HLV Nishino hay nhưng đồng nghiệp Park Hang Seo thừa đẳng cấp

07/12/2019 06:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- U22 Thái Lan đã không lặp lại thất bại kinh hoàng 0-4 trước U22 Việt Nam như hồi tháng 3/2019 ở Mỹ Đình. Chiến lược gia người Nhật Bản đã nâng tầm bóng đá Thái Lan nhưng chừng đó là chưa đủ để đánh bại người đồng nghiệp Park Hang Seo.

Đội bóng của HLV Akira Nishino cho thấy họ càng chơi càng lợi hại. Và chiến lược gia đưa Nhật Bản dự World Cup 2018 có thừa đẳng cấp của một nhà cầm quân hay bậc nhất châu lục.

Dưới tay ông Nishino, bóng đá Thái Lan không có chuyện “dưới cơ” Việt Nam dù HLV Park Hang Seo đã nâng tầm rõ rệt bóng đá Việt Nam. Thầy Park đã đánh bại nhiều đồng nghiệp ở khu vực lẫn châu lục nhưng chưa bao giờ có thể vượt qua HLV người Nhật Bản. Cả ba trận đấu, HLV Nishino đều bất bại với HLV Park Hang Seo.

Dù CĐV Thái Lan có mong mỏi bóng đá Thái Lan trở lại thời hoàng kim như cách đây hơn 4 năm, nhưng không thể phủ nhận đẳng cấp của HLV Nishino. Đơn giản bởi chiến lược gia người Nhật Bản cho thấy ông quá hay để vực dậy một U22 Thái Lan không có gì đặc biệt.

Từ sau tấm HCV SEA Games 2017, bóng đá trẻ Thái Lan toàn thua thiệt so với nhiều đối thủ trong khu vực. Sau thất bại 1-2 tháng 12/2017 ở Buriram trước U22 Việt Nam, bóng đá Thái Lan chỉ toàn đi xuống. Thất bại 0-4 ở Mỹ Đình trước U22 Việt Nam của U22 Thái Lan là đỉnh điểm cho sự báo động về lứa thế hệ trẻ kế cận của người Thái.

Sau trận thua đó, HLV Alexander Gama đã từ nhiệm ở đội tuyển trẻ xứ Chùa Vàng. U22 Thái Lan như “rắn mất đầu” và HLV tạm quyền Sirisak sau đó cũng được biết là Quyền HLV trưởng hai đội tuyển, phải ra đi luôn sau trận thua Việt Nam hồi tháng 6/2019 ở King’s Cup.

HLV Park Hang Seo đã hòa như thắng đồng nghiệp Nishino cả ba lần từ tháng 9 đến nay. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo đã hòa như thắng đồng nghiệp Nishino cả ba lần từ tháng 9 đến nay. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Akira Nishino đã chứng tỏ ông không phải “tay mơ” khi dẫn dắt U22 Thái Lan dự SEA Games 30. Thuyền trưởng người Nhật Bản hầu như không có thời gian làm việc ở đội bóng này do dồn cả tâm huyết cho ĐTQG khi ông mới nhận nhiệm vụ đầu tháng 9 (gặp Việt Nam ngày 5/9) và các trận đấu sau đó HLV Nishino chỉ có thể quan sát cầu thủ U22 trên khán đài.

Sau trận gặp Việt Nam ngày 19/11 ở lượt về bảng G vòng loại World Cup 2022, HLV Nishino ngay lập tức cùng đội U22 Thái Lan dự SEA Games và được xem như “vừa đi vừa dò đường”. Trận thua U22 Indonesia cho thấy sự bị động của HLV người Nhật Bản, nhưng U22 Thái Lan đã lột xác mạnh mẽ sau đó với thành tích bất bại.

U22 Việt Nam đã trải qua 90 phút nghẹt thở mới có thể cầm hòa được đội bóng của HLV Nishino. Nếu chiến lược gia đến từ xứ sở phù tang có thời gian làm việc lâu hơn với U22 Thái Lan, có thể đội bóng này sẽ không phải thành cựu vô địch sớm.

HLV Nishino có vẻ đến Đông Nam Á làm việc ở thời điểm không thích hợp vì cái tên Park Hang Seo hiện tại có lẽ đã được chọn là “ông Vua” khu vực. Những gì diễn ra trên sân Binan chiều 5/12 cho thấy U22 Thái Lan có thể gặp may đến mức nào, họ cuối cùng vẫn là người thất bại. HLV Park Hang Seo đã không hề chịu thua đối thủ này dù trong tính toán, U22 Việt Nam có thể hòa hoặc thua U22 Thái Lan một bàn.

U22 Thái Lan thành cựu vô địch SEA Games không hoàn toàn là lỗi của HLV Nishino
U22 Thái Lan thành cựu vô địch SEA Games không hoàn toàn là lỗi của HLV Nishino

Chính việc tăng cường hàng công với sự có mặt của Đức Chinh đã giúp U22 Việt Nam có thế trận khởi sắc hơn hẳn. HLV Nishino từ sau thời điểm nhìn đội nhà bị gỡ bàn 2-1, những điều chỉnh về thực hiện sơ đồ 3-5-2 trở thành vô nghĩa. U22 Thái Lan không đủ đẳng cấp để vận hành theo phong cách chơi mới.

Một thực tế khác nữa là các học trò HLV Nishino đã quá mệt mỏi và không đủ tài năng như các đàn anh ở ĐTQG. Đặc biệt, bên kia chiến tuyến, sự đốc thúc không ngừng nghỉ của thầy Park khi buộc học trò phải chơi quyết liệt tới cùng đã khiến U22 Thái Lan chao đảo. Cộng thêm một chút may mắn mà người ta thường thấy ở đội bóng của HLV Park Hang Seo, HLV Nishino tiếp tục nếm trải sự đắng chát.

Ở buổi họp báo sau trận đấu với kết quả bị loại sớm, HLV Akira Nishino đáp trả câu hỏi của phóng viên Thái Lan về việc có gia hạn hợp đồng rằng: “Đó là quyết định của Liên đoàn bóng đá Thái Lan”.

Trong ngày thuyền trưởng Van Marwijk của UAE mất chức do thua Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup 2022, HLV Nishino giờ có lẽ đã ý thức được mình khó vượt qua ngọn núi lớn mang tên Park Hang Seo đang thống lĩnh khu vực.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm