HLV Mai Đức Chung: ‘Đừng mơ dự World Cup bằng… may mắn’

16/04/2018 09:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ ít giờ sau khi đặt chân tới sân bay quốc tế Nội Bài sau khi hoàn tất quá trình dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2018, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ rất chân thật về giấc mơ dự World Cup.

Theo nhà cầm quân lão luyện này, bóng đá nữ Việt Nam dù chỉ còn cách World Cup 1-2 trận đấu nhưng đó là khoảng cách mênh mông về trình độ và chúng ta không thể hi vọng góp mặt ở sân chơi này bằng sự may mắn.

Châu lục là sân chơi quá tầm

Kết quả thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK đã chỉ ra những khoảnh cách rất lớn về trình độ giữa nhà vô địch của khu vực Đông Nam Á so với các đội bóng hàng đầu của châu lục. 3 trận thua với 16 lần thủng lưới là những con số cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia, dù vậy, trên thực tế, nó vẫn chưa phản ánh một cách chính xác về sự thua kém trình độ.

Thua Hàn Quốc 0-4, tuyển nữ Việt Nam tan giấc mơ World Cup

Thua Hàn Quốc 0-4, tuyển nữ Việt Nam tan giấc mơ World Cup

Thêm một lần nữa bóng đá nữ Việt Nam đành phải lỗi hẹn với giấc mơ World Cup, dù rằng các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có trận đấu tốt nhất từ đầu VCK ASIAN Cup 2018.

“Hãy nhìn vào những trận đấu cụ thể, chúng ta mới thấy được những đội bóng mạnh nhất của châu lục họ mạnh hơn hẳn như thế nào. Các đối thủ đều vượt trội về thể hình, thể lực và kỹ thuật. Cách họ chơi bóng và thể hiện cho thấy, dù các cầu thủ Việt Nam có nỗ lực đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể làm nên bất ngờ trước các đội bóng này”, HLV Mai Đức Chung đánh giá về tương quan trình độ giữa các đội bóng ở bảng B.

Sự khác biệt về trình độ cũng là nguyên nhân chính khiến cho giấc mơ tham dự World Cup của bóng đá nữ Việt Nam vỡ vụn, dù trên lý thuyết, chúng ta đã ở khá gần với sân chơi lớn nhất của thế giới trong cuộc chạy đua với các đối thủ ở châu lục.

“Tôi cho rằng, châu lục là sân chơi quá tầm của bóng đá nữ Việt Nam và rất khó để cạnh tranh tấm vé dự World Cup một cách sòng phẳng trước các đội bóng mạnh nhất. Nếu như may mắn trong bốc thăm, chúng ta có thể sẽ ở bảng đấu có Jordan và Philippines và hoàn toàn có thể đánh bại 2 đội bóng này như Thái Lan.

Thái Lan rộng cửa đi World Cup, tuyển nữ Việt Nam thua Australia 0-8

Thái Lan rộng cửa đi World Cup, tuyển nữ Việt Nam thua Australia 0-8

Thái Lan sau trận thắng Jordan 6-1 tràn đầy cơ hội đứng thứ hai bảng A, giành vé chính thức dự World Cup 2019 thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-8 trước Australia tại bảng B. Đây cũng là thất bại thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tuy nhiên, chúng ta không thể nuôi dưỡng hi vọng dự World Cup chỉ bằng sự may mắn như vậy, mà cần phải có năng lực”, theo lời HLV Mai Đức Chung.

Khó nhưng không phải là không thể

Thất bại ở mỗi giải đấu đều đem lại cho bóng đá nữ Việt Nam những bài học rất quý báu và ở VCK châu lục vừa qua cũng không là ngoại lệ. Nó giúp các nhà chuyên môn, những người làm công tác bóng đá và kể cả HLV, cầu thủ có cái nhìn chính xác hơn về năng lực và biết được chúng ta đang ở đâu trên bản đồ bóng đá châu lục.

Điều này thực sự cần thiết cho công tác chuẩn bị ở các giải đấu tiếp theo và xa hơn nữa là chuẩn bị cho các mục tiêu vươn tầm trong tương lai, theo đánh giá của HLV Mai Đức Chung.

VCK nữ châu Á 2018: Tuyển nữ Việt Nam thua á quân thế giới 4 bàn trắng

VCK nữ châu Á 2018: Tuyển nữ Việt Nam thua á quân thế giới 4 bàn trắng

Chạm trán á quân thế giới, đương kim vô địch châu Á Nhật Bản đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho dù đã chơi đầy nỗ lực với lối chơi phòng ngự chủ động nhưng vẫn không tránh khỏi việc phải 4 lần vào lưới nhặt bóng.

“Bóng đá nữ Việt Nam rất cần một cuộc cải tổ về lực lượng nếu như muốn hiện thực hóa các mục tiêu ngoài phạm vi khu vực. Khó khăn cho chúng ta lúc này là công tác đào tạo trẻ chưa thực sự có hiệu quả, đặc biệt ở phạm vi các CLB vì thiếu kinh phí. Bóng đá nữ Việt Nam vốn đã có ít CLB, song hầu hết các đội bóng đều khó khăn trong việc duy trì đội lớn, chứ chưa nói đến đầu tư cho công tác đào tạo trẻ nhưng nếu cứ mãi như vậy, ở cấp đội tuyển sẽ không có nhiều hi vọng”.

Như vậy có thể thấy, giải bài toán kinh phí và đầu tư bài bản cho công tác đạo trẻ - đó là những lựa chọn bắt buộc của bóng đá nữ Việt Nam nếu như muốn hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup. Nó cũng là chìa khóa để những đội bóng khác của châu lục đi đến thành công chứ không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác. Còn không thì World Cup cũng cũng mãi chỉ là giấc mơ, dù chúng ta chỉ còn cách nó 1-2 trận đấu, theo như kết luận của HLV Mai Đức Chung.

Vũ Lê

Sau VCK giải vô địch châu Á 2018, các tuyển thủ sẽ trở về CLB để chuẩn bị cho giải bóng đá VĐQG nữ 2018, dự kiến sẽ khởi tranh vào tháng 5 tới. Kết thúc lượt đi của VĐQG, đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào trung tuần tháng 6 để chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2018, diễn ra tại Indonesia vào tháng 7.

Tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2018, Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar, Philippines, Indonesia và Singapore. Bảng A gồm có Thái Lan, Australia, Malaysia, Timor Leste và Campuchia. Đây cũng là giải đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu vô địch sau khi đã lên ngôi tại SEA Games 29 vào năm ngoái.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm