HLV Park Hang Seo cần bổ sung 2 trợ lý Hàn Quốc

26/07/2021 08:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhằm chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV Park Hang Seo đã đề xuất với LĐBĐ Việt Nam (VFF) được bổ sung 2 trợ lý người Hàn Quốc là ông Park Chung Kyun và ông Kim Tae Min.

HLV Park Hang Seo sàng lọc cầu thủ

HLV Park Hang Seo sàng lọc cầu thủ

Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung sớm nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập số lượng lớn cầu thủ để lựa chọn ra những nhân sự tốt nhất cho đội tuyển quốc gia.

Trước đó, thành phần BHL của tuyển Việt Nam có nhiều trợ lý người Hàn Quốc. Đó là ông Lee Young Jin, Kim Han Yoon, chuyên gia thể lực Park Sung Gyun, HLV thủ môn Kim Hyun Tae và bác sĩ Choi Ju Young.

Hiện tại, ông Park Chung Kyun đang là HLV trưởng CLB Hà Nội FC. Còn ông Kim Tae Min đang là trợ lý HLV tại HAGL. Nói về việc HLV Park Hang Seo muốn có được sự phục vụ của HLV trưởng Hà Nội FC, đại diện đội bóng Thủ đô cho biết, họ sẵn sàng để HLV Park Choong Kyun lên làm trợ lý cho thầy Park ở đội tuyển quốc gia.

“CLB bóng đá Hà Nội sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực cho ĐTQG Việt Nam không chỉ là các cầu thủ mà còn đội ngũ BHL. Nếu VFF đề nghị HLV Park Choong Kyun tham gia vào thành phần BHL đội tuyển cho Vòng loại thứ 3 World Cup thì chúng tôi sẵn lòng đồng ý và tạo điều kiện để HLV Park Choong Kyun hoàn thành tốt nhất công việc được giao”, ông Nguyễn Quốc Tuấn, trưởng đoàn CLB Hà Nội khẳng định. Trên thực tế, nếu HLV Park Choong Kyun lên làm trợ lý ở đội tuyển Việt Nam thì cũng không hề ảnh hưởng tới kế hoạch của đội bóng Thủ đô. Bởi HLV Park Choong Kyun đang có quãng thời gian nghỉ ngơi khi Hà Nội FC quyết định “xả trại”.

Ông Park Choong Kyun được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Hà Nội hôm 20/4. HLV Park Choong Kyun từng được gọi vào đội tuyển quốc gia Hàn Quốc (1995-2003). Ở sự nghiệp huấn luyện, ông Park Choong Kyun từng dẫn dắt đội tuyển Guam năm 2010. Giai đoạn 2013 - 2018, ông làm trợ lý ở CLB Jeonbuk Hyundai Motors, cùng đội bóng này 4 lần vô địch K-League. Trước khi cập bến Hà Nội FC, HLV Park Choong Kyun có hai năm làm việc tại Trung Quốc, ở các CLB Tianji Quanjian và Tianji Tianhai.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, dtvn, trợ lý HLV Park Hang Seo, vòng loại World Cup 2022, V-League, AFF Cup, vòng loại U23 châu Á
Học trò của ông Park rất muốn thăng hoa ở cấp độ cao cùng thầy. Ảnh: Hoàng Linh

Trong khi đó trợ lý HLV tại CLB HAGL Kim Tae Min sẽ đảm nhận vai trò chuyên phân tích dữ liệu tại đội tuyển Việt Nam. Ông Kim làm việc ở Việt Nam từ 2019, trong vai trò trợ lý ở CLB TP HCM. Một năm sau ông chuyển tới HAGL để hỗ trợ cho HLV Lee Tae Hoon. Khi HLV Kiatisuk thay thế ông Lee Tae Hoon, vị trợ lý người Hàn Quốc tiếp tục được giữ lại. Khi còn là cầu thủ chuyên nghiệp, trợ lý Kim Tae Min đã từng có thời gian thi đấu cho nhiều CLB tại Hàn Quốc như Sangju Sangmu, Jeju United hay Gangwon. Trợ lý Kim Tae Min từng được triệu tập lên U23 Hàn Quốc trong giai đoạn 2003-2004.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào đầu tháng 8. Dự kiến, HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Hà Nội vào cuối tháng 7 sau khi về quê nhà Hàn Quốc giải quyết việc gia đình. Tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuyển Việt Nam ở vào bảng B cùng Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Ngày 2/9, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân khách trước Saudi Arabia và 5 ngày sau tiếp đón Australia tại Mỹ Đình.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm