HLV Nguyễn Quốc Tuấn: 'Thua HAGL cũng không từ bỏ tấn công'

23/11/2015 20:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định không điều gì có thể khiến U21 HAGL thay đổi triết lý tấn công trước đối thủ U21 Myanmar trong trận “chung kết” diễn ra ngày mai.
U21 HAGL hiện đang đứng nhì bảng B giải U21 quốc tế và chỉ cần một trận hòa trước U21 Myanmar là chắc chắn đi tiếp. Bất chấp điều đó, ông Tuấn tuyên bố: “Riêng với HAGL, một khi đã vào sân, chúng tôi sẽ tấn công dù kết quả có thể là thất bại. Chúng tôi không tính tới kết quả hòa. Đã vào sân, U21 HAGL phải thi đấu với mục tiêu giành thắng lợi trước tiên.

Đánh giá về đối thủ U21 Myanmar, HLV Quốc Tuấn thận trọng: “Myanmar có một sự chuẩn bị rất tốt. Các cầu thủ của họ rất tự tin và có thời gian tập luyện cực dài. Sự ăn ý, khả năng kết hợp của họ đều tốt. Họ có những cầu thủ rất đáng chú ý là số 10, số 9 và số 11.


HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn đặt nhiều niềm tin vào học trò. Ảnh: Thanh Hà
U21 HAGL: 'Nén một chiếc lò xo'

U21 HAGL: 'Nén một chiếc lò xo'

Theo dõi trận đấu giữa U21 HAGL và U19 Hàn Quốc, có cảm giác như "những đứa trẻ của bầu Đức" cứ hì hục mãi một công việc khá nhàm chán, nhưng lại đầy rủi ro: Nén một chiếc lò xo bằng thép đã qua tôi luyện...



Thế mạnh của họ là lối chơi gắn kết và nền tảng thể lực rất tốt. Tất cả các cầu thủ Myanmar đều rất tự tin. Trước đối thủ Hàn Quốc mạnh như thế mà họ vẫn dám chơi bóng, đá đôi công với Hàn Quốc. Họ rất nhanh, thi đấu nổi bật nên chúng tôi đặc biệt thận trọng cho ngày mai. Mục tiêu là có một trận từ hòa tới thắng để vào bán kết”.

Những ngày qua, HLV trưởng tuyển Việt Nam Miura vẫn xuất hiện tại sân Thống Nhât theo dõi các cầu thủ U21 Việt Nam và U21 HAGL thi đấu. Là trợ lý cho ông Miura ở U23 Việt Nam, ông Tuấn nhận xét: “Tôi nghĩ nhiều cầu thủ HAGL có khả năng thi đấu ở U23 Việt Nam. Nhưng điều quan trọng là họ có thích nghi được với triết lý của HLV Miura hay không”.

T. Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm