HLV Hoàng Anh Tuấn làm 'hướng dẫn viên', thủ môn Thái Lan bắt trận đầu ở trời Âu

18/02/2018 18:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Anh Tuấn làm "hướng dẫn viên" giới thiệu về lò đào tạo PVF, thủ môn Kawin Thamsatchanan thi đấu trận đầu tiên cho Oh Leuven (Bỉ) sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 18/2.

HLV Hoàng Anh Tuấn làm "hướng dẫn viên"

HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm "hướng dẫn viên" bất đắc dĩ để giới thiệu về những điểm chính của Trung tâm PVF, nơi ông đang làm Trưởng ban huấn luyện trong một video mới đây của Báo Thanh niên.

HLV Hoàng Anh Tuấn giới thiệu về cơ sở vật chất của Trung tâm trong đó có phòng ốc dành cho các cầu thủ, phòng giả lập, phòng gym, phòng vật lý trị liệu, hồ bơi, các sân bóng. Bên cạnh đó, ông Tuấn nhấn mạnh cả vào chế độ dinh dưỡng cho các cầu thủ trẻ.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Anh Tuấn đang làm Trưởng ban huấn luyện của PVF. Ảnh: PVF.

HLV người Khánh Hòa đã nhận chức Trưởng ban huấn luyện của PVF từ giữa tháng 11/2017. Nơi đây, ông tiếp tục công tác quản lý việc huấn luyện cầu thủ trẻ. Ngoài ra, lò PVF cũng được chú ý khi mời hai huyền thoại của Manchester United là Ryan Giggs và Paul Scholes về làm việc, trong đó huyền thoại người Xứ Wales làm Giám đốc trung tâm.

Thủ môn tuyển Thái Lan có trận ra mắt CLB của Bỉ

Thủ thành Kawin Thamsatchanan đã có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo Oh Leuven tại vòng 13 Giải hạng 2 của Bỉ vào tối qua (17/2). Oh Leuven để hòa CLB Beerschot-Wilrijk 1-1 trên sân nhà. Hiện tại, Oh Leuven đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 20 điểm/13 vòng đấu.

Vào tháng 1/2018, thủ thành sinh năm 1990 đã chính thức chuyển từ CLB Muangthong United (Thái Lan) đến CLB của Bỉ với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Kawin được xem là thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á thời điểm hiện tại.

Trước Kawin, Teerasil Dangda là cầu thủ đầu tiên của Thái Lan đến thi đấu tại châu Âu. Anh gia nhập CLB Almeria của Tây Ban Nha và có một số trận đấu tại La Liga vào giữa năm 2014.

Chú thích ảnh
Thủ môn Kawin Thamsatchanan đã có trận đấu đầu tiên tại Giải hạng 2 Bỉ trong màu áo Oh Leuven.

"Hot boy" U23 Việt Nam mơ một ngày chơi ở V.League

Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại mong muốn một ngày mình sẽ được chơi bóng ở giải đấu số 1 Việt Nam. "Cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp ai cũng muốn chơi ở V.Leagụe, tôi cũng muốn được thể hiện nếu có cơ hội", Trọng Đại chia sẻ.

Trong số 23 cầu thủ U23 Việt Nam vừa tham dự VCK U23 châu Á 2018, Trọng Đại và trung vệ Bùi Tiến Dũng là hai cầu thủ duy nhất vẫn đang chơi bóng tại Giải hạng nhất trong màu áo CLB Viettel. Trọng Đại sinh năm 1997, trưởng thành từ lò đào tạo Viettel. Anh có mặt trong thế hệ 1997 giành hạng 4 Giải U19 châu Á 2016 và tham dự FIFA U20 World Cup 2017.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm