HLV Kiatisuk đã đúng khi để Công Phượng dự bị trận gặp Viettel

25/03/2021 14:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kiatisuk đã lựa chọn đội hình với chiến thuật rất táo bạo trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Viettel. Và 3 điểm là thành quả xứng đáng dành cho HLV người Thái và các học trò.

HAGL dẫu đầu V-League sau 5 năm: Không còn đá cho vui

HAGL dẫu đầu V-League sau 5 năm: Không còn đá cho vui

Sau 5 năm, HAGL lại một lần vươn lên dẫn bảng xếp hạng V-League. Đúng với quyết tâm từ đầu mùa giải như khẳng định của HLV Kiatisuk, đội bóng phố Núi đã thi đấu với tinh thần khác hẳn.

Vai trò của ngoại binh

Đối đầu với Viettel, HLV Kiatisuk của Hoàng Anh Gia Lai đã lựa chọn đội hình rất táo bạo. Ông để 3 ngoại binh và cầu thủ nhập tịch Đại Dương cùng đá chính ngay từ đầu. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này HLV người Thái sử dụng đội hình đá chính như vậy.

Tuy nhiên, không giống nhiều CLB ở V-League, HAGL không sử dụng nhiều các tình huống bóng dài, đẩy bóng cho ngoại binh và mặc cho những cầu thủ này muốn làm gì thì làm. Họ vẫn thực hiện các đường chuyền ngắn, phối hợp bài bản từ phần sân nhà và giữa sân.

Việc HLV Kiatisuk sử dụng cùng lúc Washington Brandao lẫn Đại Dương trên hàng công trong hiệp 1 thiên về yếu tố chiến thuật nhiều hơn là đặt kỳ vọng họ sẽ tạo ra đột biến. Sự xuất hiện của 2 cầu thủ cao lớn đã gây ra ít nhiều khó khăn cho hàng thủ Viettel vất vả chống đỡ. Cặp trung vệ Tiến Dũng - Ngọc Hải đã làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng không thể nói họ làm điều đó dễ dàng. 

Chú thích ảnh
Đại Dương (áo vàng) đã làm rất tốt nhiệm vụ quấy phá của mình trước Viettel. Ảnh: Hiệp Hoàng

V-League đang ở trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Nền tảng thể lực có thể coi là điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam thời điểm này. Vì thế, sự xuất hiện của Đại Dương không chỉ mang lại yếu tố bất ngờ mà anh còn giúp HAGL đạt mục đích phá sức hậu vệ Viettel. Đại Dương đã mang lại sức mạnh theo đúng nghĩa đen cho hàng công của HAGL.

Bước ngoặt mang tên Công Phượng

Khi Công Phượng quay trở lại HAGL, HLV Kiatisuk đã quyết định để anh đá ở vị trí tiền vệ chứ không phải tiền đạo như tại TP. Hồ Chí Minh. Trong 4 trận đấu trước đó của HAGL, tuy không ghi bàn nhưng Công Phượng vẫn luôn được đánh giá là một cầu thủ nguy hiểm. Và quả thực, Công Phượng đã thể hiện giá trị của mình rất nhanh khi được tung vào sân trong hiệp 2.

Kể từ khi vào sân thay Đại Dương tới lúc ghi bàn mở tỷ số, Công Phượng chỉ mất vỏn vẹn 5 phút. Thời điểm Công Phượng vào sân, HAGL cũng thay đổi lối chơi. Họ chơi bóng nhanh hơn, đẩy nhanh tốc độ trận đấu chứ không còn kiểm soát bóng chắc như trong 45 phút đầu tiên.

Chú thích ảnh
Công Phượng tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Ảnh: Hiệp Hoàng

Những sự biến đổi về chiến thuật của HAGL lẫn cục diện trận đấu dường như diễn ra quá nhanh để HLV Trương Việt Hoàng và các cầu thủ Viettel đưa ra phương án kịp thời. Khi đã để dẫn trước, họ chỉ còn lựa chọn dồn lên tấn công. Lúc này, khoảng trống hàng phòng ngự để lộ ra nhiều hơn. Thêm phần thể lực đã bị tàn phá trong hiệp 1 nên hàng thủ của Viettel gần như đuối sức trong những pha phản công nhanh của HAGL. Hai bàn thua sau đó là hệ quả tất yếu đối với Viettel.

"Tôi đã chuẩn bị phương án theo kèm Công Phượng cho các cầu thủ từ đầu trận nhưng các hậu vệ trong tình huống đó (bàn mở tỷ số) chưa áp sát đủ nhanh và che tầm nhìn của Nguyên Mạnh. Cũng phải công nhận pha dứt điểm của Công Phượng rất đẹp mắt", HLV Trương Việt Hoàng nói về tình huống ghi bàn của Công Phượng.

Chú thích ảnh
Công Phượng (phải) tạo ra nhiều sự bất ngờ cho Viettel. Ảnh: Hiệp Hoàng

Lời phát biểu của HLV Trương Việt Hoàng sau trận đấu càng cho thấy quyết định để Công Phượng ngồi ngoài và sử dụng Đại Dương để phá sức hậu vệ Viettel của HLV Kiatisuk là chính xác. HLV người Thái không chỉ đạt được mục đích của mình mà còn khiến đối thủ không thể bắt bài. Ở trận đấu với Viettel, HLV Kiatisuk đã luôn đi trước một bước so với HLV Trương Việt Hoàng.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm