HLV Muangthong: ‘Văn Lâm phải cạnh tranh với Somporn’

02/03/2020 14:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Alexandre Gama của Muangthong United tự hào khẳng định trong tay ông đang sở hữu hai thủ môn giỏi và Đặng Văn Lâm phải cạnh tranh với Somporn Yos để chiếm lấy vị trí số 1 trong khung thành.

Với Văn Lâm, điều cần nhất là kiên nhẫn chờ cơ hội

Với Văn Lâm, điều cần nhất là kiên nhẫn chờ cơ hội

Đặng Văn Lâm vừa trải qua hai trận liên tiếp phải ngồi trên ghế dự bị tại Muangthong United, nhường suất bắt chính cho người đồng đội Somporn Yos. Trớ trêu thay, hai trận mà Somporn Yos ra sân Muangthong United đều thắng còn thủ thành cựu tuyển thủ U23 Thái Lan này giữ sạch lưới.

Muangthong United đã đánh bại Chonburi 1-0 tại vòng 4 Thai League 2020, đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng, cũng là trận thứ hai Đặng Văn Lâm phải nhường lại vị trí bắt chính cho thủ môn người Thái Lan Somporn Yos.

Điều đáng nói là trong cả hai trận đấu được xếp bắt chính, Somporn Yos đều giữ sạch lưới và giúp Muangthong United giành trọn 3 điểm.

Chú thích ảnh
Văn Lâm phải nỗ lực hơn để giành lại suất bắt chính.Ảnh: MUTD

Cũng chính vì thế, sự tự tin của cá nhân Somporn Yos cũng như việc thủ môn này được các CĐV Muangthong United kỳ vọng cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Cơ hội để Somporn Yos tiếp tục bắt chính cho Muangthong United tại Thai League, gần nhất là chuyến làm khách đến sân của Sukhothai vào 20h00 ngày 7/3 ở thời điểm này là khá rõ rệt.

“Hiện tại chúng tôi đang có hai thủ môn giỏi là Văn Lâm và Somporn. Họ sẽ phải nỗ lực trong tập luyện, cạnh tranh với nhau để tìm cơ hội ra sân. Đây cũng là điều tốt để cả hai cùng cố gắng, thúc đẩy nhau tiến bộ”, HLV Alexandre Gama cho biết.

Đánh giá lại màn trình diễn của thủ thành Somporn Yos trong trận thắng Chonburi tối 1/3 trên sân nhà, ông Alexandre Gama nói: “Cậu ấy đã chơi tốt trước Rayong FC, đó là lý do tôi tiếp tục trao cơ hội cho Somporn. Và Somporn đã không làm mọi người thất vọng, tiếp tục có những tình huống cứu thua cho đội bóng.

Đặc biệt, pha cản phá cú dứt điểm của Caion là tuyệt vời. Tôi đã không thấy được điều đó ở Somporn Yos suốt một thời gian dài”.

Trái với một số thông tin, Somporn Yos không phải là một thủ môn vô danh. Thủ thành cũng sinh năm 1993 như Đặng Văn Lâm này từng là thành viên đội tuyển U23 Thái Lan dưới thời HLV Kiatisuk.

Sau khi được mang cho Pattaya United và PT Prachuap mượn, Somporn Yos trở lại với Muangthong United từ năm 2018 và ở mùa giải năm ngoái thủ môn này dự bị xuyên suốt cả mùa giải cho Đặng Văn Lâm.

Sự kiên trì của Somporn Yos giờ đã được đền đáp khi anh được HLV Alexandre Gama trao cơ hội và đây cũng chính là bài học cho Đặng Văn Lâm trong cuộc cạnh tranh vị trí với đồng nghiệp người Thái.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm