HLV Hoàng Anh Tuấn kêu bị hack facebook, bầu Đức nói ông Tuấn không đủ trình độ làm HLV đội tuyển

08/09/2017 14:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Anh Tuấn đã đăng đàn khẳng định tài khoản facebook cá nhân bị hack. Dòng trạng thái ông đăng tải về mong muốn dẫn dắt Công Phượng là không đúng sự thật. Trong khi đó, bầu Đức cũng lên tiếng phản ứng dữ đội và khẳng định ông Tuấn không đủ trình độ dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển quốc gia.

Chiều nay (8/9), HLV Hoàng Anh Tuấn đăng tải dòng trạng thái: “Các bạn thân mến! Facebook này (Tuan Hoang Anh) đã bị hack, một số kẻ đã lợi dụng làm những việc xấu. Tất cả thông tin sau này đều không đúng sự thật. Hoàng Anh Tuấn xin tạm đóng, xin hẹn gặp lại các bạn sau!”.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Anh Tuấn đính chính thông tin và thông báo mình bị hack tài khoản facebook cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình.

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn đính chính rằng dòng trạng thái ngày hôm qua (8/9) nói về việc “Công Phượng không có lỗi!!! Hãy trao cậu ấy cho tôi!!!” không phải do ông đăng tải. HLV người Khánh Hòa đang bận rộn với việc dẫn dắt đội tuyển U18 Việt Nam tham dự Giải U18 Đông Nam Á 2017 tại Myanmar. Chính vì vậy, nhiều khả năng tài khoản của ông đã bị kẻ xấu lợi dụng.

Việc ông đăng tải một dòng thông tin nhạy cảm vào thời điểm HLV Hữu Thắng vừa chia tay đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam đã khiến dư luận dậy sóng.

Chú thích ảnh
Dòng trạng thái được đăng tải vào ngày 7/9 trên trang facebook cá nhân của HLV Hoàng Anh Tuấn. HLV người Khánh Hòa nói thông tin này hoàn toàn không phải do ông viết. Ảnh: Chụp màn hình.

Đến chiều nay, bầu Đức đã lên tiếng. Ông chia sẻ trên Soha.vn: “Tôi đã nói với các anh em, cá nhân Hoàng Anh Tuấn không đủ trình độ lên thay Hữu Thắng. Thứ nhất, HLV làm ĐTQG thì đầu tiên phải có thành tích. Hoàng Anh Tuấn có thành tích gì?

Trong nước thì là HLV thất nghiệp, không CLB nào mời. Chưa hề vô địch hạng nhất hay V-League. Còn World Cup U20 thì mình may mắn tham gia nhưng rồi đứng chót bảng, đâu phải là thành tích gì? Như vậy không xứng tầm làm HLV ĐTQG được. Theo quan điểm của tôi là gạt ngay ra, không để trong đầu. Trình độ thế là không được”.

Khi ĐTQG 'sạch' quân bầu Đức

Khi ĐTQG 'sạch' quân bầu Đức

Phút 66, Công Phượng rời sân nhường chỗ cho Mạc Hồng Quân. Ngay sau thời kỳ HLV Hữu Thắng, lần đầu tiên 11 cầu thủ hiện diện trên sân cỏ, không có bất cứ cầu thủ nào thuộc biên chế của HAGL.

Ông Đoàn Nguyên Đức thể hiện quan điểm rất mạnh mẽ. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định bóng đá Việt Nam có nhiều HLV giỏi có thể thay thế HLV Nguyễn Hữu Thắng. Ông chỉ ra 4 cái tên là HLV Lê Thụy Hải, HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) và HLV Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam FC).

Bầu Đức trước đó cũng tỏ rõ sự lo lắng cho vị trí HLV đội tuyển quốc gia. Dưới áp lực từ nhiều phía trong đó có truyền thông và dư luận, ông lo lắng các HLV Việt Nam dù đủ tài nhưng cũng không dám thay thế.

Chú thích ảnh
Bầu Đức phản ứng gay gắt trước thông tin HLV Hoàng Anh Tuấn muốn làm thầy Công Phượng. Ảnh: VSI.

Phản ứng gay gắt của bầu Đức diễn ra sau khi ông biết về dòng trạng thái mà HLV Hoàng Anh Tuấn đăng trên facebook cá nhân vào ngày 7/9. Tuy nhiên, sau khi HLV Hoàng Anh Tuấn đã đính chính thông tin trên, có lẽ bầu Đức cũng nên chọn cho mình sự im lặng.

Về HLV Hữu Thắng, theo thông tin từ Ban Tổng thư ký VFF, dự kiến vào ngày 12/9 tới, lãnh đạo VFF, Hội đồng HLV quốc gia và các bộ phận chuyên môn sẽ có buổi làm việc với HLV Nguyễn Hữu Thắng nhằm tổng kết, đánh giá quá trình chuẩn bị và kết quả thi đấu của ĐT U22 QG tại SEA Games 29.

Đồng thời tại cuộc họp, lãnh đạo VFF và Hội đồng HLV Quốc gia cũng sẽ hoạch định kế hoạch hoạt động của đội tuyển trong giai đoạn tới, trong đó có vị trí HLV trưởng và đảm bảo công tác chuyên môn cho đội tuyển thi đấu các trận còn lại tại vòng loại Asian Cup 2019, VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc cũng như các giải quốc tế trong năm 2018.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm