HLV Kiatisuk tiết lộ bí quyết giúp Văn Toàn ‘hồi sinh’

21/07/2022 07:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 20/7, CLB HAGL tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 8 Night Wolf V-League 2022. Với 2 chiến thắng liên tiếp ở các vòng đấu trước, cùng việc được thi đấu trên sân nhà, thầy trò HLV Kiatisuk đang tràn đầy tự tin để tiếp tục kéo dài chuỗi chiến thắng. Qua đó, mở ra thêm nhiều cơ hội cho HAGL trong cuộc đua vô địch ở mùa bóng năm nay.

Video bàn thắng HAGL 2-1 Bình Dương: Văn Toàn lập cú đúp

Video bàn thắng HAGL 2-1 Bình Dương: Văn Toàn lập cú đúp

Trên sân Pleiku, đội chủ nhà HAGL giành chiến thắng 2-1 trước B.Bình Dương. Chiến thắng này, giúp thầy trò HLV Kiatisak góp mặt ở nhóm đầu trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 8 vòng đấu.

Dù phải thi đấu trên sân khách, các học trò của HLV Đặng Trần Chỉnh đã thi đấu có phần chủ động hơn sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, đội bóng phố Núi đã sớm lấy lại được thế trận và hiện thực hóa bằng bàn thắng ở phút 11 của đội trưởng Văn Toàn.

Từ pha đá phạt góc bên phía cánh trái của Lương Xuân Trường, bóng chạm đầu một cầu thủ HAGL khác trước khi đến vị trí của Văn Toàn để tiền đạo này đánh đầu cận thành, mở tỉ số cho HAGL. Đến phút 34, Văn Toàn tiếp tục điền tên mình lên bảng tỉ số khi ghi bàn vào lưới trống, sau pha thoát xuống và chuyền bóng đầy tính đồng đội của Brandao.

Chú thích ảnh
2 bàn thắng ghi được vào lưới B.Bình Dương giúp Văn Toàn lấy lại sự tự tin khi chơi bóng. Ảnh: Dư Toán

Bước sang hiệp 2, Bình Dương trở lại với lối đá chủ động nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 50, những nỗ lực của đội khách đã được đền đáp. Xuất phát từ đường chuyền dài từ phần sân nhà của đồng đội, Hồ Sỹ Giáp đưa bóng đến sát đường biên ngang, ngoặt bóng, loại bỏ hai hậu vệ của HAGL rồi chuyền ngược tuyến hai cho Nguyễn Trần Việt Cường dứt điểm.

Dù cú sút của tiền đạo mang áo số 16 đi không chính xác, song bóng lại tìm đến đúng vị trí của Bùi Vĩ Hào để cầu thủ này dứt điểm ở cự li gần, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Bình Dương. Tuy thời gian của trận còn khá nhiều, song những nỗ lực của đội khách không thể mang về cho họ thêm bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc 2-1 cho HAGL.

“Ở hiệp 1, HAGL đã chơi rất tốt, BHL cũng đã nói trước với các cầu thủ về vấn đề này để toàn đội phải thi đấu tập trung, nhưng chúng tôi đã không thể kiểm soát được trận đấu. Hiệp 2 chúng tôi đã thi đấu tốt hơn và sớm có bàn thắng, nhưng đáng tiếc là không thể gỡ hòa được.

Mọi người đều thấy, chúng tôi đang có vấn đề là không có người cầm trịch ở tuyến giữa, điều này khiến đội bóng thi đấu khá khó khăn trong những trận đấu vừa qua”, HLV Đặng Trần Chỉnh phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, dù có được chiến thắng, song HLV Kiatisuk vẫn dành lời khen cho đối thủ: “Trước trận đấu tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng đây sẽ là một trận đấu khá khó khăn, không hề dễ dàng, bởi trong quá khứ 2 đội đã gặp nhau nhiều, việc phân thắng bại là điều rất khó.

Các cầu thủ đã tuân thủ kỷ luật, thi đấu tốt, không chủ quan và luôn nhắc nhở nhau Bình Dương rất mạnh, thi đấu tốt và chất lượng. Khi bị rút ngắn tỉ số, chúng tôi cũng có đôi chút áp lực nhưng vẫn bảo toàn được kết quả, tôi cảm ơn toàn đội”.

Chú thích ảnh
HLV Kiatisuk tiết lộ rằng Văn Toàn thực sự đã tập luyện dứt điểm với ông hàng ngày để cải thiện khả năng ghi bàn. Ảnh: Dư Toán

Giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở V-League thực sự là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn với Zico Thái đó là Văn Toàn đã biết ghi bàn. Dù cả hai bàn thắng của tiền đạo mang áo số 9 bên phía HAGL đều là những cú dứt điểm cận thành và không mấy khó khăn, song rõ ràng, điều này sẽ giúp Văn Toàn cởi bỏ được gánh nặng và áp lực từ những trận đấu trước không thể ghi bàn.

Còn nhớ, ở trận đấu với Đà Nẵng tại vòng 6, Văn Toàn cũng đã có hai cơ hội ăn bàn rõ rệt song lại không thể dứt điểm thành công. Và sau trận đấu đó, HLV Kiatisuk cũng đã có một số lời chê trách đối với cầu thủ này.

“Văn Toàn thực sự đã tập luyện dứt điểm với tôi hàng ngày, vì chúng tôi muốn gây áp lực cho cầu thủ ở hàng tấn công để họ ghi bàn. Tôi trao băng đội trưởng cho Văn Toàn là muốn đặt thêm trách nhiệm cho cậu ấy. Và hôm nay Văn Toàn đã làm tốt trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, tôi phải nói thêm rằng, ai ghi bàn không quan trọng, quan trọng là phải giành được chiến thắng, giành được 3 điểm. Và để giành được chiến thắng, mỗi cầu thủ phải tự luyện tập, tự điều chỉnh bản thân”, Zico Thái nhấn mạnh.

Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở V-League 2022, thầy trò HLV Kiatisuk đã tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH với 13 điểm, kém đội dẫn đầu Hải Phòng đúng 1 điểm. Dù khá vất vả ở giai đoạn đầu của mùa giải, song đến thời điểm hiện tại, dường như “con tàu” HAGL đang dần đi vào “quỹ đạo”.

“Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn kiên định với lập trường sẽ cố gắng thi đấu tốt từng trận một, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt. Và hiện nay, chúng tôi đang đi đúng tiêu chí đó”, Zico Thái chia sẻ.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm