HLV Hoàng Văn Phúc: 'Khởi đầu bao giờ cũng khó khăn'

29/10/2021 15:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn lại trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Đài Loan (Trung Quốc), HLV Hoàng Văn Phúc đã có những chia sẻ, cảm nhận của mình trong câu chuyện cuối tuần cùng Thể thao & Văn hóa.

Tin U23 Việt Nam vs U23 Myanmar hôm nay 29/10: HLV Park Hang Seo ‘bở hơi tai’

Tin U23 Việt Nam vs U23 Myanmar hôm nay 29/10: HLV Park Hang Seo ‘bở hơi tai’

Tin U23 Việt Nam vs U23 Myanmar hôm nay 29/10: HLV Park Hang Seo bở hơi tai cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp U23 Myanmar ngày 2/11 tới.

Lịch thi đấu, kết quả bảng I vòng loại U23 châu Á

U23 Việt Nam 1-0 U23 Đài Loan

U23 Đài Loan vs U23 Myanmar (17h00, 30/10)

U23 Việt Nam vs U23 Myanmar (17h00, 2/11)

 

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng dù gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng đội tuyển U23 Việt Nam đã có điều mình cần, đó là 3 điểm: “Chiến thắng có thể chật vật nhưng phần nào đã giải tỏa được tâm lý đối với các cầu thủ trẻ. Hy vọng sau trận đấu này, đội U23 sẽ nhanh chóng cải thiện những hạn chế để chơi tốt trước U23 Myanmar, đường hoàng có vé đi VCK”.

HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận như đã nói từ trước, rõ ràng đội U23 hiện nay không có được những nhân tố đặc biệt như lứa của những Công Phượng hay Quang Hải: “Chúng ta phải hiểu, chấp nhận điều này. Khác với ĐTQG đan xen nhiều thế hệ, bóng đá trẻ mỗi cấp độ, mỗi chu kỳ là những lứa cầu thủ khác nhau, tính kế cận không nhiều. Không thể đòi hỏi nhiều hơn ở các bạn cầu thủ trẻ hiện nay.

Xuất phát điểm không được như ý, môi trường rèn giũa, cọ xát không được nhiều. Những Xuân Trường, Tuấn Anh đã lên chơi V-League từ năm 2015 sau khi bật vọt từ đội U19. Quang Hải, Đức Chinh với World Cup U20 2017 là khởi điểm quý giá. Đội U23 Việt Nam hiện nay không có được cái nền thuận lợi như thế. Tâm lý cùng kinh nghiệm chưa được tích lũy bao nhiêu. 2 trận giao hữu trước đó, đá vẫn tốt nhưng vào trận đấu chính thức lại căng cứng, chơi không được thanh thoát”.

Từ những yếu tố đó, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng rất cần những trận đấu thật sự để các cầu thủ bắt nhịp, tạo ra được sự gắn kết trong lối chơi: “Năng lực của cầu thủ không phải không có nhưng khi chưa được giải tỏa tâm lý, đồng thời không được thực chiến nhiều, nên khi vào trận thi đấu không được mạch lạc. Nhiều tình huống lòng vòng, rất cập rập khi xử lý bóng hay “bí” khi tấn công. Sự gắn kết giữa các tuyến không được liền mạch, nhất là hàng tiền vệ và cặp tiền đạo ở phía trên.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, U23 Việt Nam, Park Hang Seo, U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, U23 Đài Loan vs U23 Myanmar, HLV Hoàng Văn Phúc, VFF, vòng loại U23 châu Á
Dù giành được chiến thắng, nhưng rõ ràng, U23 Việt Nam chưa đáp ứng được kỳ vọng của giới chuyên môn. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam khởi đầu bằng sơ đồ 3-5-2 với số đông ở tuyến giữa. tuy vậy, khi những Hữu Thắng, Hoàng Anh hay Mai Xuân Quyết đều chưa chứng tỏ gì nhiều đã không thể tạo ra thế trận hứng khởi, thông suốt được. Đội đá rời rạc và bế tắc trong 2/3 thời gian trận đấu, cho đến khi ông Park có những căn chỉnh. Khi Nguyễn Hai Long, Nguyễn Trần Việt Cường, Trần Bảo Toàn vào sân để hoán đổi sang sơ đồ 3-4-3 chơi tấn công, đội tuyển U23 mới chơi tốt, thể hiện đúng năng lực”.

Dù các cầu thủ U23 Việt Nam chưa để lại nhiều ấn tượng trong chiến thắng chật vật như thế. Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá vẫn có những điểm sáng trong lối chơi cũng như sự thể hiện của vài cá nhân: “Khi chuyển sang chơi tấn công, chúng ta đã đá tốt chơi khoáng đạt và hiệu quả. Nguyễn Hai Long khi vào sân đã thể hiện tốt những điểm mạnh của mình khi chơi tấn công với những đường bóng kiến tạo, gắn kết. Những tình huống cầu thủ này phối hợp ăn ý với hàng công cho thấy điều đó. Nguyễn Hai Long đưa bóng vừa tầm lao xuống cho Lê Văn Xuân ghi bàn đã thể hiện rõ điều này.

Cùng với đó những pha leo biên, xộc vào trong của Lê Văn Xuân cũng mang lại nhiều đột biến trong lối chơi. Từ đó, sẽ thấy nếu đội U23 Việt Nam chơi tấn công sẽ rất hiệu quả hơn khi đá phòng ngự phản công như hiệp 1. Cần nhất lúc này là có được cầu thủ thủ lĩnh, cầm trịch trên sân. Với những thể hiện vừa rồi, rất có thể trận đấu sắp đến, Nguyễn Hai Long sẽ được giao trọng trách này".

"Dù khởi đầu chưa thật tốt, chưa như kỳ vọng nhưng tôi tin đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tích cực cải thiện những chỗ còn yếu và thiếu để đá tốt, có được chiến thắng trước U23 Myanmar để chính thức có vé dự VCK U23 châu Á 2022", HLV Hoàng Văn Phúc dành sự tin tưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam với chia sẻ như thế.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm