HLV Kiatisuk phân trần sau trận thắng ‘hú hồn’ của HAGL

23/04/2021 20:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 23/4, CLB HAGL tiếp đón CLB An Giang trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng sơ loại Cúp QG Bamboo Airways 2021. Với việc phải thi đấu với lịch dày đặc ở V-League, HLV Kiatisuk đã tung đội hình 2. Dù vậy, đội bóng phố núi vẫn có những cái tên chất lượng như Ngọc Quang, Kiên Quyết, Việt Hưng cũng như sự trở lại của Đông Triều và Đức Lương sau thời gian cho mượn.

Video bàn thắng HAGL 2-1 An Giang: Văn Toàn tạo sự khác biệt

Video bàn thắng HAGL 2-1 An Giang: Văn Toàn tạo sự khác biệt

Sự xuất sắc của Văn Toàn sau khi có mặt trên sân giúp HAGL đảo ngược tình thế giành chiến thắng 2-1 trước An Giang tại vòng sơ loại Cúp quốc gia chiều 23/4.

Việc xuất phát với một đội hình không quá mạnh khiến chất lượng những pha lên bóng của đội chủ nhà không thể mang lại hiệu quả như mong muốn. Dù nắm phần lớn thời gian cầm bóng và tổ chức tấn công, song HAGL chỉ để lại dấu ấn bằng cú sút trúng cột dọc của Bảo Toàn ở phút 17 hay cú dứt điểm ở cự li gần nhưng đưa bóng vọt xà ngang của Việt Hưng ở phút 61.

Tấn công không ghi được bàn thắng, HAGL phải nhận gáo nước lạnh khi ở phút 72, một sai lầm của Nguyễn Văn Việt đã tạo điều kiện cho An Giang có cơ hội tấn công bên phía cánh phải. Dù cú dứt điểm đầu tiên đã bị thủ môn Lê Văn Trường cản phá, song cú đá bồi của Tống Văn Hợp là quá khó để có thể cản phá, 1-0 cho đội khách An Giang.

Lúc này, HLV Kiatisuk buộc phải tung Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương và Nguyễn Trung Đại Dương vào sân. Nhờ đó, HAGL có bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1 ở phút 87 do công của Văn Thanh, sau khi Văn Toàn bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Đến phút 90 + 1, từ nỗ lực đi bóng của Văn Toàn bên phía cánh trái, bóng đập chân của Đại Dương đi vào lưới, nâng tỉ số lên 2-1 cho HAGL. Đó cũng chính là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

“Trong trận đấu hôm nay, BHL tạo điều kiện cho các cầu thủ ít được thi đấu ở V-League ra sân. Dù với đội hình nào, chúng tôi cũng hướng đến chiến thắng. Tuy nhiên, An Giang đã thi đấu tốt và chúng tôi đã bị thủng lưới trước. Dù thắng, nhưng đây sẽ là một bài học quý giá dành cho tất cả các cầu thủ, không có trận đấu nào là dễ dàng, dù ở V-League hay Cúp QG”, HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu.

Còn HLV Trịnh Văn Hậu của An Giang tỏ ra khá tiếc nuối: “Trước trận đấu, chúng tôi xác định HAGL có một số cầu thủ đi Hà Nội chuẩn bị cho đợt triệu tập ĐTQG, ở V-League thì họ sẽ chuẩn bị phải đá với Thanh Hóa, nên chắc chắn họ sẽ tung đội hình 2 vào sân.

Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thi đấu tốt và hướng đến chiến thắng. Các cầu thủ của chúng tôi cũng rất nỗ lực, nhưng khi thể lực xuống thấp và HAGL tung các cầu thủ chủ chốt vào sân, chúng tôi đã thất bại ở những phút cuối”.

Thực tế, sự chênh lệch giữa đội hình 1 và 2 của HAGL là điều dễ dàng có thể nhận thấy trong trận đấu chiều nay, dù trước đó, HLV Kiatisuk từng cho biết 26 cầu thủ trong đội đều thi đấu tốt. Dù chơi lấn lướt phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng các cầu thủ HAGL không thể tạo ra được quá nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt. Các pha lên bóng, phối hợp của đội bóng phố núi dễ dàng bị bắt bài và bẻ gãy.

Nếu tuyến giữa không thể phát huy được khả năng sáng tạo của mình, thì hàng tấn công lại càng tỏ ra vô hại. Bảo Toàn quá “nhỏ con” trước các hậu vệ của An Giang, không thể làm tường, cũng không thể tìm được khoảng trống để dứt điểm. Khi tấn công trung lộ không hiệu quả, HAGL lại tìm đến phương án xuống biên rồi căng ngang hoặc tạt cánh. Thế nhưng, với một tiền đạo quá nhỏ bé, thiếu kinh nghiệm thi đấu như Bảo Toàn thì phương án này lại càng tỏ ra vô hại.

“Tôi muốn mọi người hiểu rằng, BHL của HAGL rất công bằng, luôn tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ thi đấu để cùng nhau tiến bộ. Tôi cũng không muốn nói về sự chênh lệch giữa các đội hình, tôi muốn qua trận đấu này, các cầu thủ sẽ tự cảm nhận được phong độ và khả năng thi đấu của mình để cải thiện trong thời gian tới”, Zico Thái cho biết thêm.

Trong khi đó, với việc suýt tạo nên bất ngờ trên sân Pleiku, HLV Trịnh Văn Hậu tin rằng, An Giang sẽ có được “đòn bẩy” để thi đấu tốt ở giải hạng Nhất – nơi họ vẫn đang đứng cuối bảng: “Các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu tốt một phần do chất xúc tác từ HAGL, bởi khi gặp một đội bóng mạnh thì sự hưng phấn của cầu thủ sẽ được nâng cao.

Khi HAGL đưa các cầu thủ chất lượng vào sân, chúng tôi đã co cụm về 1/3 sân nhà để phòng ngự nhưng không thành công. Tôi hy vọng rằng sau trận đấu này, các cầu thủ sẽ rút được kinh nghiệm và thi đấu tốt ở giải hạng Nhất”.

Chiến thắng kịch tính trước An Giang giúp HAGL tiếp tục hành trình ở Cúp QG - Bamboo Airways 2021. Ở vòng 2, đội bóng phố núi sẽ đối đầu với SHB Đà Nẵng, đội bóng đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bà Rịa Vũng Tàu ở vòng 1.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm