HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập 30 cầu thủ, chuẩn bị đón 'bão' tại U20 World Cup

16/03/2017 18:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Anh Tuấn đã công bố 30 cái tên của U20 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hành trình lịch sử tại FIFA U20 World Cup. Trong đó, Hà Nội FC và Viettel vẫn đóng góp nhiều cái tên nhất.

Trong danh sách tập trung của U20 Việt Nam, Hà Nội FC có thủ thành Sỹ Huy, Minh Hiếu, hậu vệ Văn Hậu, Văn Tới, bộ ba tiền vệ Quang Hải, Minh Dĩ và Thái Quý và trở thành đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển.

Xếp sau là Viettel với 5 cái tên, HAGL có 4 cầu thủ trong đó Thanh Bình, Thanh Sơn là những cái tên khá mới mẻ. Với 30 cầu thủ, HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn từ nhiều nguồn, từ hạng nhì đến V-League. CLB Bình Định đang chơi ở giải hạng nhì cũng đóng góp một cầu thủ là Hồ Tấn Tài.


U20 Việt Nam được chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho hành trình lịch sử tại FIFA U20 World Cup. Ảnh: AFC.

Đội tuyển U20 Việt Nam tập trung vào ngày 21/3 tại Nha Trang, sau đội tuyển Quốc gia 1 ngày. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tập luyện cho đến hết ngày 8/4. Riêng trường hợp của Thái Quý và Quang Hải được đặc cách do lịch thi đấu của CLB Hà Nội là khá dày nên xin cho hai cầu thủ này được tập trung muộn.

Ngày 16/4, U20 Việt Nam sẽ bay sang Đức bắt đầu chuyến tập huấn quan trọng nhất kéo dài đến ngày 28/4. Tại đây, U20 Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu giao hữu với những đội bóng trẻ như Borussia M’gladbach, FC Schalke 04, Fortuna Duesseldorf.

HLV Lê Thụy Hải: ‘U20 Việt Nam đá cho vui, đừng nghĩ đến đối thủ’

HLV Lê Thụy Hải: ‘U20 Việt Nam đá cho vui, đừng nghĩ đến đối thủ’

HLV Lê Thụy Hải có cách nghĩ trái ngược hẳn với phần đông dư luận cho rằng U20 Việt Nam sáng cửa lọt vào vòng knock out của World Cup. Ông cũng cho rằng điều quan trọng là các cầu thủ U20 cần chứng tỏ để thế giới thấy chúng ta biết chơi đẹp, chứ không phải chỉ lo đá xấu, đá bậy.

 

Sau chuyến tập huấn, U20 Việt Nam sẽ trở về Việt Nam và được xác định có thêm ít nhất 1 trận giao hữu với đội tuyển trẻ rất mạnh của thế giới là U20 Argentina.

Kế hoạch tập huấn được lên khá cụ thể và chi tiết cho thấy nỗ lực rất lớn của ban huấn luyện và VFF trong việc tập trung cầu thủ và liên hệ tập huấn, đá giao hữu với các nền bóng đá mạnh trên thế giới.

Tại FIFA U20 World Cup, U20 Việt Nam nằm ở bảng E cùng U20 Pháp, U20 Honduras và U20 New Zealand. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 20/5 tại Hàn Quốc. 

Danh sách tập trung U20 Việt Nam

Ban huấn luyện: HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn, GĐKT Jurgen Gede, Trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh, Trần Minh Quang, Martin Forkel, Bác sĩ Trương Công Dũng, Kỹ thuật viên Nguyễn Thành Đạt.

Thủ môn: Đỗ Sỹ Huy, Nguyễn Bá Minh Hiếu (Hà Nội), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Tuấn (Đồng Tháp).

Hậu vệ: Trương Dủ Đạt (Bình Dương), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Tới (Hà Nội), Hồ Tấn Tài (Bình Định),Trần Đình Trọng (Sài Gòn), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Đức Chiến (Viettel).

Tiền vệ: Tống Anh Tỷ, Đoàn Tuấn Cảnh (B.Bình Dương), Nguyễn Quang Hải, Hồ Minh Dĩ, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam (HAGL), Bùi Tiến Dụng (Than Quảng Ninh), Trương Tiến Anh, Dương Văn Hào, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Trần Thành (CLB Bóng đá Huế), Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp).

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm