HLV Kiatisuk nên trao băng đội trưởng cho ngoại binh

23/04/2022 06:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

CĐV HAGL đang cười ra nước mắt với các tiền đạo ngoại mà CLB họ yêu mến sở hữu. Baiano và Brandao cần được HLV Kiatisuk trao băng thủ quân để khích lệ tinh thần như hành động ông từng làm với Công Phượng, Văn Toàn.

HLV Kiatisuk và nỗ lực bất thành cùng HAGL

HLV Kiatisuk và nỗ lực bất thành cùng HAGL

HLV Kiatisuk đã giúp HAGL chơi tốt trước các đối thủ hàng đầu châu lục, nhưng đội bóng phố Núi phải tự trách mình vì quá vô duyên từ đầu mùa giải đến nay.

HAGL chính là CLB thay đổi đội trưởng nhiều nhất ở bảng H AFC Champions League 2022. Thông thường, Tuấn Anh và Xuân Trường là những người được tín nhiệm được “Zico Thái” trao băng thủ quân.

Nhưng ở AFC Champions League 2022 đang diễn ra trên sân Thống Nhất, HLV Kiatisuk đã nghĩ đến cách khích lệ các tiền đạo bằng cách chỉ định họ làm đội trưởng HAGL.

bóng đá Việt Nam, HAGL, Cúp C1 châu Á, AFC Champions League, Kiatiuk, bầu Đức, Công Phượng, Văn Toàn, kết quả bóng đá hôm nay, xem trực tiếp bóng đá Cúp C1 châu Á
CĐV HAGL đang mường tượng kịch bản HLV Kiatisuk trao băng thủ quân cho Baiano để cầu thủ này chơi tốt hơn. Ảnh: Tuan Huu

Công Phượng là người có vinh dự này ở trận hoà Sydney FC và trước Jeonbuk Hyundai Motors, Văn Toàn là người được chọn.

Tuy nhiên, điểm chung của những thay đổi này là họ đều không ghi được bàn thắng nào và HAGL cũng chưa biết đến 3 điểm đầu tiên tại bảng đấu được xem là “tử thần” như bảng H.

Brandao cũng đang sa sút không phanh ở HAGL. Ảnh: Tuan Huu
Brandao cũng đang sa sút không phanh ở HAGL. Ảnh: Tuan Huu

Trên thực tế, cả Công Phượng và Văn Toàn đã nỗ lực tột cùng để cống hiến cho đội nhà những gì tốt nhất. Họ chơi lăn xả, không ngại tranh chấp và quyết tâm tràn trề.

Nhưng chỉ những cá nhân này là không đủ để giúp HAGL làm nên chuyện trước những đối thủ đẳng cấp hàng đầu châu Á.

Đại diện Hàn Quốc như Jeonbuk Hyundai Motors trước khi gặp HAGL chưa chịu thua bàn nào và bản lĩnh là thứ không phải muốn vượt qua chỉ cần khát khao. Vấn đề thực sự mà HAGL đang gặp phải là sự đồng đều trong đội hình như các đối thủ.

Dàn nội binh của HAGL đang phải “gồng gánh” các ngoại binh, đó là điều nghịch lý đối với những CLB dự sân chơi số 1 châu lục. Người ta có thể ước lượng nếu Brandao chơi đúng như những gì thể hiện ở V-League 2021, cầu thủ này nếu không ghi bàn cũng kiến tạo ít nhất 1 lần cho HAGL.

Cái tên còn lại là Jefferson Baiano cũng tương tự. Cầu thủ này chơi tốt hồi đầu mùa để gây ấn tượng với HAGL bao nhiêu thì khi vào giải chính thức hoá “chân gỗ” như cách gọi của CĐV đội bóng phố Núi.

HAGL vào trận với 4 ngoại binh nhưng chỉ có 2 trung vệ là Kim Dong Su và Mauricio đáp ứng tốt yêu cầu. Họ không chiến hay và hoá giải nhiều pha bóng nguy hiểm giúp Tuấn Linh khá thoải mái. Tuy nhiên, hai cầu thủ ngoại trên hàng công thực sự là thảm hoạ cho “Zico Thái”.

Trực tiếp tuyển chọn 2 chân sút này cho HAGL, HLV Kiatisuk có lẽ cũng không ngờ rằng họ cùng sa sút ở một thời điểm mà đội nhà cần mình nhất. Những trận trước, “Zico Thái” thậm chí để Baiano dự bị nhằm giúp tiền đạo Brazil lấy lại được tinh thần lẫn khát khao thể hiện mình.

Tuy nhiên, Baiano càng được tin tưởng lại càng sa sút. Và nhiều khả năng tiền đạo này sẽ dự bị nhiều hơn ở những trận lượt về bảng H AFC Champions League sắp tới.

HAGL còn tới 3 trận vòng bảng nên HLV Kiatisuk cũng có thể sắp xếp để các ngoại binh ý thức được HAGL kỳ vọng vào họ thế nào ở giải năm nay.

Đó cũng là cách để đội bóng phố Núi khai thác sự quyết tâm của các cầu thủ, để cống hiến cho mục tiêu chung.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm