HLV Kiatisuk giúp Công Phượng thăng hoa?

15/12/2020 07:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại bóng đá Đông Nam Á và HAGL trong ngày trở lại sẽ tiếp quản dàn sao nội rất giá trị của bầu Đức, đặc biệt trong số này là Công Phượng. Nhiều người rất kỳ vọng chân sút gốc Nghệ An sẽ đưa HAGL tái hiện thời hoàng kim hoặc chí ít, tự mình thăng hoa dưới sự dẫn dắt của thần tượng phố Núi một thời.

Sân Thống Nhất gợi kỷ niệm buồn cho HAGL của Kiatisuk

Sân Thống Nhất gợi kỷ niệm buồn cho HAGL của Kiatisuk

Đó là trận đấu cuối cùng ở chung kết Cúp QG năm 2010, thời điểm HAGL bị SLNA đánh bại ở sân Thống Nhất. HLV Kiatisuk đã chia tay HAGL lần thứ 2 trong sự nghiệp cầm quân cấp CLB ở Việt Nam.

Công Phượng là tiền đạo rất được kỳ vọng không chỉ ở HAGL mà cả nền bóng đá quốc gia. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang Seo từ ngày mới đến đã liên tục gọi Công Phượng lên tuyển, bất chấp phong độ cầu thủ gốc Nghệ An không tốt do dự bị dài hạn ở nước ngoài.

Tuy nhiên, Công Phượng muốn tiến bộ nhanh thì phải khổ luyện trong màu áo CLB thay vì ĐTQG, nơi mỗi năm chỉ tập trung vài ba bận và thời gian rất ngắn. Bởi thế, trong cuộc trao đổi với báo giới Thái Lan gần đây, tân HLV trưởng Kiatisuk đã nêu lên vấn đề đầu tiên ông cần làm ngay cho các học trò tại HAGL, đặc biệt nhấn mạnh riêng Công Phượng, chính là khâu tâm lý.

Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh... đã có đẳng cấp hơn nhiều đồng nghiệp, vấn đề là giải tỏa căng thẳng, nỗi sợ hãi để giúp họ chiến thắng các trận đấu, các danh hiệu, những điều vốn xa xỉ từ lâu ở HAGL.

Công Phượng lang bạt đến nhiều CLB của châu Á, châu Âu nhưng mẫu số chung đều là những ngày dài mòn mỏi mài đũng quần trên ghế dự bị. Còn khi trở về sân cỏ quốc nội, phải khi tới TP.HCM, Công Phượng mới biết mùi tấm huy chương đầu tiên là HCĐ Cúp quốc gia năm nay. Ở HAGL, Công Phượng cũng như người đồng đội Minh Vương đã ca thán, phải “dành cả thanh xuân để trụ hạng”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Kiatisuk, Công Phượng, HAGL, bầu Đức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá, V League
HLV Kiatisuk được kỳ vọng sẽ giúp Công Phượng phát huy tốt nhất những phẩm chất đặc biệt của anh. Ảnh: Khôi Nguyên

Công Phượng chắc chắn là con bài quan trọng trên hàng công HAGL năm tới khi bầu Đức đã đầu tư mạnh cho CLB năm nay. HAGL hiện tại đã chia tay tất cả ngoại binh mùa trước nên HLV Kiatisuk càng phải xem trọng Công Phượng.

Tình hình lúc này không hề dễ dàng gì cho HAGL trong việc chiêu mộ ngoại binh giỏi. Bầu Đức đã thừa nhận ông không nhiều tiền như các ông bầu khác và HAGL thậm chí phải tính đến chuyện thuê ngoại binh người Thái Lan, dù biết nguồn cầu thủ này khó tốt hơn những ngoại binh Brazil hay châu Âu.

Bầu Đức tin tưởng chiến lược gia tới từ xứ sở Chùa Vàng sẽ dùng kinh nghiệm từng trải của mình áp dụng cho đội bóng cũ, để giúp ích cho người đàn em Công Phượng có thể đi trên con đường Kiatisuk đã thành huyền thoại.

Công Phượng cũng được kỳ vọng và đẳng cấp cũng đã được minh chứng, nhưng để trở thành như “Zico Thái” vẫn là khoảng cách mênh mông. Kiatisuk từng là tiền đạo cừ khôi và bầu Đức mong mỏi khả năng săn bàn thượng thặng của ông sẽ sớm được Công Phượng lĩnh hội.

Chân sút gốc Nghệ An đang có những ngày đẹp đẽ ở V-League khi kết thúc mùa giải 2020 với 6 bàn thắng, chưa kể 2 bàn ở AFC Cup, 1 bàn tại Siêu Cúp quốc gia và 1 bàn ở Cúp quốc gia.

TP.HCM khát khao muốn sở hữu Công Phượng khi cầu thủ này quá hiệu quả ngay trong mùa giải đầu tiên ở CLB. Tiền đạo nội hay nhất mùa bóng vừa qua đã minh chứng giá trị của mình và khi có Kiatisuk, được ví như chất xúc tác, Công Phượng có lý do để đẳng cấp vươn xa.

Kiatisuk phát biểu: “Điều tôi muốn làm khi trở lại HAGL là truyền đạt sự tự tin cho các cầu thủ để họ chinh phục thử thách ở V-League. Tôi cũng theo dõi HAGL những năm qua và nhận thấy họ chưa thành công vì thiếu tự tin trong chơi bóng. Vì thế, truyền cảm hứng và giúp họ tự tin là điều quan trọng nhất tôi sẽ làm. Bầu Đức không gây áp lực về thành tích phải vô địch V-League, nhưng tôi sẽ phải nỗ lực hết sức để giúp HAGL đạt kết quả tốt nhất. Tôi sẽ nỗ lực để đưa HAGL vào tốp 3, hoặc vị trí thứ 4 ở cuối mùa giải”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm