HLV Miura gọi 30 cầu thủ cho U23 Việt Nam, Iraq bỏ xa Việt Nam ở World Cup 2018

18/11/2015 09:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam là tâm điểm bản tin sáng ngày 18/11.
HLV Miura sẽ gọi 30 cầu thủ lên U23 Việt Nam

HLV Toshiya Miura tiết lộ sẽ gọi 30 cầu thủ lên tuyển tập trung để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 diễn ra tại Qatar.

U23 Việt Nam sẽ tập trung đầu tháng 12 tới tại Hà Nội chỉ vài ngày sau giải U21 quốc tế 2015. Những cầu thủ được lên đội tuyển đợt này sinh năm từ 1993 trở lại đây. Phần lớn đã góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tại vòng loại hồi tháng 3 vừa qua.

Iraq bỏ xa Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018

Thắng lợi 2-0 trước Đài Loan tại vòng loại World Cup 2018 đã giúp đội tuyển Iraq có 8 điểm sau 4 lượt trận ở bảng F, qua đó, bỏ xa tuyển Việt Nam tới 4 điểm, chỉ còn kém Thái Lan 5 điểm và vẫn còn 1 trận chưa đá trong tay. Với kết quả này của Iraq, tuyển Việt Nam đã gần như hết hy vọng đi tiếp tới vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.

Cùng thời điểm Iraq thắng lợi, hàng loạt đội tuyển Đông Nam Á khác đã thảm bại gồm Timor Leste (thua Ả Rập Saudi 0-10), Malaysia (thua UAE 1-2), Singapore (thua 1-2 trước Syria), Campuchia (thua 0-2 trước Nhật Bản), Lào (thua 0-5 trước Hàn Quốc).

HLV Kiatisuk: 'Tôi muốn Thái Lan và Việt Nam cùng vượt qua Iraq'

HLV Kiatisuk: 'Tôi muốn Thái Lan và Việt Nam cùng vượt qua Iraq'

Mặc dù đã nở nụ cười tươi trong khi các cầu thủ Thái "vỡ òa" hạnh phúc chứng kiến Việt Nam bị Iraq gỡ hòa phút cuối, Kiatisuk tiết lộ ông thực lòng mong rằng Việt Nam và Thái Lan có thể cùng vượt qua Iraq ở bảng đấu này.



Hôm nay bắt đầu bán vé giải U21 quốc tế 2015

Hôm nay, ban tổ chức giải U21 quốc tế 2015 sẽ bắt đầu bán vé các trận đấu của giải. Vé chỉ được bán ở duy nhất điểm cổng khán đài A sân Thống Nhất (đường Nguyễn Kim, quận 10).

Giá vé khán đài A1, A2, A3 là 150.000 đồng/vé, khán đài B, A4, A5 là 100.000 đồng/vé và khán đài C, D là 50.000 đồng/vé.

Chủ tịch LĐBĐ Lào bị cấm hoạt động 2 năm

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Lào Viphet Sihachakr đã bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 2 năm. Án phạt trên được đưa ra bởi Ủy ban Đạo đức Độc lập của FIFA do ông Hans Joachim Eckert chủ trì.

Cùng với ông Sihachakr, Chủ tịch LĐBĐ Nepal Ganesh Thapa cũng bị cấm tới 10 năm.

Ông Sihachakr bị phạt vì đã nhận hối lộ trong cuộc bầu chủ Ban chấp hành FIFA năm 2011. Ngoài án phạt 2 năm, ông Sihachakr còn bị phạt 40.000 franc.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm