HLV Miura muốn có thêm trợ lý người Nhật, U23 Việt Nam chờ đấu U23 châu Á

05/01/2018 18:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura muốn hoàn thành mục tiêu TOP 3 V-League 2018 với CLB TP.HCM. Trong khi đó, U23 Việt Nam hoàn toàn sung sức sau trận giao hữu hòa Palestine 1-1 và sẵn sàng cho trận ra quân VCK U23 châu Á 2018 gặp Hàn Quốc ngày 11/1.

Ông Miura được Công Vinh tạo điều kiện tối đa

Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh khẳng định giữa anh và tân HLV trưởng Toshiya Miura thường xuyên có những trao đổi về chuyên môn, lựa chọn nhân sự trước khi làm lễ ra mắt vào sáng nay 5/1 tại TP.HCM. Bên cạnh những hợp đồng cầu thủ nội, ngoại binh chất lượng, trải đều ra cả 3 tuyến, CLB TP.HCM còn xây dựng cho ông Miura một ê kíp huấn luyện hùng hậu, không khác gì BHL của đội tuyển quốc gia trước đây với HLV thể lực Martin Forkel, HLV thủ môn Võ Văn Hạnh, trợ lý ngôn ngữ Trần Hùng Cường.

Tại buổi ra mắt sáng nay, HLV Miura khi chia sẻ với báo giới cũng bày tỏ muốn được cộng tác với bác sỹ Kubo Shinichi, từng cùng ông làm việc tại ĐTQG trước đây nhưng việc này còn phải bàn bạc thêm với lãnh đạo CLB cụ thể là Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh trong thời gian tới.

U23 Việt Nam sắp gút danh sách

Trận hòa Palestine 1-1 là trận giao hữu cuối cùng của U23 Việt Nam trước khi tham dự VCK U23 châu Á 2018, đây cũng là bài test cuối mà HLV Park Hang Seo dành cho các cầu thủ. Từ danh sách 25 cầu thủ, HLV Park Hang Seo sẽ phải rút xuống còn 23 như quy định của BTC.

Danh sách chính thức 23 tuyển thủ U23 Việt Nam đăng ký dự VCK U23 châu Á 2018 sẽ được ông Park Hang Seo công bố khi vào ngày 9/1, hai ngày trước khi các trận đấu đầu tiên tại bảng D diễn ra. Hiện tại, chỉ còn duy nhất A Hoàng vẫn phải điều trị chấn thương dây chằng.

U23 Thái Lan sợ thời tiết Trung Quốc

Di chuyển sang Trung Quốc từ ngày 3/1 nhưng các cầu thủ U23 Thái Lan vẫn đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện thời tiết giá lạnh, ẩm ướt tại đây. Ngay cả HLV trưởng Goran Jankovic cũng cảm thấy khó chịu dù đến từ một quốc gia châu Âu.

Ngày mai, U23 Thái Lan có trận giao hữu với U23 Australia, bước chuẩn bị cuối cùng cho VCK U23 châu Á 2018.

Thuê cựu HLV Real Madrid, FLC Thanh Hóa quyết tạo ‘bom tấn’ cho mùa giải 2018

Thuê cựu HLV Real Madrid, FLC Thanh Hóa quyết tạo ‘bom tấn’ cho mùa giải 2018

Bên cạnh việc bắt tay vào tập luyện một cách tích cực và khẩn trương nhất, FLC Thanh Hóa một mặt thực hiện thanh lọc đội hình, mặt khác sẵn sàng chi đậm để kích hoạt những “bom tấn”, đem về những bản hợp đồng có giá trị cả nội lẫn ngoại nhằm hiện thực hóa mục tiêu vô địch V-League và tiến sâu ở giải AFC Champions League.

FLC Thanh Hóa đấu giao hữu với Nam Định

Theo kế hoạch, chiều mai 6/1, CLB FLC Thanh Hóa sẽ có trận giao hữu với tân binh V-League Nam Định trên sân Thiên Trường. Đây là trận giao hữu đầu tiên của đội bóng xứ Thanh sau khi tập trung trở lại chuẩn bị cho vòng sơ loại AFC Champions League và V-League 2018. HLV Mihail Marian Cucchiaroni sẽ lắp ghép đội hình, kiểm tra phong độ của các cầu thủ mới, cả nội và ngoại binh.

Vào ngày 23/1 tới, FLC Thanh Hóa sẽ gặp Eastern SC (Hong Kong) trên sân khách tại vòng sơ loại AFC Champions League 2018.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm