HLV Miura sẽ chọn ai?

17/05/2015 11:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Miura đã từng khẳng định, ông coi trọng đấu trường SEA Games 28 và vòng loại World Cup 2018 là như nhau. Chính vì thế, ở trận đấu với tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, để có một đội hình mạnh nhất, HLV Miura sẽ kết hợp những tuyển thủ quốc gia với một số cầu thủ từ đội U23.

Mặc dù HLV Miura chưa hề tiết lộ những cái tên được đôn lên từ đội U23, tuy nhiên trong suốt quá trình tập luyện trên tuyển vừa qua, nhiều khả năng Ngọc Hải, Minh Tùng, Huy Toàn, Hồng Quân, Công Phượng… là những người được chọn. Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Miura thường sử dụng sơ đồ  4-4-2 nên có thể trong cuộc cham trán với người Thái sắp tới, chiến lược gia người Nhật Bản sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 quen thuộc.

Hàng thủ: Ưu tiên cầu thủ có phong độ cao

Trong số 4 thủ môn được HLV Miura gọi lên tuyển tập trung là Nguyên Mạnh, Thanh Diệp, Văn Hưng, Vĩnh Lợi thì thủ thành đang chơi cho CLB SLNA Nguyên Mạnh sẽ vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí trấn giữ khung thành của tuyển Việt Nam.

Bộ tứ vệ sẽ là sự kếp hợp giữa cặp đôi trung vệ Huy Cường, Chí Công và 2 cầu thủ được đôn lên từ đội U23 là Ngọc Hải, Minh Tùng. Trong khoảng gần 2 tuần tập luyện đã qua, HLV Miura thường xuyên xếp Chí Công và Huy Cường đá cặp trung vệ. Nếu như Chí Công chơi mạnh mẽ, quyết liệt, có khả năng đeo bám tốt thì Huy Cường thi đấu điềm tĩnh và đọc tình huống nhanh. Họ có sự bổ trợ tốt cho nhau và cả Huy Cường (Than Quảng Ninh) và Chí Công (ĐTLA) đều là những gương mặt không thể thay thế ở CLB tại V-League 2015.

Hơn thế nữa, nếu xét về phong độ thi đấu ở CLB thì Huy Cường và Chí Công ăn đứt 2 trung vệ còn lại là Tiến Thành (Hải Phòng) và Michal Nguyễn Cầu thủ Việt kiều Michal Nguyễn chỉ sắm vai dự bị ở B.Bình Dương còn Tiến Thành không có phong độ tốt ở CLB nên mới đây Hải Phòng đã đẩy cầu thủ này cho Cần Thơ theo dạng hợp đồng cho mượn. Đó là những lý do khiến Tiến Thành và Michal Nguyễn không thể cạnh tranh vị trí với Huy Cường và Chí Công ở vị trí trung vệ.

Hai vị trí hậu vệ cánh sẽ do Ngọc Hải và Minh Tùng đảm nhận. Nếu như Ngọc Hải đã khẳng định được chỗ đứng trên tuyển từ giải đấu AFF Cup 2014 và vẫn đang có phong độ ổn định thì Minh Tùng sẽ cạnh tranh vị trí hậu vệ trái với Mai Tiến Thành (cầu thủ mới được gọi triệu tập bổ sung sau khi HLV Miura chia tay Xuân Thành (B.Bình Dương) và Hoàng Quảng (SHB Đà Nẵng) vì chấn thương.

Tuy nhiên, Minh Tùng đã cùng HLV Miura chinh chiến tại 2 đấu trường ASIAD 17 và AFF Cup 2014 nên đương nhiên cầu thủ đang chơi cho Than Quảng Ninh sẽ có những ưu thế nhất định so với người đàn anh Mai Tiến Thành (B.Bình Dương)

Trận giao hữu chiều nay là cữ dượt cuối cùng của thầy trò HLV Miura trước khi chinh chiến vòng loại World Cup 2018. ẢNh VSI.

Hàng tiền vệ: Cặp tiền vệ trung tâm Khánh Lâm và Minh Châu

Nhiều khả năng xuất phát trong đội hình ra sân của tuyển Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan có sự  góp mặt của cặp tiền vệ trung tâm Minh Châu – Khánh Lâm, 2 tiền vệ cánh là Trọng Hoàng và Minh Tuấn.

Nếu như Hoàng Thịnh và Huy Hùng không gặp vấn đề vì chấn thương thì vị trí cặp tiền vệ trung tâm trên tuyển Việt Nam khó thoát khỏi tay 2 cầu thủ này. Chính sự không may của người này lại mở ra cơ hội cho những người khác. Trong số 6 tiền vệ được HLV Miura triệu tập, Thành Lương đã rời tuyển vì chấn thương và chỉ còn lại 5 cái tên Minh Châu, Khánh Lâm, Quốc Trung, Minh Tuấn,Trọng Hoàng, Văn Quyết. Trong số 5 cái tên kể trên thực sự chỉ có Minh Châu và Khánh Lâm có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Bằng chứng là ở các buổi tập và ở trận đấu tập với U23, HLV Miura đã sử dụng Minh Châu và Khánh Lâm đá tiền vệ trung tâm. Giống như cặp tiền vệ HLV Miura ưa thích sử dụng là Hoàng Thịnh và Huy Hùng, Khánh Lâm và Minh Châu chơi lăn xả, quyết liệt và có khả năng đánh chặn, thu hồi bóng rất tốt. Và để khắc chế tuyến tiền vệ thi đấu vừa mạnh mẽ vừa kỹ thuật của người Thái thì rõ ràng HLV Miura cần sự cơ bắp, máu lửa của cặp đôi đang thi đấu cho CLB Hải Phòng, Minh Châu và Khánh Lâm.

Xuyên phá ở hàng lang hai cánh sẽ là Minh Tuấn (cánh phải) và Trọng Hoàng (cánh trái). Nếu như Minh Tuấn đã khẳng định được vị trí của mình tại AFF Cup 2014 thì Trọng Hoàng đã thể hiện phong độ ổn định dưới màu áo B.Bình Dương ở giai đoạn lượt đi V-League 2015.

Điểm mạnh của hai cầu thủ này là lối chơi kỹ thuật, giàu tốc độ. Họ không chỉ tấn công hay mà còn có thể hỗ trợ tốt cho hàng phòng ngự bằng lối đá xông xáo và không ngại va chạm. Ngoài ra, HLV Miura còn có được sự bổ sung chất lượng ở vị trí tiền vệ cánh từ đội U23 là Huy Toàn. Và nhiều khả năng HLV Miura sẽ chọn lối chơi  phòng ngự phản công trước người Thái, Huy Toàn và Văn Quyết, những cầu thủ chơi đậm chất kỹ thuật và có thể gây đột biến cao sẽ là những quân bài dự bị chiến lược của HLV Miura.

Hàng tiền đạo: Khó có cặp đôi Công Vinh  -  Công Phượng

Dù HLV Miura thường xuyên đôn Công Phượng, Hồng Quân từ đội U23 lên tuyển tập luyện nhưng không có nhiều cơ hội cho 2 cầu thủ này có thể giành một suất chính thức trên hàng công của tuyển Việt Nam. Rõ ràng, dù rất tài năng nhưng cả Công Phượng lẫn Hồng Quân vẫn cần thêm thời gian để có thể nhận được sự tin tưởng của HLV Miura.

Ở suốt các buổi tập đã qua, HLV Miura thường xuyên sắp xếp Công Vinh và Hải Anh thi đấu cùng nhau và bộ đôi này tỏ ra khá ăn ý. Nếu như Hải Anh có khả năng băng cắt, chớp cơ hội nhanh, thích hợp với việc đá tiền đạo cắm thì Công Vinh lại di chuyển rộng và có thể chơi như một hộ công.

Tiền đạo mới được gọi bổ sung là Quang Hải dù sở hữu cái chân trái rất khéo và khả năng dứt điểm đa dạng nhưng sự bất lợi về thể hình khiến cơ hội đá chính của cầu thủ đang chơi cho Than Quảng Ninh lép vế hơn so với 2 người đồng nghiệp Công Vinh và Hải Anh.

Ông Miura rất “tỉnh”

Có lẽ cảm nhận rõ áp lực nếu bị áp buộc mục tiêu vô địch, HLV Toshiya Miura khá “tỉnh táo” khi khiêm tốn nhận chỉ tiêu đội tuyển (ĐT) bóng đá U.23 VN chỉ lọt vào bán kết SEA Games 28 tại Singapore sắp tới.

Đại diện cơ quan quản lý, với ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nói rõ, thực tế cả Tổng cục và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thống nhất từ đầu và rất mong muốn đội vào chung kết, thậm chí là vô địch SEA Games. Thế nên, chỉ tiêu công bố mới đây của ĐT U.23 được cho là tạm thời.

Chính động thái “biết mình biết ta” của HLV Toshiya Miura đã khiến cho kế hoạch thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games có thể sẽ phải điều chỉnh . Ý kiến của vị chiến lược gia người Nhật Bản được tôn trọng, để tránh gây áp lực cho HLV và các cầu thủ trẻ, sự điều chỉnh và tạo điều kiện tối đa cho ĐT U.23 Việt Nam tập luyện, thi đấu được ngành thể thao nước nhà ngậm ngùi tạm chấp nhận.

Ông Phấn lý giải quá trình chuẩn bị và mục tiêu đề ra không thể nhất quán, nó phụ thuộc vào phong độ thi đấu thực tế của các cầu thủ. Do đó, chỉ tiêu vào bán kết chỉ là “bước đi” chuẩn bị của Ban huấn luyện cũng như ông Miura. Đây chỉ là kế hoạch tạm thời để ĐT U.23 tiếp tục phấn đấu cho những mục tiêu cao hơn khi bước vào SEA Games 28.


Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm