HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Chớ vội bi quan về V-League'

19/08/2014 17:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đang trong thời gian tu nghiệp ở nước ngoài, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn dành những sự quan tâm đặc biệt với bóng đá nước nhà. Đánh giá về V-League mùa giải vừa qua, ông Tuấn cho rằng, giải bóng đá VĐQG 2014 dù tồn tại nhiều bất cập, nhưng sẽ là bước ngoặt giúp làng bóng đá nội có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Cũng như ý kiến của nhiều chuyên gia, theo HLV Hoàng Anh Tuấn, V-League đang ngày càng mất giá. Nguyên nhân xuất phát từ vấn nạn dàn xếp tỉ số, cách ứng xử thiếu chuyên nghiệp trên sân, giữa trọng tài, cầu thủ, HLV, CĐV các đội bóng…

Tuy nhiên, không lấy điều này để bàng quan về nền bóng đá, cựu HLV trưởng CLB Hải Phòng tiên đoán, rất có thể đây đã là mùa giải tồi tệ nhất của V-League.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Cái gì cũng có giới hạn và tôi nghĩ sự tồi tệ của V-League đã đến giới hạn cuối cùng. Sẽ có một cuộc cải tổ, sự điều chỉnh ở mùa bóng mới của các nhà tổ chức, để V-League trở nên đẹp đẽ và hấp dẫn hơn trong mắt người hâm mộ”.

Để tăng tính thuyết phục cho tiên đoán của mình, ông Tuấn giải thích: “Chúng ta không nên có cái nhìn một chiều với V-League, bởi thực tế xét về chất lượng V-League đang cho thấy sự tiến bộ rõ nét. CLB B.Bình Dương lên ngôi vô địch một cách xứng đáng cả về khát vọng lẫn chuyên môn. Trong khi, SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T sau khoảng thời gian bị dư luận lên án “gà nhà giúp nhau” đã chơi thứ bóng đá vô tư, sòng phẳng ở mùa này... đấy là những tín hiệu rất đáng mừng.

Những vấn đề ngoài chuyên môn gây ảnh hưởng xấu đến V-League, nhưng dứt khoát nó không thể giết chết giải đấu. Tôi nghĩ khi giải đấu đã được bắt bệnh, đương nhiên sẽ có thuốc để chữa.

Chẳng hạn với vấn nạn bạo lực ở V-League, án phạt nặng của Ban Kỷ luật dành cho hậu vệ Đình Đồng (SLNA) sẽ là tấm gương tày liếp. Hay, 2 vụ dàn xếp tỉ số ở CLB Ninh Bình và Đồng Nai bị khui ra, hơn chục cầu thủ rơi vào vòng lao lý, ít nhiều các cầu thủ chúng ta cũng lấy đó mà rút kinh nghiệm…Thậm chí sau những biến cố của bóng đá Việt Nam thời gian qua, giới cầu thủ V-League chắc chắn sẽ biết quý trọng, giữ gìn nghề nghiệp một cách cẩn thận”.

Không chỉ lạc quan về tương lai về V-League, HLV Hoàng Anh Tuấn còn cho rằng những năm tới giải bóng đá VĐQG Việt Nam sẽ chứng kiến những màn đối đầu thú vị giữa các nhà cầm quân nội đẳng cấp. Ông Tuấn chia sẻ: “V-League 2014 chứng kiến sự vượt trội của các HLV nội. HLV lão làng Lê Thụy Hải đưa B.Bình Dương lần thứ 3 lên ngôi vô địch, trong khi nhũng HLV khác như Phan Thanh Hùng, Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Trần Bình Sự vẫn giữ được phong độ khá ổn định.

Sự trỗi dậy của các HLV nội khiến 2 vị HLV ngoại quốc là  Dylan Kerr (Hải Phòng) và Choi Yoon Gyum hoàn toàn lép vế, thậm chí HLV trưởng của HA.GL đã phải chia tay đội bóng.

Từ thực tế đó, rất có thể những mùaa giải sau V-League sẽ càng thêm hấp dẫn hơn bởi những cuộc đấu trí đỉnh cao của các HLV nội. Người trẻ thì đang ngày càng chín chắn, trong khi người già thì càng già, càng hay”.

Nói chuyện về V-League, về các nhà cầm quân tại V-League, HLV Hoàng Anh Tuấn không quên gửi thông điệp rằng mình đang rất nhớ nghề, và hy vọng sau khi hoàn thành khóa học bằng S (ngang với tấm bằng HLV Miura đang sở hữu) ông sẽ sớm quay lại với nghiệp cầm sa bàn. Ông Tuấn cho biết: “Tôi sẽ sang Trung Quốc để tiếp tục khóa học HLV bằng S, khóa học này sẽ kết thúc vào tháng 8/2015 tại Malaysia. Đương nhiên đi học thì ai cũng muốn đưa những kiến thức của mình được học để áp dụng vào công việc. Không thể đốt cháy giai đoạn, nhưng nói thật thời gian qua tôi đã rất nhớ nghề!”.

Hồng Đăng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm