HLV Malaysia, Tan Cheng Hoe: Người dung nạp những triết lý bóng đá

10/12/2018 18:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Cheng Hoe – ball”, một cụm từ rất kiểu cách mà các cổ động viên Malaysia dùng để mô tả triết lý bóng đá của HLV Tan Cheng Hoe ở AFF Cup 2018, nhưng HLV 50 tuổi này thì không coi đó là sự đặc biệt.

 

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup Malaysia vs Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam, chung kết AFF Cup 2018 trên VTV6, VTC3, VTV5.

Lịch thi đấu Chung kết AFF Cup 2018:

Lượt đi: 19h45 ngày 11/12, Malaysia vs Việt Nam

Lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia

Vé xem trận Chung kết lượt về Việt Nam vs Malaysia ngày 15/12 có các mức giá: 200.000, 350.000, 500.000, 600.000 đồng. Vé được mở bán vào các đợt 10h00, 16h00, 22h00 ngày 10/12 và 10h00 ngày 11/12/2018. Mỗi đợt bán 2.500 vé. Ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể.

Mua vé bóng đá online tại đây:

http://vebongdaonline.vn

https://vebongdaonline.com.vn

 

“Tôi có nghe về điều đó, nhưng tôi không phải là người đặc biệt”, Tan Cheng Hoe nói với tờ Star của Malaysia, “Nó chỉ là cách mà bóng đá hiện đại đang diễn ra, nếu bạn muốn thành công ở đấu trường quốc tế, bạn phải chơi chính xác thứ bóng đá này”.

Cheng Hoe – ball là gì?

Cheng Hoe – ball, hay đơn giản hơn là triết lý bóng đá dựa trên việc kiểm soát bóng từ những đường chuyền ngắn, nhanh từ phần sân nhà, kết hợp với khả năng di chuyển không bóng, chiếm lĩnh khoảng trống, dựa trên nền tảng của những cầu thủ nhanh nhẹn và có khả năng tăng tốc ở 1/3 sân đối thủ.

Trong ngày đầu tiên ngồi trên chiếc ghế nóng để thay thế cho người tiền nhiệm Nelo Vingada, HLV chỉ có nửa năm làm việc ở Malaysia nhưng đã để thua 6/7 trận đấu, Tan Cheng Hoe đã chỉ ra sai lầm lớn nhất mà đội bóng có biệt danh Harimau mắc phải đó là “chơi thứ bóng dài và bóng bổng thảm họa, và nếu đội bóng trở nên tốt hơn, chúng ta cần phải giữ mọi thứ hoạt động trên mặt cỏ”.

Bùm, mọi thứ thay đổi trong suốt một năm qua, Malaysia bắt đầu chuyển sang lối chơi bóng ngắn, với những tam giác dịch chuyển ở trên sân và các cầu thủ hướng tới việc kiểm soát bóng cực tốt trong chân. Mọi buổi tập của Malaysia bắt đầu từ những bài tập theo phong cách “rondo” của Barcelona, đó là những bài tập bật tường một chạm, và các đường chuyền phối hợp ở cự ly ngắn nhuần nhuyễn.

Hai bàn thắng trong trận bán kết lượt về gặp Thái Lan là biểu hiện sinh động cho phong cách của Tan Cheng Hoe. Bàn đầu tiên của Syahmi Safari xuất hiện chỉ sau 8 đường chuyền, và nó cũng là pha bóng thoát pressing ấn tượng của Malaysia ở phần sân nhà khi bị Thái Lan vây ráp, với 6 đường chuyền ngắn trong những tam giác nhỏ bên cánh trái, trước khi chuyển sang cánh phải, và tới chân của Syahmi Safari.

Bàn thứ hai của tiền đạo kì cựu Talaha đến chỉ sau 5 đường chuyền, nhưng nó phức tạp hơn một chút, vì pha lập công của số 9 bắt đầu bằng hàng loạt những pha tấn công nhanh ở hai cánh trước đó của Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh, cùng với sự dâng cao của bộ đôi tiền vệ trung tâm và hai hậu vệ biên. Áp lực của Malaysia tạo ra trong khoảng 5 phút sau khi để thủng lưới bàn thứ hai, đã khiến Thái Lan sụp đổ và không thể kiểm soát được tình thế ở trên sân.

Trong phong cách chơi bóng này, vai trò của cặp tiền vệ trung tâm Akram Mahinan - Syamer Kutty Abba là rất lớn, họ không thuộc mẫu những cầu thủ kĩ thuật, và chuyên đóng vai trò đánh chặn, nhưng khả năng đọc tình huống, chọn vị trí, và nền thể lực sung mãn luôn giúp hai tiền vệ này trở thành những mắt xích luân chuyển bóng của Malaysia từ phần sân nhà cho tới vòng cấm địa đối thủ.

“Tôi cảm thấy hài lòng vì các cầu thủ thích ứng rất nhanh với phong cách này”, Tan Cheng Hoe nói với The Star một năm trước, “Điều quan trọng hơn là họ đã mang ý tưởng này về chơi bóng ở các câu lạc bộ trong nước”.

Nhưng cũng vào thời gian này năm trước, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra với Tan Cheng Hoe, dù ông đã giúp câu lạc bộ Kedah giành chiếc cúp vô địch Malaysia vào năm 2016, và được biết đến như một trong những trợ lý đắc lực của Datuk K. Rajagopal, người giúp Malaysia vô địch AFF Cup 2010, và giành HCV SEA Games 2009.

Nhưng bóng đá với Tan Cheng Hoe không chỉ là chuyền bóng và chuyền bóng, mà ông còn có những ý tưởng táo bạo để thúc đẩy các học trò. Biến áp lực thành động lực, là một trong những nguyên tắc đầu tiên mà HLV Tan Cheng Hoe truyền cho các học trò, những người đã rơi xuống đáy dưới thời Nelo Vingada. Đó cũng là lý do khiến đội bóng từ ngưỡng cửa bị loại khỏi bán kết, đã đi đến tận trận cuối cùng, sau chiến thắng trước Myanmar ở vòng bảng, và cuộc lội ngược dòng trứ danh trước Thái Lan ở Rajamangala.

Và không chỉ chơi thứ bóng đá với nguyên tắc của việc chuyền bóng, HLV 50 tuổi này còn khuyến khích các học trò cần phải chơi thứ bóng đá thông minh trên đường phố (smart street ball), để cải thiện những điểm yếu của mình. Thứ bóng đá đường phố tinh quái đấy đã khiến Malaysia trở nên nguy hiểm hơn sau vòng bảng, và giúp họ có mặt ở trận chung kết chỉ một năm sau khi Malaysia rơi xuống vị trí thứ 169 trên bảng xếp hạng của FIFA.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm