trương Đức Chiến và Phan Huy Hoàng. Trọng tài thứ 4 là ông Nguyễn Mạnh Hải.

Trận giao hữu tiếp theo giữa hai đội trên sân Hàng Đẫy ngày 22/4, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải bắt chính, hai trợ lý giữ nguyên và ông Hoàng Ngọc Hà là trọng tài thứ 4.

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm