HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Tôi đang làm vị trí không khác gì trợ lý HLV ĐTQG’

02/10/2017 19:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng U19 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn khẳng định những gì ông đang làm cho bóng đá trẻ chính là làm một “trợ lý HLV” cho đội tuyển quốc gia.

“Công việc HLV trưởng đội U18 Việt Nam cũng có nghĩa là tôi đang làm trợ lý cho đội tuyển quốc gia. Bởi lẽ, tất cả những cầu thủ này là phục vụ đội tuyển quốc gia trong tương lai mà. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường mà. Nhiệm vụ của tôi đang làm cho đội tuyển, trợ lý tuyển quốc gia cũng không khác những gì tôi đang làm”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trong ngày tập luyện đầu tiên của đội U19 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á.

Ông Tuấn thừa nhận vấn đề lớn nhất đối với đội là thành tích chưa tốt ở giải U18 Đông Nam Á vừa qua. HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Sau giải Myanmar, chúng ta có rất nhiều vấn đề. Lối chơi của các em rất tốt nhưng thành tích lại có vấn đề. Giải đấu đó cho thấy các em còn thiếu rất nhiều thứ. Vì thế, đợt tập trung này có rất nhiều danh sách mới, có khoảng 8 người mới. Tôi làm sao tạo điều kiện tốt nhất, có nhiều tài năng tốt nhất cho đội tuyển”.

HLV người Khánh Hòa tự tin với những gì các cầu thủ thể hiện, ông muốn duy trì lối chơi từng thể hiện trên đất Myanmar hồi tháng 9. Bên cạnh đó, ông sẽ cố gắng bổ sung lấp đầy các thiếu sót cho các học trò.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Anh Tuấn và U19 Việt Nam có một tháng chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2018 diễn ra ở Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: Thanh Hà.

U19 Việt Nam hướng tới vượt qua vòng loại U19 châu Á khi chỉ phải gặp những đối thủ trình độ thấp hơn là Lào, Macau và Đài Bắc Trung Hoa.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói về mục tiêu: “Về chuyên môn, muốn có thành tích, chúng ta phải chơi tốt hơn. Muốn chơi tốt hơn, chúng ta phải cải thiện tinh thần. Sân chơi sắp tới là sân chơi châu lục chứ không phải sân chơi khu vực. Sắp tới, chúng ta đá vòng loại nhưng mục tiêu của chúng ta phải là VCK ở Indonesia.

Chuyên môn và thể lực ta đều cần cải thiện. Đối thủ tầm khu vực sẽ khác châu lục. Để làm được hai việc đó, chúng ta cần tinh thần tốt hơn nữa, tinh thần thật ngoan cường, quyết tâm thật cao. Có quyết tâm ấy, chúng ta mới có thể hy vọng vào việc lặp lại hay tiến vào thật sâu ở giải đấu ấy.

Bóng đá là thế, rất khó để nói trước những điều lớn lao. Bảo đi World Cup lần nữa lúc này thì khủng khiếp quá. Nhưng chắc chắn, tôi tin tưởng vào điều đó thì tôi mới đứng đây. Còn nếu không tin, tôi sẽ đứng chỗ khác”.

Những sai lầm của thủ môn trên các đội tuyển Việt Nam sẽ được giải quyết với việc VFF thuê HLV thủ môn nước ngoài từng làm việc tại Anh.

HLV Hoàng Anh Tuấn mơ lặp lại kỳ tích World Cup, U16 Việt Nam lên đường hôm nay

HLV Hoàng Anh Tuấn mơ lặp lại kỳ tích World Cup, U16 Việt Nam lên đường hôm nay

HLV Hoàng Anh Tuấn mơ lặp lại kỳ tích World Cup, U16 Việt Nam lên đường hôm nay là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 16/9.

Trả lời báo giới trong chiều nay (2/10), HLV Hoàng Anh Tuấn cũng lý giải hai vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Thứ nhất, việc hậu vệ Đoàn Văn Hậu không được triệu tập được giải thích với lý do “Đoàn Văn Hậu vẫn đang thi đấu ở V-League, phải ưu tiên em ấy cho V-League. Thật ra, em ấy cũng là cầu thủ khác biệt với toàn bộ số ở đây. Nếu có chăng, có sử dụng, chúng ta cũng không cần phải có sự chuẩn bị kéo dài tới như thế này”.

Vấn đề còn lại nằm ở vị trí thủ môn, nơi tập trung nhiều sự chỉ trích nhất của dư luận trong suốt 1 năm qua. HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng bảo vệ: “Chúng ta không thể chỉ vì một trận đấu, một giải đấu mà chúng ta chỉ trích tổng thể các thủ môn. Nhưng rõ ràng công tác huấn luyện thủ môn của chúng ta từ trước tới giờ còn bị xem nhẹ”.

Cách giải quyết được ông Tuấn chia sẻ ngay sau đó và chính bản thân ông cũng cảm thấy hài lòng. “Vừa rồi, VFF và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đã giúp chúng ta một chuyên gia huấn luyện thủ môn. Ông này có thành tích rất tốt trong thi đấu và huấn luyện. Một trong những thành tích ấy là bạn ấy từng chơi cho Blackburn Rovers và huấn luyện đội trẻ của Arsenal”, HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam bật mí.

Chú thích ảnh
"Đoàn Văn Hậu là cầu thủ khác biệt với toàn bộ thành viên U19 Việt Nam hiện tại", HLV Hoàng Anh Tuấn.

Danh sách U19 Việt Nam:

Thủ môn (4): Phạm Đình Long (HAGL), Y Ê Li Ni Ê (Đăk Lăk), Trương Thái Hiếu (PVF), Dương Tùng Lâm (Hà Nội).

Hậu vệ (10): Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới (Hà Nội), Lê Văn Hưng (Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp), Phan Bá Hoàng, Liễu Quang Vinh (PVF), Nguyễn Đăng Hậu (Khánh Hòa).

Tiền vệ (10): Trần Bảo Toàn, Lê Minh Bình, Dụng Quang Nho (HAGL), Phạm Văn Luân (Khánh Hòa), Nguyễn Trọng Phú, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hồng Sơn, Lê Xuân Tú (PVF), Trần Văn Công (Hà Nội), Vũ Văn Quyết (Viettel)

Tiền đạo (6): Lê Phúc Quý (Khánh Hòa), Đặng Tuấn Cao Nghĩa (Đà Nẵng), Lê Văn Nam (Hà Nội), Huỳnh Tiến Đạt (HAGL), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Nguyễn Khắc Khiêm (PVF).

Lịch thi đấu vòng loại U19 châu Á 2018 tại Đài Bắc Trung Hoa:

- 4/11: U19 Việt Nam – U19 Macau

- 6/11: U19 Đài Bắc Trung Hoa – U19 Việt Nam

- 8/11: U19 Việt Nam – U19 Lào.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm