HLV Incheon United hết lời khen ngợi Công Phượng

03/04/2019 21:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Jorn Andersen của Incheon United đã không tiếc những lời khen ngợi dành cho tân binh Việt Nam sau trận thua 0-3 trước Daegu.

CĐV Việt Nam trách Incheon United làm lãng phí tài năng của Công Phượng

CĐV Việt Nam trách Incheon United làm lãng phí tài năng của Công Phượng

Hôm nay (3/4) là lần đầu tiên Công Phượng được xếp đá chính ở K-League 2019, nhưng Incheon United lại có trận thua đáng quên nhất từ đầu mùa giải đến nay. Không chỉ CĐV Việt Nam tiếc nuối cho những nỗ lực của Công Phượng, nhiều CĐV Hàn Quốc cũng lên tiếng động viên cho tân binh Việt Nam

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Daegu, HLV Andersen khẳng định ông đặt niềm tin rất lớn vào Công Phượng dù đội nhà có trận thua đậm nhất từ đầu mùa giải đến nay: “Hôm nay Công Phượng đã chơi rất hay. Cậu ấy chiến đấu cho đội và chơi tích cực”.

Khi được phóng viên hỏi về cách bố trí vị trí dành cho Công Phượng, HLV Incheon giải thích: “Tôi yêu cầu cậu ấy chơi như một tiền đạo thứ 2 từ phía sau, nhưng cậu ấy đã làm tốt cả nhiệm vụ phòng thủ. Cậu ấy lùi sau, chơi như một tiền vệ và di chuyển rất nhiều. Công Phượng đã hoạt động rất siêng năng”.

VIDEO: Bàn thắng và highlights trận Incheon 0-3 Daegu, vòng 5 K-League 1

Trong lần đầu được xếp đá chính, Công Phượng đã không phụ lòng người thầy của mình. Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Việt Nam đã được tờ báo Sport Seoul dùng cụm từ “thi đấu tích cực và làm tốt nhiệm vụ” để miêu tả.

Trong hơn 90 phút thi đấu, Công Phượng đã có 2 đường kiến tạo thành bàn mười mươi nhưng đồng đội của anh là Mugosa và Jiloan Hamad đều không tận dụng thành công.

HLV Andersen cho rằng các học trò của ông đã phải trải qua một trận đấu khó khăn, đặc biệt ở ngay hiệp đầu. Incheon United thậm chí còn phải chơi trong tình trạng thiếu người, khi chân sút Mugosa bị dính chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng. Rất có thể vị trí mà cầu thủ này để lại sẽ do Công Phượng đảm nhận.

“Tôi biết Daegu là một đội mạnh. Vấn đề của chúng tôi đã được phơi bày rất nhiều. Đó là một trận đấu rất khó khăn. Đặc biệt là trong nửa hiệp đầu. Khó khăn hơn chúng tôi phải chơi trong tình huống thiếu người”, nhà cầm quân người Na Uy chia sẻ.

Nhung Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm