HLV Park chọn Hùng Dũng và Trọng Hoàng dự SEA Games 2019

18/11/2019 22:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Park Hang Seo đã chính thức thông báo Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng sẽ góp mặt ở SEA Games 2019. Đây sẽ là 2 cầu thủ trên 23 tuổi của Việt Nam góp mặt ở SEA Games 2019.

Tin bóng đá Việt Nam vs Thái Lan ngày 18/11: HLV Park chốt Hùng Dũng, Trọng Hoàng bổ sung U22 Việt Nam dự SEA Games

Tin bóng đá Việt Nam vs Thái Lan ngày 18/11: HLV Park chốt Hùng Dũng, Trọng Hoàng bổ sung U22 Việt Nam dự SEA Games

Tin tức bóng đá Việt Nam vs Thái Lan ngày 18/11: Thái Lan tập làm quen sân Mỹ Đình, HLV Park khiêm tốn khi nói về kỳ tích của bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022 bảng G.

U22 Việt Nam sẽ có 2 cầu thủ quá tuổi tham dự SEA Games 2019 là Đỗ Hùng Dũng (26 tuổi) và Trọng Hoàng (30 tuổi). Những cầu thủ này đều phù hợp với tiêu chí mà HLV Park Hang Seo yêu cầu.

Trước đó, Đình Trọng đã phải nói lời chia tay với SEA Games 2019 vì chấn thương. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo đã quyết định không gọi Quế Ngọc Hải để bổ sung cho vị trí trung vệ của U22 Việt Nam. Thay vào đó, ông Park lại gọi 2 cầu thủ quá tuổi là 1 tiền vệ (Đỗ Hùng Dũng) và 1 hậu vệ cánh (Trọng Hoàng).

Đỗ Hùng Dũng đang là trụ cột ở hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam và vừa trải qua một mùa giải thành công trong màu áo CLB Hà Nội. Tiền vệ 26 tuổi này là mẫu cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng muốn có trong đội hình, người có kĩ thuật cực tốt, khả năng đọc tình huống miễn chê, và kĩ năng làm chủ không gian chơi bóng của anh hay hơn bất cứ ai vào lúc này.

Anh có sự tự chủ lớn để quyết định mình sẽ làm gì với trái bóng trong chân và thường không mất đến 3 giây để thực hiện mọi thứ chuẩn xác như mong muốn. Mặt khác, Hùng Dũng rất đa năng khi có thể chơi ở mọi vị trí tại hàng tiền vệ.

Đình Trọng, Trần Đình Trọng, trung vệ Đình Trọng, U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, SEA Games 30, Philippines, U22 Việt Nam gút danh sách, lịch thi đấu SEA Games
Đỗ Hùng Dũng sẽ góp mặt ở SEA Games 2019

Trong khi đó, Trọng Hoàng cũng là một cầu thủ đa năng và đã quen thuộc với chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Sự có mặt của anh và Đỗ Hùng Dũng sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho U22 Việt Nam ở khâu tấn công cũng như phòng ngự tại SEA Games 2019, giải đấu mà HLV Park và các học trò muốn giành HCV.

Tại SEA Games 2019, U22 Việt Nam nằm ở bảng B với U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Singapore, U22 Lào và U22 Brunei. Các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ đá trận mở màn trước U22 Brunei vào ngày 25/11.

Danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam gút lại đến thời điểm này:

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng)

Hậu vệ (6): Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến)

Tiền vệ (8): Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng); Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu (HAGL); Nguyễn Hữu Thắng (Huế); Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Trương Văn Thái Quý (Hà Nội)

Tiền đạo (4): Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Ngô Hồng Phước (An Giang), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa)

Trên 22 tuổi tại U22 Việt Nam: Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm