HLV Park Hang Seo bắt đầu thay đổi

05/01/2022 07:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ lên danh sách sơ bộ đến 60 cái tên tham dự Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và có thể đợt sát hạch đầu năm này sẽ là cơ sở cho những quyết định đổi mới quyết liệt hơn.

Áp lực làm mới của HLV Park Hang Seo

Áp lực làm mới của HLV Park Hang Seo

Đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết và không thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch AFF Cup nên làm mới trở thành yêu cầu bắt buộc, nếu như không muốn để các đối thủ cạnh tranh bỏ lại phía sau.

Yêu cầu làm mới đội tuyển Việt Nam sau quãng cuối năm 2022 không như ý được đặt ra cho HLV Park Hang Seo và có lẽ ông thầy người Hàn Quốc hơn ai hết hiểu được điều gì tốt nhất cho tập thể mình làm việc.

Đội tuyển Việt Nam có không quá 20 cầu thủ “cày ải” liên tục từ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đến chiến dịch AFF Cup 2021 và hơn nửa năm trời quần thảo với những cái tên quen thuộc, ông Park ít nhiều cảm nhận được sự giảm sút từ thể chất đến tinh thần của nhiều học trò.

HLV Park Hang Seo có thể xem đây là cơ hội tốt nhất để tự làm mới mình trước những mục tiêu lớn trong năm 2022. 4 trận còn lại của Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thực sự chỉ là thủ tục với đội tuyển Việt Nam và ông Park cũng không cần dùng lại những cầu thủ đã quá quen thuộc.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 13/1 và những gương mặt “mới mà cũ” đầu tiên được tiết lộ gồm trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn (HAGL), Cao Văn Triền (Sài Gòn FC), Tô Văn Vũ (B.Bình Dương) và cả Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC). Tất cả đều quá quen với ông Park, nhưng trừ Hùng Dũng, những người còn lại chưa một lần được trao cơ hội ở giải chính thức.

Sự xuất hiện của nhân tố mới hứa hẹn sẽ giúp ông Park “nhắn gửi” những gương mặt cũ về thái độ thi đấu, cũng như duy trì tính cạnh tranh, tạo áp lực cho cả tập thể. Đội tuyển Việt Nam với những con người làm việc cùng nhau hơn nửa năm qua đã ít nhiều suy giảm tinh thần, nhuệ khí khi bước ra sân. Nhiều người rõ ràng không đạt điểm rơi phong độ và điều đó đã khiến đội tuyển Việt Nam đi chệch hướng. Họ cần nghỉ ngơi, hoặc chí ít phải xen kẽ với những luồng gió mới để đội tuyển có thêm cảm hứng cho chính mình.

bóng đá Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, Việt Nam vs Úc, vòng loại thứ ba World Cup, Việt Nam vs Trung Quốc, VFF, danh sách đội tuyển Việt Nam, AFF Cup
HLV Park Hang Seo đứng trước áp lực phải làm mới đội tuyển Việt Nam.  Ảnh: Thế Vũ

Việc thay đổi cũng là một bắt buộc với ông Park trong hoàn cảnh các CLB bắt đầu cảm thấy sự thiệt thòi trước mùa giải 2022. Như đã đề cập, dàn cầu thủ Viettel, HAGL, Hà Nội FC vốn là nòng cốt đội tuyển Việt Nam đã không có đội hình đầy đủ chuẩn bị cho V-League năm nay. Tất cả các cầu thủ vừa được xả trại sau khi trở về từ Singapore và cách ly. Họ chưa tập trở lại cùng CLB đã có thể phải sẵn sàng tinh thần trở lại đội tuyển chuẩn bị cho 2 trận gặp Australia và Trung Quốc sắp tới.

Điều này thực sự là thách thức cho các HLV ở các CLB đã dồn quân cho HLV Park Hang Seo hơn nửa năm qua. Khi không có cầu thủ chủ chốt để vận hành chiến thuật, thử nghiệm lối chơi mới, thích nghi với các ngoại binh mới… rất nhiều vấn đề phát sinh khiến lãnh đạo các CLB lo lắng cho thành tích đội nhà ở mùa giải 2022. Cuối năm ngoái, HLV Kiatisuk đã lên tiếng về điều này.

Tính nhanh, nếu vẫn giữ nguyên 30 cái tên đến Singapore dự AFF Cup để tiếp tục hội quân vào ngày 13/1 này, các cầu thủ sẽ không có nổi 10 ngày để làm việc cùng CLB đã trả lương cho mình trước ngày khởi tranh mùa giải 2022. Đó chính là lý do đợt tập trung tới, ông Park có thể phải tính toán để hài hòa tất cả.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm