HLV Lê Thụy Hải: ‘Mừng vì U22 Việt Nam thắng, Công Phượng ghi bàn nhưng hãy lo cho SEA Games’

20/07/2017 10:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam đã vượt qua U22 Timor Leste với tỷ số chênh lệch 4-0 ở lượt trận đầu tiên vòng loại U23 châu Á 2018 trong điều kiện thời tiết không ủng hộ, mặt sân quá xấu. Chính vì thế, HLV Lê Thụy Hải cho rằng hãy đừng chỉ nhìn vào kết quả một trận đấu cụ thể như vậy mà U22 Việt Nam phải tính toán đường xa, nhất là khi SEA Games 29 chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ khởi tranh.

“Với điều kiện trời mưa to, mặt sân xấu như thế thì rất khó để đánh giá chính xác lối chơi, sức mạnh của đội tuyển U22 Việt Nam nhưng điều đáng mừng và cũng là quan trọng nhất tôi nghĩ là đội đã thắng và ghi được 4 bàn thắng.

Thời gian qua, Công Phượng và Đức Chinh không mang đến sự tin tưởng cho nhiều người và sức mạnh hàng tấn công của U22 Việt Nam bị nghi ngờ nhưng ở trận đấu với U22 Timor Leste, cả Phượng và Chinh đều đã ghi bàn, đây là điều mang tính chất tích cực. Còn về lối chơi của U22 Việt Nam như tôi đã nói ở trên, mới qua 1 trận rất khó để đánh giá. Một là U22 Timor Leste quá yếu. Hai là điều kiện sân bãi khiến U22 Việt Nam không thể hiện được các phẩm chất tốt nhất của mình.

Ở bảng này, U22 Hàn Quốc rõ ràng mạnh nhất. U22 Macau quá yếu, kém nên U22 Hàn Quốc đá với đối tượng như thế chúng ta cũng chưa thể nhìn rõ sức mạnh thật sự của họ đến đâu. Về lý thuyết, tất nhiên U22 Hàn Quốc đang được đánh giá mạnh nhất ở bảng đấu này (bảng I) nhưng nếu gặp U22 Việt Nam thì cũng chưa biết như thế nào.

Chú thích ảnh
Công Phượng phần nào giảm áp lực với cú đúp bàn thắng vào lưới U22 Timor Leste.Ảnh: Phạm Tuân

U22 Việt Nam với tình thế hiện nay cứ cố gắng giành 6 điểm ở hai trận đấu đầu sau đó gặp U22 Hàn Quốc hòa là lọt vào VCK chứ có gì đâu. U22 Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ chiếm ngôi đầu bảng này nên ở trận đấu cuối cùng gặp U22 Việt Nam, với hiệu số bàn thắng/thua thuận lợi, ngay cả khi hòa, họ vẫn chiếm ưu thế.

Vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29 diễn ra tương đối gần nhau, chỉ chênh lệch khoảng 1 tháng nên có thể nói, sự thể hiện của đội U22 Việt Nam tại giải này chính là bộ mặt của đội tại SEA Games. Theo tôi nghĩ, BHL cũng lấy sự chuẩn bị cho SEA Games 29 là chính nhưng đối tượng chắc chắn sẽ khác”, HLV Lê Thụy Hải cho biết quan điểm của mình.

HLV Lê Thụy Hải: ‘Bốc thăm là số mệnh, U22 Việt Nam muốn vô địch phải thắng mọi đối thủ’

HLV Lê Thụy Hải: ‘Bốc thăm là số mệnh, U22 Việt Nam muốn vô địch phải thắng mọi đối thủ’

U22 Việt Nam lọt vào bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 với Thái Lan, Indonesia, Philippines, Timor Leste cùng Campuchia. Đánh giá về kết quả này, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, người hâm mộ hãy đặt niềm tin vào đội U22 Việt Nam và muốn vô địch, chúng ta phải đánh bại mọi đối thủ ở giải đấu.

Trên thực tế, điều kiện thời tiết không thuận lợi, mặt sân quá xấu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hai đội, đặc biệt là U22 Việt Nam. Chính vì thế, sau trận đấu hao tổn quá nhiều thể lực và một vào trường hợp ít nhiều bị ảnh hưởng của chấn thương như Văn Toàn, Lâm Ti Phông… HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định cho đội U22 nghỉ tập trọn ngày 20/7, các cầu thủ hồi phục tại khách sạn. Ngược lại, đối thủ kế tiếp của U22 Việt Nam là Macau (Trung Quốc) vẫn có buổi tập trên sân Thành Long từ 16h00 đến 18h00.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Macau (Trung Quốc) sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) lúc 19h00 ngày 21/7. Ở trận đấu này, U22 Việt Nam đón chào sự trở lại của tiền vệ Xuân Trường sau 1 trận phải nghỉ thi đấu vì án treo giò.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm