HLV Huỳnh Đức và 10 năm thăng trầm với SHB Đà Nẵng

18/11/2017 13:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong gần 10 năm dẫn dắt SHB Đà Nẵng, vinh quang và thất bại luôn song hành cùng HLV Huỳnh Đức, trong đó phải kể đến 2 chức vô địch V-League mà ông giành được.

Sau khi chia tay Ngân hàng Đông Á, mùa giải 2004, Lê Huỳnh Đức đầu quân cho CLB bóng đá Đà Nẵng. Gắn bó cùng đội bóng 4 năm, đầu mùa giải 2008, trong giai đoạn chuyển giao cho Ngân hàng SHB, trang sử mới mở ra với cựu tuyển thủ quốc gia này.

Dẫn dắt SHB Đà Nẵng 2008: Sau 3 vòng đấu đầu tiên với tên gọi mới là SHB Đà Nẵng ở V-League 2008, Lê Huỳnh Đức được chỉ định thay thế HLV Phan Thanh Hùng chèo lái đội chủ sân Chi Lăng. Đó là thời điểm mà SHB Đà Nẵng gặp khó khăn trong thời kỳ đầu chuyển giao khi thất bại liên tiếp 3 trận đấu đầu tiên. Ngay mùa đầu dẫn dắt, HLV Lê Huỳnh Đức giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 4.

HLV Lê Thụy Hải: ‘Huỳnh Đức xin nghỉ vì tự trọng, ông Calisto là HLV giỏi’

HLV Lê Thụy Hải: ‘Huỳnh Đức xin nghỉ vì tự trọng, ông Calisto là HLV giỏi’

Liên tiếp trong hai ngày Huỳnh Đức và Việt Hoàng xin rời ghế “thuyền trưởng” SHB Đà Nẵng cùng Hải Phòng, trước đó CLB TP.HCM đã thanh lý hợp đồng với Alain Fiard. Biến động “ghế nóng” ở những đội bóng tại V-League khiến nhiều người bất ngờ nhưng HLV Lê Thụy Hải không nghĩ vậy.

Vô địch V-League 2009: Một năm sau, với sự đầu tư chất lượng từ các ngoại binh cùng nền tảng từ lứa cầu thủ “cây nhà lá vườn”, SHB Đà Nẵng chuyển mình mạnh mẽ để lần đầu tiên giành chức vô địch V-League. Họ bỏ xa hai đội xếp sau là B.Bình Dương và SLNA tới 7 điểm. Cũng ở mùa giải này, SHB Đà Nẵng ẵm luôn danh hiệu Cúp QG còn chân sút Gaston Merlo đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Lọt vào tứ kết AFC Cup 2010: Sau khi giành chức vô địch V-League 2009, lần đầu tiên, SHB Đà Nẵng được tham dự sân chơi cấp châu lục. Thật bất ngờ khi đội bóng bên bờ sông Hàn lọt đến tứ kết và chỉ chịu dừng chân trước Al Riffa (Bahrain).

HLV Lê Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng: 'Lời chia tay sao nói dễ thế anh?'

HLV Lê Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng: 'Lời chia tay sao nói dễ thế anh?'

Trước buổi tập chiều 15/11 chuẩn bị cho trận gặp Sài Gòn FC tại vòng 25 V-League 2017, HLV Lê Huỳnh Đức đã có cuộc họp với toàn bộ đội bóng thông báo về quyết định ra đi sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Vô địch V-League 2012: Sau những chiến tích vang dội ở 2 mùa giải liên tiếp, đến mùa giải 2012, SHB Đà Nẵng lần thứ 2 nâng cao chức vô địch V-League đầy nghẹt thở. Trước vòng đấu cuối, Sài Gòn Xuân Thành mới là đội nắm quyền tự quyết nhưng họ đã bị Hà Nội T&T cầm chân. Tận dụng thời cơ, SHB Đà Nẵng đánh bại Vissai Ninh Bình để bước lên bục cao nhất.

5 mùa giải trắng tay: Đó cũng là chức vô địch cuối cùng mà HLV Huỳnh Đức giành được tính đến thời điểm hiện tại. 5 mùa giải sau đó, SHB Đà Nẵng rơi vào tình cảnh trắng tay. Thậm chí, ở V-League 2015, họ có khởi đầu tệ hại khi chỉ giành 1 điểm sau 5 vòng đấu. Dẫu vậy, chiếc ghế của HLV Huỳnh Đức vẫn an toàn. 2 mùa giải sau đó, với kết quả khá bết bát, cựu tuyển thủ QG này đã đề đạt nguyện vọng xin nghỉ lên nhà tài trợ và BLĐ đội bóng.

Diễm Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm