HLV Miura: 'Đội bóng không ảnh hưởng nhiều vì sự ra đi của Công Vinh'

06/05/2018 05:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu HLV trưởng ĐTQG thuộc biên chế TP.HCM hiện tại cho rằng Công Vinh ra đi không ảnh hưởng nhiều đến không khí toàn đội. CLB vẫn tập bình thường và sẽ hướng tới thành tích khả quan khi không có Quyền Chủ tịch.

Trận TP.HCM đọ sức với CLB Hà Nội được xem là trận cầu tâm điểm vòng 7 V-League 2018 nên BTC đã lựa chọn để HLV và đội trưởng 2 đội họp báo trước trận ở sân Thống Nhất chiều 5/5. HLV Miura và đội trưởng Đình Luật của chủ nhà đương nhiên nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả từ giới truyền thông, đặc biệt sau sự ra đi đường đột của Quyền Chủ tịch CLB Lê Công Vinh.

HLV Miura chỉ đề cập ngắn gọn về cậu học trò cũ ở ĐTQG và vừa từ chức “sếp” ở TP.HCM: “Công Vinh từ chức không ảnh hưởng nhiều đến đội của tôi. Các cầu thủ vẫn tập luyện tích cực và việc anh ấy nghỉ không ảnh hưởng nhiều đến họ”.

HLV Miura xem Công Vinh ra đi là bình thường. Ảnh: ĐV
HLV Miura xem Công Vinh ra đi là bình thường. Ảnh: ĐV

Tuy nhiên, không như ông thầy, đội trưởng Đình Luật lại tiếc nuối khi Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh ra đi. Theo trung vệ TP.HCM, đó là sự mất mát lớn: “Công Vinh nghỉ là thiệt thòi cho anh em cầu thủ. Tuy nhiên là cầu thủ chuyên nghiệp thì chúng tôi phải nghĩ về công việc của mình và phải gạt tình cảm qua một bên. Công việc của chúng tôi bây giờ là tập luyện và thi đấu thật tốt”.

TP.HCM vắng đội trưởng Đình Luật trận gặp Hà Nội. Ảnh: Quang Liêm
TP.HCM vắng đội trưởng Đình Luật trận gặp Hà Nội. Ảnh: Quang Liêm

Đình Luật cũng nói thêm về những án phạt mà TP.HCM phải nhận sau trận đấu ở Cúp QG với SLNA: “Va chạm trong bóng đá là bình thường, tôi và Quế Ngọc Hải bây giờ cũng bình thường thôi. Trận đấu diễn ra thì cầu thủ không giữ được cái đầu lạnh, khi CLB của tôi không có kết quả tốt thì đôi bên lời qua tiếng lại nhưng sau trận đấu bình tĩnh trở lại thì chúng tôi vẫn là anh em bình thường”.

Hà Nội quyết tâm lấy trọn 3 điểm trước TP.HCM tối 6/5 để vững vàng trên ngôi đầu bảng. Ảnh: ĐV
Hà Nội quyết tâm lấy trọn 3 điểm trước TP.HCM tối 6/5 để vững vàng trên ngôi đầu bảng. Ảnh: ĐV

Với nhiều thiếu vắng trụ cột quan trọng trong đội hình và phải tiếp Hà Nội rất mạnh tối 6/5, TP.HCM đương nhiên gặp nhiều bất lợi. HLV Miura cho biết: “Có 2 cầu thủ là Đình Luật và Ngọc Đức bị đình chỉ thi đấu, 6 cầu thủ bị chấn thương nên đội chúng tôi chỉ còn 14-15 cầu thủ có thể ra sân, đủ để tham gia trận đấu. Hà Nội là đối thủ mạnh và chúng tôi xác định trận này cũng như nhiều trận đấu khác ở V-League”.

TP.HCM hứa hẹn sẽ chơi tử thủ với lực lượng thua sút đội đầu bảng, thế nên HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra lo ngại đội chủ nhà sẽ đá rắn. “Hà Nội luôn tôn trọng tất cả đối thủ, tôi nghĩ TP.HCM sẽ không bao giờ là một đối thủ yếu. Họ luôn có nhiều sự thay đổi, thay đổi từ ban huấn luyện đến cầu thủ trên sân, tinh thần thi đấu của họ rất cao.

Tuy nhiên, điều tôi thật sự lo ngại ở trận đấu gặp TP.HCM đó là lối chơi của họ không phải phòng ngự tiêu cực, mà đó là quyết liệt trên mức cần thiết. Với Hà Nội lúc này, chúng tôi chú trọng lối chơi ban bật nhỏ của mình, tất nhiên lối chơi quyết liệt trên mức cần thiết của đội chủ nhà có ảnh hưởng. Trước trận đấu này, ban huấn luyện có dặn các học trò cần tránh những chấn thương đáng tiếc xảy ra”.

Dù có lợi thế sân nhà nhưng đội bóng thủ đô của Quang Hải vẫn được đánh giá cao hơn hẳn TP.HCM. Ảnh: Quang Liêm
Dù có lợi thế sân nhà nhưng đội bóng thủ đô của Quang Hải vẫn được đánh giá cao hơn hẳn TP.HCM. Ảnh: Quang Liêm

Đội trưởng Văn Quyết của đại diện Thủ đô cho biết thêm: “Ở thời điểm hiện tại, Hà Nội FC đang có sự ổn định và bước khởi đầu tốt, chúng tôi cần giữ tinh thần và tập trung cao ở những trận đấu tiếp theo. Sự tập trung và khao khát là điều quan trọng trong mỗi đội bóng, Hà Nội FC đang làm được điều đó.

Với những gương mặt U23 Việt Nam ở Hà Nội FC, các em vẫn duy trì được sự tập luyện và sinh hoạt tốt, nên để lại dấu ấn tốt. Được thi đấu ở môi trường tốt là cơ hội để các em phát triển”.

Uẩn khúc quanh việc Công Vinh chia tay CLB TP.HCM

Uẩn khúc quanh việc Công Vinh chia tay CLB TP.HCM

Buổi sáng ra mắt Học viện Bóng đá cộng đồng rình rang, tối về Công Vinh bất thần nói lời giã từ CLB sau rất nhiều ấp ủ xây dựng đội bóng đến một tầm cao mới. Đấy mới là “chất” của Lê Công Vinh.

Với 14 điểm, dẫn đầu bảng V-League 2018 và là CLB duy nhất bất bại, Hà Nội hứa hẹn sẽ có cơ hội lớn để kiếm thêm 3 điểm ở Thống Nhất trận tới khi TP.HCM thiếu người trầm trọng từ hàng công tới hàng thủ. Nếu tích lũy thêm một chiến thắng tối 6/5, Hà Nội sẽ bứt phá mạnh mẽ trên bảng tổng sắp để hướng tới chức vô địch năm nay.

Trong khi đó, HLV Miura dù nói cứng nhưng chắc chắn ông và các học trò như ngồi trên đống lửa khi trước mắt họ là hàng loạt đối thủ mạnh. Bản thân chiếc ghế của HLV Miura có thể lung lay tương tự Quyền Chủ tịch Công Vinh vừa ra đi.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm