HLV Hoàng Văn Phúc: 'Lối chơi bóng ngắn đã định hình'

18/03/2016 06:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Là thầy nội gần nhất nắm ĐTQG, HLV Hoàng Văn Phúc hoàn toàn thấu hiểu áp lực dành cho đồng nghiệp Nguyễn Hữu Thắng. HLV CLB QNK Quảng Nam chia sẻ thuận lợi và khó khăn chờ đón HLV Hữu Thắng trước thềm AFF Cup 2016.

* Có mặt theo dõi trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Hà Nội T&T, ông có nhận xét ban đầu ra sao về ngày ra mắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng?

- Thay thế vị trí của HLV Toshiya Miura, HLV Hữu Thắng nhận được sự ủng hộ cao từ VFF, giới truyền thông và dư luận. Đó là thuận lợi lớn cho cậu ấy trước 2 nhiệm vụ vô cùng nặng nề tại AFF Cup 2016 và SEA Games 2017.

Có mặt trên sân theo dõi trận giao hữu, tôi thấy lối chơi ban bật bóng ngắn đã được HLV Hữu Thắng triển khai. Bước đầu mọi thứ khá ổn, phù hợp thể hình thể trạng cầu thủ. Khâu ghi bàn chưa thành công nhưng cũng phải chấp nhận khi thiếu vắng một số cầu thủ do án phạt (Văn Quyết) hoặc không hiểu sao lại vắng mặt (Anh Đức).

* Dường như cựu HLV SLNA lựa chọn các cầu thủ trẻ HAGL là "hạt nhân cho triều đại mới" của mình?

- Lựa chọn ấy hợp lý thôi, vì cầu thủ trẻ HAGL được đào tạo theo lối chơi ban bật, phối hợp nhóm, ít chạm. Hiệp 1, ĐT Việt Nam xuất phát với 4 cầu thủ HAGL trong đội hình, với cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Tuấn Anh, 2 biên có Văn Thanh và Văn Toàn.

Lối chơi nào cũng cần con người phù hợp, cùng những mảnh ghép lý tưởng. Tôi thấy lối chơi đã được định hình thiên về kiểm soát bóng, trong thời gian đầu như thế là ổn. Riêng HLV Hữu Thắng sẽ có những kế hoạch phát triển tiếp theo để hoàn thiện dần.    

HLV Hoàng Văn Phúc: 'QNK Quảng Nam có nhiều mục tiêu quan trọng hơn Top 6'

HLV Hoàng Văn Phúc: 'QNK Quảng Nam có nhiều mục tiêu quan trọng hơn Top 6'

Dù có được chiến thắng giòn giã 4-0 trước HAGL, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn cho rằng QNK Quảng Nam gặp may nhờ đội bạn mất 2 ngoại binh.






* Ông chờ đợi gì những cầu thủ trẻ như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh trong thời gian chơi bóng tại Nhật Bản hay Hàn Quốc?

- Đây là 2 nền bóng đá hàng đầu châu Á. 3 cầu thủ HAGL được luyện tập, thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp như thế có lợi cho chính ĐT Việt Nam trong tương lai. Tôi chờ đợi 3 cầu thủ này sẽ ra sân thường xuyên bởi có thi đấu, cọ xát nhiều mới trưởng thành. Bản lĩnh, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sẽ cải thiện qua từng trận đấu. Tôi hồi hộp chờ đợi trận đầu tiên các em ra sân tại K-League hay J-League 2.

* ĐT Việt Nam có dễ lấy 3 điểm trước ĐT Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt áp chót vòng loại World Cup 2018?

- Trận lượt đi, chúng ta may mắn có bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 ở phút cuối. ĐT Đài Loan bây giờ thay đổi nhiều, giàu thể lực, chịu khó chơi áp sát, pressing trên khắp mặt sân. Trận lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 24/3 sẽ không hề dễ. Chúng ta có cơ hội thắng cao hơn nhưng không thể chủ quan, nếu nhìn cách họ chơi ở lượt đi.

* Ông có gì tiếc nuối cho án phạt dành cho Văn Quyết vừa qua?

- Án phạt có rồi nên tôi không muốn bình luận sâu chuyện này. Cậu ấy là học trò cũ của tôi nên tôi thông cảm và hiểu cảm giác của Văn Quyết. Đội nhà mấy vòng chưa thắng, tâm lý cầu thủ dễ căng cứng. Một hành động bột phát đôi khi vượt qua kiểm soát. Hy vọng Văn Quyết và các cầu thủ khác có bài học kinh nghiệm để tránh dính án phạt không đáng có.

Ngọc Lan (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm