HLV Hữu Thắng có ‘quà riêng’ cho U22 Philippines

19/08/2017 19:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Buổi tập chiều ngày 19/8 của đội tuyển U22 Việt Nam diễn ra trên sân UM Arena mới trôi qua được một nửa thời gian thì trời đổ mưa khiến toàn đội phải nghỉ tập giữa chừng, nhưng như vậy cũng là đủ để hé lộ về những gì mà U22 Việt Nam sẽ “dành tặng” U22 Philippines ở trận đấu ngày 20/8.

Theo lịch dự kiến, buổi tập của U22 Việt Nam sẽ diễn ra từ 16h tới 17h trên sân UM Arena. Tuy nhiên, các cầu thủ U22 Việt Nam phải bắt đầu buổi tập chậm hơn thời gian dự kiến khoảng 20 phút, vì trước đấy đội tuyển nữ Việt Nam cũng sử dụng sân tập này để chuẩn bị cho trận đấu với Myanmar vào ngày 20/8.

Trong suốt thời gian tập luyện của đội tuyển nữ Việt Nam, trời nắng như đổ lửa khiến các cầu thủ cũng như BHL đều rất vất vả và mệt mỏi.

Tuy nhiên, ngay khi đội tuyển U22 Việt Nam vừa bước vào sân tập thì mây đen kéo đến đầy trời. Trước đó, buổi tập ngày 18/8 của U22 Việt Nam ở sân UM Arena cũng phải huỷ bỏ do trời mưa to.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng bởi thời tiết ở Kuala Lumpur. Ảnh: Phạm Tuân.

May mắn cho HLV Hữu Thắng là chiều nay trời chưa đổ mưa ngay như hôm qua, khiến cho các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn có kịp thời gian để hoàn thành gần 2/3 thời gian của buổi tập.
Sau khi cho các tuyển thủ khởi động, HLV Hữu Thắng chạy nhẹ quanh sân, còn đội ngũ trợ lý HLV chịu trách nhiệm huấn luyện các cầu thủ rèn bài phối hợp nhóm ít chạm trong phạm vi hẹp.

Yêu cầu của HLV Hữu Thắng là các cầu thủ chỉ được sử dụng tối đa 2 chạm và phải di chuyển ngay sau khi chuyền bóng để đồng đội bật tường trở lại. Phần kỹ năng này được rèn luyện trong khoảng 20 phút với chất lượng khá tốt, vì HLV Hữu Thắng hầu như không phải nhắc nhở hay điều chỉnh.

U22 Việt Nam cần xoay tua đội hình để chinh phục SEA Games 29

U22 Việt Nam cần xoay tua đội hình để chinh phục SEA Games 29

Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh cho rằng các đội bảng B trong đó có U22 Việt Nam gặp bất lợi về thể lực khi thi đấu nhiều trận hơn. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đã có sẵn những phương án đối phó.

Kết thúc bài tập này, HLV Hữu Thắng cho các học trò chuyển sang bài tập tấn công ở biên, khi những cầu thủ chạy cánh xuống biên rồi tạt căng vào trong ở tầm thấp và tầm trung cho đồng đội dứt điểm 1 chạm từ trong và cả ngoài vòng cấm.

HLV Hữu Thắng và các trợ lý liên tục nhắc nhở các cầu thủ chỉ được dứt điểm 1 chạm, riêng những cầu thủ đá cánh thì chỉ tạt bóng khi đã xuống qua vạch 16m50.

Chú thích ảnh
Công Phượng và các đồng đội tập luyện các bài đá biên. Ảnh: Phạm Tuân.

Có vẻ như đây sẽ là bài tấn công được HLV Hữu Thắng dành riêng cho U22 Philippines, bởi ở các buổi tập trước đó tại Malaysia ít khi nào thấy U22 Việt Nam lại rèn giũa những pha bóng xuống biên nhiều như vậy.

Rất tiếc là trong lúc các cầu thủ đang miệt mài tập luyện thì trời đổ mưa như trút nước và HLV Hữu Thắng lập tức yêu cầu các cầu thủ lên xe ra về.

Thời tiết ở Kuala Lumpur trong thời gian này rất thất thường, khi trời có thể mưa rất to sau một ngày nắng nóng gay gắt và mưa xong trời lại nắng rồi có thể mưa trở lại không ngớt, như chiều tối ngày 19/8.

HLV Hữu Thắng có thể sợ học trò bị ốm vì điều kiện thời tiết thất thường tại Kuala Lumpur nên ngay khi trời vừa đổ mưa là ông đã cho các cầu thủ nghỉ tập, trong khi chính ông Thắng từng cùng học trò dầm mưa tập luyện trong những ngày đội U22 Việt Nam còn tập trung ở TP.HCM.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam sẽ chạm trán với U22 Philippines vào 19h45 ngày 20/8 tại SVĐ Selayang. Ảnh: Phạm Tuân.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm