HLV Hoàng Văn Phúc: 'Các cầu thủ U19 Việt Nam phải tự tin'

13/10/2014 10:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Trung Quốc, HLV Hoàng Văn Phúc, người từng dẫn dắt đội tuyển U16 Việt Nam 2 lần đánh bại U16 Trung Quốc tại giải U16 Đông Nam Á mở rộng năm 2010 nhận định: “Cơ hội chiến thắng của đội tuyển U19 Việt Nam không phải là không có, quan trọng là các cầu thủ phải tự tin vào bản thần và nỗ lực hết mình”.

Năm 2010, tại giải U16 Đông Nam Á mở rộng được tổ chức Indonesia, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc, U16 Việt Nam đã lên ngôi vô địch thuyết phục sau khi giành chiến thắng 1 – 0 trong trận chung kết trước đối thủ được đánh giá cao hơn là U16 Trung Quốc. Ở vòng bảng, U16 Việt Nam cũng đã tạo nên “cơn địa chấn” khi  đánh bại U16 Trung Quốc 1 – 0.

Nhắc lại ký ức đẹp năm 2010,  HLV Hoàng Văn Phúc hứng khởi: “Để chuẩn bị cho giải U16 Đông Nam Á mở rộng năm 2010, đội tuyển U16 Việt Nam chỉ có khoảng 1 tháng tập luyện. Các cầu thủ tham gia giải đấu này được tôi lựa chọn ở 7, 8 CLB khác nhau và  tập trung huấn luyện ở Trung tâm thể thao Thành Long (TP.HCM).  Trong suốt quá trình tập trung, tôi chủ yếu cho các cầu thủ rèn luyện thể lực đồng thời lồng ghép ý tưởng chiến thuật thông qua việc đánh giá, nhận định thông tin của từng đối thủ mà đội tuyển U16 Việt Nam phải đối mặt tại giải đấu.

Nhìn chung, các cầu thủ lúc tập luyện rất tích cực và hoàn thành tốt những giáo án mà BHL đề ra. Trong đội hình U16 Việt Nam lúc đó cũng có một số gương mặt nổi bật như Anh Tuấn, Duy Khánh hay Ngọc Thắng... Những cầu thủ này hiện đang thi đấu rất tốt ở tại sân chơi V – League”.

Ông Phúc nói tiếp: "Đối thủ U16 Trung Quốc tại thời điểm năm 2010, BHL đánh giá họ là tập thể mạnh khi sở hữu nhiều cầu thủ to cao, vượt trội cầu thủ ta về thể hình, thể lực, sức mạnh. Lối chơi của họ thiên về sử dụng bóng bổng, tấn công biên, tạt cánh đánh đầu để tận dụng những lợi thế trên. Vì vậy, tôi chỉ đạo các học trò thi đấu nhanh, ban bật nhỏ ít chạm đồng thời duy trì khả năng áp sát, đeo bám quyết liệt để hạn chế lối chơi của đối thủ.

Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhưng các cầu thủ U16 Việt Nam đã thi đấu hết sức tự tin,  giữ vững kỷ luật đấu pháp và việc tận dụng tốt thời cơ để giải quyết trận đấu, U16 Việt Nam đã 2 lần hạ gục U16 Trung Quốc để lên ngôi vô địch”.

Đánh giá về U19 Trung Quốc tại VCK U19 châu Á 2014, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Thật khó để so sánh U19 Trung Quốc ở thời điểm này với U16 Trung Quốc năm 2010 vì như vậy rất khập khiễng. Ở mỗi thời kỳ, dưới sự chỉ chỉ đạo của các HLV thì các đội bóng lại lựa chọn những lối chơi khác nhau. Tuy nhiên, các đội bóng đến từ vùng Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản nói chung và Trung Quốc  đều vượt trội chúng ta về thể hình và thể lực. Chính vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu U19 Trung Quốc tận dụng những lợi thế này để áp đảo các cầu thủ U19 Việt Nam. Trước sức mạnh của U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam đã không còn là chính mình khi để thua với tỷ số 0-6.  

U19 Trung Quốc đánh bại U19 Nhật Bản 2-1, cầm hòa nhà đương kim vô địch U19 Hàn Quốc 0-0 chứng tỏ sức mạnh của họ không phải bàn cãi nữa.  Theo tôi, BHL và các cầu thủ U19 Việt Nam phải hết sức tôn trọng đối thủ nhưng không việc gì phải e ngại thái quá trước sức mạnh của U19 Trung Quốc. Tôi tin rằng với một tập thể đã có thời gian ăn tập, thi đấu dài với nhau và lối chơi bóng ngắn, ít chạm chúng ta sẽ làm khó được đối thủ.  Bên cạnh đó, khi gánh nặng tâm lý được gạt bỏ thì các cầu thủ sẽ đá thoải mái hơn để có một trận đấu bùng nổ, đẹp mắt dành tặng cho người hâm mộ”.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm