HLV Lê Thụy Hải: ‘J-League khác V-League, Văn Triền không dễ thành công’

28/02/2021 09:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Thụy Hải quan tâm khá nhiều đến chuyến xuất ngoại của Văn Triền, Danh Trung sang J-League 2 và cả Văn Lâm đến J-League 1 và theo nhận định của chuyên gia lão làng này, để thành công là không dễ.

Công Phượng, Tuấn Anh và bài học cho Văn Triền cùng Danh Trung

Công Phượng, Tuấn Anh và bài học cho Văn Triền cùng Danh Trung

Công Phượng và Tuấn Anh từng xuất ngoại đầu quân cho các CLB ở J-League 2 như Văn Triền, Danh Trung thời điểm hiện tại. Đó là lý do mang đến nhiều bài học cho cầu thủ của Sài Gòn FC cũng như Viettel.

Thông tin về thương vụ chuyển nhượng Văn Triền và Danh Trung sang J-League 2 khoác áo FC Ryukyu tại J-League 2 vào tháng 7 tới được xác nhận những ngày đầu năm mới Tân Sửu thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Về những thương vụ chuyển nhượng này, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm: “Thành thật mà nói, nền bóng đá Nhật Bản ở một đẳng cấp khác so với Việt Nam. Mặc dù Văn Triền hay Danh Trung chỉ sang J-League 2 thôi nhưng J-League 2 cũng là khác biệt so với chúng ta, quan điểm của tôi là như thế. Theo tôi mình không nên so sánh, ví von với bóng đá Nhật Bản làm gì.

HLV Lê Thụy Hải, Hải lơ, Văn Triền, Danh Trung, Văn Lâm, Đặng Văn Lâm, J-League, V-League, J-League 1, J-League 2, DTVN, tuyển VN, Sài Gòn FC
Cao Văn Triền (23) khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để chứng minh bản thân.Ảnh: Sài Gòn FC

Hơn nữa, Văn Triền và Danh Trung tôi có theo dõi họ thi đấu ở V-League và cả trên đội tuyển quốc gia cũng như đội U22, nếu gọi là tiền vệ xuất sắc thì cũng chưa hẳn là xuất sắc. Như thế nào chúng ta có thể gọi là một cầu thủ xuất sắc, cần có những tố chất như nhanh, mạnh, kỹ thuật cá nhân phải điêu luyện, khéo léo, hơn hẳn những người khác. Ở trường hợp của hai cầu thủ này tôi chưa thấy những điều ấy.

Như thông tin từ báo chí đăng tôi thấy chuyến sang Nhật Bản thi đấu lần này của Văn Triền và Danh Trung có sự chuẩn bị rất tốt từ việc bố trí phiên dịch, học tiếng Nhật và tìm hiểu văn hóa, môi trường sống và tập luyện ở đội bóng mới. Đó là những điều rất tốt nhưng chúng ta cần quan tâm sự chuẩn bị tốt như thế sẽ mang lại điều gì?

Tất nhiên là có phiên dịch, học tiếng Nhật và tìm hiểu kỹ càng nhưng chủ yếu vẫn là chuyên môn, đó mới là vấn đề, thứ mà họ khẳng định mình ở môi trường thi đấu J-League 2, không có hoặc không tốt thì rất khó”.

Nhưng với hợp đồng 3 năm của Văn Lâm từ Muangthong United sang Cerezo Osaka ông Hải lại nghĩ khác.

“Ngay ở trường hợp của thủ môn Đặng Văn Lâm chuyển đến J-League 1 thi đấu cho đội Cerezo Osaka khả năng thành công theo tôi cũng khó đấy chứ không phải đơn giản, mỗi lúc hay ngày một, ngày hai mà làm được đâu.

Nhưng Văn Lâm sang Nhật Bản vẫn là hợp đồng chuyển nhượng đúng nghĩa, nó khác với một sự hợp tác hay thỏa thuận giữa hai CLB. Nếu là hợp tác thì rõ ràng cầu thủ mình không phải là do họ chọn, trong tầm ngắm của CLB đó. Đây cũng là điểm khác với trường hợp của Văn Triền và Danh Trung đến J-League 2”.

Trong bài viết mới đây, trang MK Sports đánh giá: “Thủ môn 28 tuổi Đặng Văn Lâm một học trò của HLV Park Hang Seo rất khó để vượt qua thủ quân mới của Cerezo Osaka Kim Jin-hyun (34 tuổi) ở J.League 1 mùa giải năm nay.

Văn Lâm từng giành chức vô địch AFF Cup 2018, cùng đội tuyển Việt Nam vào tứ kết ASIAN Cup 2019 và thi đấu tốt ở vòng loại World Cup 2022. Anh là thủ môn số một của ĐTQG Việt Nam. Trong khi đó, Kim Jin-hyun giống như một tượng đài của Cereso Osaka.

Kể từ khi gia nhập Cereso Osaka vào năm 2009, Jin-Hyun Kim đã 3 lần tỏa sáng và trở thành thủ môn xuất sắc nhất giải J.League 1. Anh cũng là một trong số những cầu thủ từng thi đấu nhiều nhất cho Cereso Osaka với việc chơi 465 trận. Ở mùa trước, Kim Jin-hyun cũng thể hiện phong độ ổn định, giữ sạch lưới 12 trận, nhiều thứ hai ở J.League 1.

Các thủ môn thường sẽ bị ảnh hưởng về phong độ nếu có quá ít cơ hội ra sân. Với Đặng Văn Lâm, anh sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hết sức mình".

Nếu như phải đến tháng 7, Văn Triền với Danh Trung mới gia nhập FC Ryukyu ở giai đoạn hai J-League 2 thì Văn Lâm chỉ cần có chuyến bay từ Thái Lan sang Nhật Bản là có thể hội quân tập luyện cùng Cerezo Osaka ngay tại giai đoạn một J-League 1 mùa giải này.

Tại vòng 1 J-League 1 2021 chiều 27/2, đội bóng của Văn Lâm Cerezo Osaka đã giành chiến thắng trước Kashiwa Reysol với tỷ số 2-0.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm