HLV Kiatisuk và nỗ lực bất thành cùng HAGL

22/04/2022 21:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Kiatisuk đã giúp HAGL chơi tốt trước các đối thủ hàng đầu châu lục, nhưng đội bóng phố Núi phải tự trách mình vì quá vô duyên từ đầu mùa giải đến nay.

KẾT QUẢ bóng đá HAGL 0-1 Jeonbuk, cúp C1 châu Á vòng bảng

KẾT QUẢ bóng đá HAGL 0-1 Jeonbuk, cúp C1 châu Á vòng bảng

KẾT QUẢ bóng đá HAGL 0-1 Jeonbuk, cúp C1 châu Á vòng bảng. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá cúp C1 châu Á.

HAGL hiện tại và so với chính họ năm ngoái khác nhau “một trời một vực”. HLV Kiatisuk có lẽ chỉ mong sao HAGL có thời gian thăng hoa như khi ông mới tiếp quản ở mùa giải 2021.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả cúp C1 châu Á, HAGL vs Jeonbuk, KQBD cúp C1 châu Á, HAGL 0-1 Jeonbuk
Baiano khiến CĐV HAGL thất vọng. Ảnh: VFF

HAGL đã chơi không tồi trước CLB vô địch Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors tối 22/4 trong khuôn khổ vòng cuối lượt đi bảng H AFC Champions League 2022.

HAGL áp đảo nhiều thời điểm trước các học trò của HLV Kim Sang Sik và tỷ lệ dứt điểm của họ là 8 lần so với 11 cú đá của đối thủ. Nhưng hiệu quả là vấn đề làm đau đầu HLV Kiatisuk khi chỉ có 1 cú sút của Công Phượng là trúng đích trong hiệp 2.

Đội bóng của Hàn Quốc đã sút 11 lần và 5 trong đó đi về phía cầu môn Tuấn Linh. Họ có đến hơn 71% kiểm soát bóng so với 28,8 % của HAGL.

Các học trò của HLV Kiatisuk vẫn khiến nhà vô địch Hàn Quốc khó khăn trong việc tìm bàn thắng và điển hình là đội khách nhận 2 thẻ vàng so với 0 thẻ của HAGL.

Ngôi sao sáng giá nhất của Jeonbuk là Iljutcenko phút 86 thậm chí nóng nảy phạm lỗi với cầu thủ HAGL và phải nhận thẻ vàng.

HAGL chơi ấn tượng với CĐV nhưng hàng tấn công quá kém cỏi. Công Phượng và Văn Toàn đã nổi đoá với chính những đồng đội của họ là Brandao lẫn Baiano vì không biết dứt điểm. 

Baiano đã chơi tốt ở giải giao hữu nhưng lại hoá “chân gỗ” và bị CĐV HAGL chán nản. Nếu Baiano có 1 bàn thắng hoặc đá cho xứng với kỳ vọng thì năm nay, có thể HAGL sẽ không khó khăn như hiện tại.

Người đồng đội của Baiano là Brandao cũng tương tự. Chân sút Brazil năm ngoái là hiện tượng của V-League nhưng năm nay sa sút phong độ. Brandao thiếu tự tin đến nỗi không dám dứt điểm.

HAGL chỉ trách mình trước khi khen đối thủ thể hiện đẳng cấp ở phút bù giờ 90+3 với pha dứt điểm không thể cản phá của Seon Min.

Một bàn thua đánh sập những hy vọng đi tiếp của HAGL và “Zico Thái” cũng cám cảnh vì mình đã giúp đội nhà chơi không hề tồi.

Ông đã truyền lửa cho các học trò bằng cách hết Công Phượng đến lượt Văn Toàn được mang băng đội trưởng. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là những tiếc nuối.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm