HLV Myanmar ra oai, U18 Việt Nam và Indonesia không đặt nặng thành tích

03/09/2017 15:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Anh Tuấn (U18 Việt Nam) và HLV Indra Sjafri đều khẳng định thành tích tại giải U18 Đông Nam Á không phải tất cả. Trong khi đó, HLV Rabah Benlabiz thì khẳng định mục tiêu của U18 Myanmar là giành chức vô địch.

“Chúng tôi đã có 5 tuần để chuẩn bị cho giải đấu năm nay. Tôi cũng đã có trong tay những cầu thủ tốt nhất và sẽ cố gắng đạt kết quả tốt trong trận ra quân gặp U18 Indonesia. Mục tiêu của chúng tôi là giành ngôi vô địch. Tất cả các cầu thủ đều đã sẵn sàng bước vào cuộc đua”, HLV Rabah Benlabiz nói trong cuộc họp báo trước thềm giải U18 Đông Nam Á vào sáng nay (3/9).

Cùng có mục tiêu giành ngôi vị cao nhất, tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV Indra Sjafri cho rằng đó không phải là tất cả. Mục tiêu đào tạo một lứa cầu thủ tốt dành cho đội tuyển quốc gia mới là giá trị cốt lõi.

Chú thích ảnh
Các HLV tại bảng B Giải U18 Đông Nam Á 2017 đã có cuộc họp báo vào sáng nay (3/9) tại khách sạn Phnom Penh. Ảnh: VFF.

“Đối với các cầu thủ trẻ thì điều quan trọng nhất là sự tích lũy kinh nghiệm, những trải nghiệm trước các đối bóng có lối chơi khác nhau để từng bước hoàn thiện bản thân và hướng tới tương lai phục vụ cho ĐTQG chứ không phải là thành tích thi đấu. Tuy nhiên khi đã tham dự vào bất cứ giải đấu nào thì chúng tôi cũng luôn tự đặt ra mục tiêu để phấn đấu. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong từng trận một và cố gắng để có thể đi tới trận đấu cuối cùng”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Đối thủ của U18 Việt Nam luyện quân ở Pháp, chỉ thua U20 Brazil 0-1

Đối thủ của U18 Việt Nam luyện quân ở Pháp, chỉ thua U20 Brazil 0-1

Đội tuyển U18 Indonesia nằm cùng bảng B với U18 Việt Nam. Nếu thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ có 1 tháng chuẩn bị thì đội tuyển U18 xứ vạn đảo đã tập trung từ tháng 4/2017 và tham dự một giải giao hữu có U20 Brazil.

HLV Indra Sjafri đồng quan điểm, ông chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng lực lượng để hướng tới tương lai. Chúng tôi cũng đang sở hữu 23 cầu thủ có phong độ tốt nhất và U18 Indonesia sẽ là thử thách lớn đối với bất cứ đội bóng nào”.

Bảng B giải U18 Đông Nam Á gồm 5 đội là chủ nhà U18 Myanmar, U18 Việt Nam, U18 Indonesia, U18 Brunei và U18 Philippines. Trong khi đó bảng A gồm U18 Thái Lan, U18 Malaysia, U18 Singapore, U18 Lào, U18 Campuchia và U18 Timor Leste.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 2 đội bóng có thành tích tốt nhất ở hai bảng để lọt vào bán kết. Bảng A sẽ bắt đầu tranh tài vào ngày 4/9, bảng B thi đấu một ngày sau đó. Các trận đấu tại giải U18 Đông Nam Á sẽ diễn ra tại hai SVĐ là Aung San và Thuwunna ở thủ đô Yangon, Myanmar.

U18 Indonesia 0-1 U20 Brazil (Toulon Tournament 2017). Nguồn: Super Soccer TV.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm