HLV Nguyễn Thành Vinh ấn tượng với HAGL

22/05/2018 12:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá về những diễn biến của vòng 8 V-League 2018, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cảm thấy ấn tượng với màn trình diễn của các cầu thủ HAGL và lo lắng cho đội bóng TP.HCM...

Tại vòng 8 V-league, Công Phượng và các đồng đội đã có chuyến làm khách tới sân của XSKT Cần Thơ. Và trong một ngày trời mưa tầm tã, HAGL đã giành được một trận hòa 2-2 trước đội chủ sân Cần Thơ. Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh dành những lời ngợi khen cho lối chơi hợp lý của đội bóng phố Núi.

“Tôi nhận thấy kể từ khi HAGL có GĐKT người Hàn Quốc Chung Hae Seong lối chơi của họ đã trở nên mạch lạc và hợp lý hơn nhiều. XSKT Cần Thơ ở mùa giải này không phải là đội bóng hạng xoàng khi họ đang đứng nửa trên của bảng xếp hạng. Thế nhưng, HAGL vẫn rất tự tin chơi tấn công và muốn áp đặt thế trận lên đội chủ nhà. Bàn thắng mở tỷ số của Minh Vương là kết quả từ pha tấn công rất hay và bài bản của HAGL. Các pha phối hợp giữa Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn và ngoại binh Rimario có tính đột biến cao và khó lường”.

Bên cạnh đó, cựu HLV trưởng SLNA Nguyễn Thành Vinh nhận xét, hàng phòng ngự của HAGL đã cho thấy sự chắc chắn hơn những mùa giải gần đây: “Mặc dù HAGL để thua 2 bàn trước XSKT Cần Thơ nhưng không thể phủ nhận các em đã có sự tiến bộ ở khâu phòng ngự. Bàn thua của HAGL trước Cần Thơ đến từ tình huống phạt cố định và sự mất tập trung ở phút bù giờ hiệp 1. Còn về tổng thể lối chơi phòng ngự HAGL khá tốt. Cự ly giữa hậu vệ, trung vệ và tiền vệ hợp lý nên hàng phòng ngự HAGL có sự bọc lót tốt cho nhau. Trước đây, HAGL thường nhận bàn thua khá dễ dàng nhưng hiện tại, hệ thống phòng ngự đã được cải thiện và không dễ bị thủng lưới như mùa giải trước”.

Không chỉ ấn tượng với HAGL, HLV Thành Vinh dành lời khâm phục tới chuỗi trận thắng 8, hòa 2 của Hà Nội FC: “Chiến thắng của Hà Nội trước Nam Định là điều đã được dự báo từ trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, đội bóng Thủ đô là ứng cử viên nặng kí nhất cho ngôi vô địch ở giải năm nay. Họ có lực lượng dày dạn, có chiều sân và rất tham vọng. Vì thế, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Hà Nội FC lên ngôi vô địch sớm ở mùa giải năm nay.

Ngoài ra, ở vòng 8, FLC Thanh Hóa có trận đấu hay trên sân Than Quảng Ninh. Dưới sự dẫn dắt của HLV Đức Thắng, FLC Thanh Hóa đã có phong độ khởi sắc và xứng đáng giành chiến thắng 3-1 trên sân của Than Quảng Ninh”.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Hữu Thắng tự phải nâng cao trình độ'

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Hữu Thắng tự phải nâng cao trình độ'

Là HLV nội hiếm hoi dẫn dắt một đội tuyển của Việt Nam thi đấu khá thành công đầu thế kỉ XXI, ông Nguyễn Thành Vinh cho rằng việc VFF kí hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng là sự lựa chọn hợp lý. Nhưng...

Cuối cùng, điều mà HLV Thành Vinh cảm thấy khá thất vọng là phong độ tệ hại của CLB TP.HCM khi thầy trò HLV Miura để thua 0-3 trước SHB Đà Nẵng: “Ở đầu mùa giải, CLB TP.HCM đã chơi khá tốt khi họ thường xuyên nằm ở tốp đầu của bảng xếp hạng. Nhưng 3 vòng đấu đã qua, đội bóng này đều để thua cả 3 trận liên tiếp.

Có lẽ những án treo giò vì lối chơi có phần thô bạo và sự thiếu vắng các trụ cột vì chấn thương đã khiến sức mạnh của CLB TP.HCM suy giảm một cách đáng kể. HLV Miura có tài giỏi đến mấy cũng khó mà vực dậy được tập thể thiếu hụt nhiều nhân sự chủ chốt. Nếu không có những phương án sốc lại tinh thần và điều chỉnh lối chơi hợp lý thì CLB TP.HCM sẽ còn phải đối mặt với tình trạng bết bát hơn nữa”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm