HLV Mai Đức Chung bỏ ngỏ tương lai, HLV Campuchia nói trình độ Việt Nam chỉ ngang Campuchia

06/09/2017 11:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Mai Đức Chung đổ lỗi cho sân cỏ nhân tạo, HLV Campuchia đánh giá trình độ Việt Nam chỉ ngang Campuchia là thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 6/9.

HLV Mai Đức Chung đổ lỗi cho mặt sân nhân tạo

Một mặt, HLV trưởng Mai Đức Chung thừa nhận tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Campuchia có yếu tố của may mắn. Mặt khác, ông Chung nhận định, mặt sân cỏ nhân tạo đã khiến các học trò của ông gặp rất nhiều khó khăn.

“Phải nói rằng đây là trận đấu rất khó khăn với đội tuyển Việt Nam và chiến thắng chúng ta giành được có phần may mắn. Mặt sân Olympic không phải cỏ tự nhiên, bóng nẩy đã ảnh hưởng mạnh đến các pha phối hợp của đội tuyển Việt Nam.

Chúng ta phải thông cảm cho cầu thủ vì họ không quen thi đấu mặt sân này. Hơn nữa, đội Việt Nam chỉ có khoảng 1 tuần tập luyện với nhau nên không thể đòi hỏi họ phải phối hợp, di chuyển ăn ý. Mặt khác, do V-League đang nghỉ nên trạng thái thi đấu, thể lực của cầu thủ chưa tốt. Tôi hiểu cầu thủ nên không thể trách và không bắt họ phải thắng đậm đối thủ".

HLV Campuchia đánh giá trình độ Việt Nam chỉ ngang Campuchia

Phát biểu sau buổi họp báo trận đấu giữa tuyển Campuchia và Việt Nam, ông Leonardo Vitorino, HLV trưởng Campuchia, cho rằng trình độ của Việt Nam chỉ ngang bằng với các học trò của mình.

Chú thích ảnh
HLV trưởng Campuchia, Leonardo Vitorino

“Về kết quả trận đấu, tôi rất thất vọng. Hôm nay, Campuchia đặt quyết tâm rất cao sẽ giành 3 điểm. Đội bóng của tôi đã có những cơ hội để ghi bàn, tuy nhiên các chân sút lại phung phí. Khác biệt hôm nay còn nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Campuchia mất đến 3, 4 cơ hội mới ghi bàn. Còn Việt Nam chỉ cần 1 pha bóng chớp thời cơ là tìm được bàn thắng”.

Chủ nhà Myanmar thua đau ở VCK U18 Đông Nam Á 2017

Ở lượt đấu đầu tiên của bảng B - VCK U18 Đông Nam Á 2017 đã diễn ra vào chiều ngày hôm qua (5/9), đội chủ nhà Myanmar có cuộc so tài so tài với U18 Indonesia. Dù sớm có bàn thắng dẫn trước nhưng U18 Myanmar đã để U18 Indonesia có màn lội ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Ở một trận đấu khác của bảng B, U18 Brunei đã đánh bại U18 Philippines với tỷ số 3-2.

U18 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân trước đối thủ Brunei vào ngày mai (7/9). Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 15h30 trên sân Thuwunna (theo giờ Việt Nam).

Tuyển Việt Nam và 3 điểm nhọc nhằn

Tuyển Việt Nam và 3 điểm nhọc nhằn

Rõ ràng, thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 đã phả một áp lực cực lớn lên đôi chân lẫn cái đầu của các tuyển thủ quốc gia. Hôm qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có chiến thắng nhọc nhằn và đầy may mắn.

HLV Mai Đức Chung bỏ ngỏ khả năng tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Chia sẻ với báo giới sau trận thắng sát nút 2-1 của tuyển Việt Nam trước Campuchia, HLV trưởng Mai Đức Chung bỏ ngỏ khả năng tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

“Sau trận đấu với Campuchia, tôi chưa quyết định có dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nữa hay không nên chỉ có thể trả lời như vậy mà thôi. Sau trận đấu này, tôi muốn nghỉ ít ngày vì đi xa nhà quá lâu từ SEA Games 29 đến nay rồi”.

Với chiến thắng trước Campuchia, tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 2 sau Jordan. Tại vòng loại ASIAN Cup 2018,  đội tuyển Việt Nam còn 3 trận đấu nữa với Campuchia (10/10), Afghanistan (14/11) và Jordan (27/3/2018).

Thái Lan thua trận thứ 8 ở vòng loại World Cup 2018

Dù chơi rất nỗ lực và cố gắng nhưng đội tuyển Thái Lan đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh là Australia ở Vòng loại World Cup 2018. Đội bóng xứ sở Chùa vàng đã phải nhận thất bại 1-2 trước đội chủ nhà Australia, qua đó, nâng tổng số trận thua lên con số 8 tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Với kết quả này, Thái Lan đã tan giấc mơ dự World Cup 2018.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm