HLV Hoàng Văn Phúc: 'Dồn trí lực cho trận đấu với Trung Quốc'

28/01/2022 05:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Với khác biệt về đẳng cấp, đội tuyển Australia đã có được chiến thắng đậm nhưng đâu đó vẫn nhìn thấy được những nét tươi mới ở đội tuyển Việt Nam”, HLV Hoàng Văn Phúc nhìn lại trận đấu với khái quát như thế.

Tuyển Việt Nam thua Australia: Hình bóng những ‘canh tân’

Tuyển Việt Nam thua Australia: Hình bóng những ‘canh tân’

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã có góc nhìn đa chiều về trận đấu “Tất niên” của ĐT Việt Nam trước chủ nhà Australia vào chiều ngày 27/1 trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận nhưng nét tươi mới trên cả phương diện con người cũng như lối chơi: "Trước hết, HLV Park Hang Seo thực hiện rất nhiều sự thay đổi về nhân sự trong cuộc đối đầu với Australia. Lê Văn Xuân, Phạm Xuân Mạnh và Phạm Tuấn Hải lần đầu tiên được đá chính cho đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, ông Park không chọn Thành Chung ra sân từ đầu như dự đoán, thay vào đó là Trần Đình Trọng. Còn Phạm Xuân Mạnh được chơi ở vị trí trung vệ lệch phải. Đỗ Hùng Dũng trở lại để đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Lương Xuân Trường.

Trận đấu này, đội tuyển Việt Nam thiếu hụt lực lượng chủ chốt nên những thay đổi như thế cũng dễ hiểu. Điều quan trọng ở đây là những cầu thủ mới đã chơi không hề tệ. Sự trở lại của Đình Trọng cũng như Hùng Dũng sau thời gian dài rất quan trọng trong tình hình hiện nay.

Cũng có thể, ông Park muốn dùng trận đấu này để đưa ra thử nghiệm về con người ở những vị trí khác nhau. Chẳng hạn như không dùng Nguyễn Thành Chung thay thế cho Đỗ Duy Mạnh ở vị trí trung vệ lệch phải. Thay vào đó, kéo Phạm Xuân Mạnh vào trong khi Xuân Mạnh vốn dĩ quen chơi ở vị trí của cầu thủ chạy cánh”.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng chính đẳng cấp đã giúp Australia thắng đậm: “Chủ nhà Australia nắm hơn 70% tỉ lệ kiểm soát bóng trong hiệp 1 cho nên các cầu thủ Việt Nam gặp khó trong việc triển khai bóng.

Với trình độ của mình họ chơi “nhấn nhá” để đưa ra những tình huống tấn công chủ động, đánh trúng thời điểm và ghi bàn. Tinh thần, sự cố gắng hết mình rất đáng ghi nhận nơi đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, để làm hơn như những gì đã thể hiện cũng rất khó”.

HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ rằng để thua với tỉ số đậm cũng buồn: “Tuy nhiên, qua trận đấu cũng thấy được những tươi mới trong cách chơi, đặc biệt khi dồn lên đá tấn công của đội tuyển Việt Nam. Nuối tiếc ở chỗ, chúng ta không thể có được bàn thắng dù đã ở rất gần điều này. Thiếu đi một chút tinh tế và thiếu đi một chút may mắn đã ngăn cản các cơ hội rõ ràng của Công Phương hay Thành Chung.

bóng đá Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, Việt Nam vs Trung Quốc, vòng loại thứ ba World Cup, VFF, sân Mỹ Đình, trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Trung Quốc
Theo đánh giá chung của giới chuyên môn, 1 số thay đổi tích cực trong trận gặp Australia là tín hiệu vui cho đội tuyển Việt Nam

Đó đều là 2 tình huống tấn công có nét, bài bản của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 2. Tuy nhiên, để thong thả lao lên chơi tấn công mạch lạc như thế cũng nhờ một phần đội tuyển Australia sau khi có 2 bàn thắng đã chủ động lùi về và chơi chậm lại. Điều tích cực ở chỗ, các tình huống tấn công như thế sắc và có nét. Những pha ban bật rồi xuống nách để đưa bóng sệt vào trong hay các cầu thủ phối hợp tam giác để kéo quả bóng xuống gần vòng cấm địa đã cho thấy được nét tươi mới đó”.

HLV Hoàng Văn Phúc phân tích thêm, dù thua nhưng qua trận đấu này ông Park đã có thêm giải pháp để đội tuyển Việt Nam đón tiếp đội tuyển Trung Quốc vào tối mùng 1 Tết tới đây: “Những thử nghiệm ít nhiều cho kết quả ưng ý. Hoàng Đức, Thành Chung chỉ ra sân từ ghế dự bị trước hết để bảo toàn thể lực, sau đó giúp họ làm nóng cho trận đấu vài ngày sắp đến. Hùng Dũng chơi khá ổn trong ngày trở lại, hứa hẹn giúp đội tuyển Việt Nam có được bộ đôi ăn ý ở tuyến giữa Hùng Dũng - Hoàng Đức.

Cùng với đó, trận gặp Trung Quốc sẽ có sự trở lại của Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh sẽ dày thêm lực lượng. Do đó, đa dạng hơn cho các phương án chọn lựa. Đội tuyển Việt Nam đã cố gắng để thể hiện những gì tốt nhất vào lúc này. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng ông Park và cầu thủ đang dồn trí lực của mình cho ngày đầu năm “xông đất” ở Mỹ Đình.

Tôi nghĩ ông Park đã và sẽ có những tính toán thông qua trận đấu với Australia để có được mọi thứ tốt nhất cho buổi đón tiếp đội tuyển Trung Quốc. Nhìn các thủ đá với nét mặt không nhiều áp lực, tươi vui như hôm nay sẽ thấy không khí của đội tuyển Việt Nam đã trở lại trạng thái tốt nhất sau kỳ AFF Cup vừa rồi”.

HLV Hoàng Văn Phúc khép lại câu chuyện Tất niên với kỳ vọng: “Tôi dự cảm đầy tin tưởng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có quà mừng năm mới dành cho người hâm mộ vào buổi tối chào xuân Nhâm Dần 2022”.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm