HLV Miura từ chức chỉ là tin đồn

15/10/2015 15:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Khuya ngày 14/10, một tài khoản được cho là của HLV Miura có đăng tải status cảm ơn sự cổ vũ của CĐV Việt Nam trong thời gian qua đồng thời để ngỏ khả năng từ chức. Ngay lập tức, thông tin này đã gây xôn xao trong dư luận, người hâm mộ đội tuyển Việt Nam.

Đoạn status của tài khoản mang tên Miura Toshiya được viết bằng tiếng Anh: “Sorry for all of you. Very painful indeed, Thailand is a strong team, this match we were weaker than them. We lost but the fans still not turned to us. Thank you, maybe later I will not train you anymore but I am very happy and thank you very much. Goodbye!”, tạm dịch là: “Xin lỗi mọi người rất nhiều. Rất là đau đớn. Thái Lan mạnh và chúng ta thua vì yếu hơn họ. Tuy thua nhưng cổ động viên không quay lưng. Cám ơn, có thể sau này tôi không còn huấn luyện  bạn nữa, nhưng tôi rất hạnh phúc và cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt!”.

Rất nhiều CĐV đã vào comment, mong ông Miura suy nghĩ lại.

Cho đến sáng nay 15/10, thông tin nói trên đã trở thành chủ đề “hot” trên các trang báo điện tử. Tuy nhiên, lãnh đạo VFF là Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn cùng Tổng thư ký Lê Hoài Anh khi được các phóng viên liên hệ đã khẳng định: Không có chuyện HLV Miura từ chức và ở thời điểm này VFF cũng không xem xét lại hợp đồng với ông thầy người Nhật này, vốn có thời hạn đến hết tháng 4 năm 2016.


Tài khoản mạo danh HLV Miura đăng tuyên bố từ chức

Bản thân HLV Miura cũng khẳng định ông không dùng facebook và đó là một tài khoản mạo danh.

Trước đó, trong ngày 14/10, ở buổi họp báo, trao đổi thông tin từ Hội nghị BCH VFF lần thứ 4 khóa VII, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã khẳng định: “HLV Miura đã mang lại hơi thở mới cho bóng đá Việt Nam sau một thời gian chúng ta sử dụng HLV nội. Tại SEA Games U23 Việt Nam không vào được chung kết nhưng HCĐ là tấm huy chương đầu tiên kể từ năm 2009.

Trong quá khứ chúng ta từng vào chung kết SEA Games nhiều lần nhưng việc ông Miura dẫn dắt đội tuyển cũng mang đến những tín hiệu tích cực. Với đội tuyển quốc gia, chúng tôi cần có thời gian để đánh giá thành tích của HLV Miura cùng đội ở vòng loại World Cup 2018”.

HLV Miura vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Ngày 6/11, đội tuyển Việt Nam với thành phần gồm nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 sẽ tập trung tại TP.HCM để chuẩn bị cho trận giao hữu với Kuwait ngày 12/11 trên sân vận động Thống Nhất.

Đây là bước chuẩn bị của VFF và HLV trưởng Toshiya Miura cho đội U23 sẽ thi đấu VCK U23 châu Á 2016 ở Qatar vào tháng 1.

Mặc dù hợp đồng của HLV Miura với VFF còn tới tháng 4 năm 2016 nhưng tương lai của HLV Miura tiếp tục bị đặt dấu hỏi khi đội tuyển Việt Nam vừa để thua Thái Lan 0-3 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm