HLV HAGL vừa khen vừa lo cho Văn Toàn

18/07/2020 08:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 17/7, HAGL tiếp đón CLB Quảng Nam trên sân nhà Pleiku ở vòng 10 LS V-League 2020. Đây là trận đấu đầu tiên mà tiền đạo Nguyễn Anh Đức có mặt trên sân Pleiku với tư cách người của HAGL. Dù chỉ là khán giả, song chứng kiến chiến thắng thuyết phục 3-1 của các “đàn em” dưới sân, tiền đạo Anh Đức chắc chắn sẽ cảm thấy hài lòng.

VIDEO bàn thắng HAGL 3-1 Quảng Nam: Văn Toàn giúp Tuấn Anh lập siêu phẩm

VIDEO bàn thắng HAGL 3-1 Quảng Nam: Văn Toàn giúp Tuấn Anh lập siêu phẩm

Chạm trán Quảng Nam ở vòng 10 V-League 2020, HAGL duy trì chuỗi trận ấn tượng trên sân nhà. Đoàn quân của huấn luyện viên Lee Tae-hoon giành trọn 3 điểm, qua đó vào TOP 3.

Với lợi thế sân nhà, HAGL nhanh chóng áp đảo đối thủ. Ngay ở phút thứ 9, Văn Toàn đi bóng khéo léo bên phía hành lang cánh phải, vượt qua hàng loạt cầu thủ phòng ngự đối phương, buộc Trần Văn Tâm phải phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Không bỏ lỡ cơ hội, Văn Thanh đã mở tỉ số 1-0 cho HAGL trên chấm 11m. Dù sau đó, đội bóng phố Núi tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành đối phương, song không có thêm bàn thắng.

Phút 64, sự truy cản không quyết liệt của các hậu vệ bên phía HAGL đã tạo cơ hội cho Nguyễn Hồng Sơn băng xuống bên phía cánh trái, trước khi tung đường căng ngang dọn cỗ cho Lucas D.S. Rocha Da Silva dứt điểm trong tư thế không người kèm, cân bằng tỉ số 1-1 cho Quảng Nam.

Dù vậy, các CĐV đội chủ nhà cũng không mất quá lâu để ăn mừng. Phút 72, Văn Toàn tiếp tục thực hiện đột phá bên phía cánh phải rồi chuyền ngược tuyến 2 cho Tuấn Anh dứt điểm vào góc xa, không cho thủ môn Phạm Văn Cường cơ hội cản phá, nâng tỉ số lên 2-1. Phút 83, Văn Toàn hoàn tất cú hat-trick kiến tạo khi chuyền bóng thuận lợi cho Walsh Chevaughn dứt điểm gọn gàng, ấn định tỉ số 3-1 cho trận đấu.

“Tôi cảm thấy rất vui với trận đấu này, các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực, cống hiến. Bóng đá là bộ môn tập thể, và hôm nay cả tập thể HAGL đã thi đấu tốt, đặc biệt trong phòng ngự với các tình huống 1 kèm 1 với sự năng nổ của các cầu thủ. Bên trên, các cầu thủ tấn công cũng tận dụng cơ hội rất tốt, nhờ đó chúng tôi đã có được chiến thắng. Và tôi muốn dành lời cảm ơn đến tất cả các cầu thủ của HAGL”, HLV Lee Tae Hoon vui vẻ trả lời họp báo.

Trong khi đó, HLV Đào Quang Hùng của Quảng Nam tỏ ra khá thất vọng: “Chúng tôi đã có khoảng 15 phút đầu thi đấu rất tốt, ngang ngửa với HAGL. Đáng tiếc, bàn thua sớm đến từ chấm phạt đền khiến chúng tôi không thể thi đấu với lối đá ban đầu, buộc phải đẩy cao đội hình.

Dù có bàn thắng cân bằng tỉ số, nhưng các hậu vệ đã quá lơ là để Văn Toàn băng xuống và tạo điều kiện ghi thêm 2 bàn. Nếu ngang ngửa, thi đấu 50-50 thì chưa biết đội nào sẽ chiến thắng”.

Quả thực, trong trận đấu chiều 17/7, Văn Toàn đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với cú hat-trick kiến tạo cho Văn Thanh, Tuấn Anh và Walsh Chevaughn ghi bàn. Với tốc độ của mình, tiền đạo số 9 bên phía HAGL thường xuyên khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, khiến các hậu vệ của Quảng Nam gặp nhiều khó khăn trong khâu cản phá.

“Tôi vẫn nói với các học trò của mình rằng Văn Toàn là một cầu thủ giỏi, đẳng cấp, cần phải theo sát, kèm chặt. Nhưng đáng tiếc, chúng tôi hiện đang thiếu vắng nhiều cầu thủ giỏi do chấn thương, ngay cả Đặng Hữu Phước là một tiền vệ song phải lui về đá trung vệ, nên việc theo kèm Văn Toàn gặp quá nhiều khó khăn. Dĩ nhiên, khi chúng tôi không thể theo kèm cậu ấy, thì việc phải nhận bàn thua là điều hiển nhiên”, HLV Đào Quang Hùng tiếc nuối.

HLV Lee Tae Hoon cũng dành không ít lời khen có cánh cho cậu học trò: “Văn Toàn luôn chăm chỉ, nỗ lực trong cả luyện tập và thi đấu. Cậu ấy đã tạo ra được những cơ hội và các đồng đội đã hiện thực hóa bằng các bàn thắng. Tuy nhiên, tôi lo lắng một điều, Văn Toàn đã thi đấu liên tục từ đầu mùa đến giờ, nên sẽ có nguy cơ giảm sút về mặt thể lực. BHL cũng đang cân nhắc các phương án để khắc phục tình trạng này”.

Trên thực tế, khán giả đến sân Pleiku chiều 17/7 ngoài để cổ vũ cho các cầu thủ đội bóng phố Núi, còn muốn được “chiêm ngưỡng” tiền đạo Nguyễn Anh Đức, người vừa được HAGL ký hợp đồng và sẽ thi đấu cho đội bóng này ở giai đoạn 2 của V-League 2020.

Với sự nổi tiếng của mình, không mất quá lâu để Anh Đức bị các khán giả phát hiện ngồi trên khán đài để theo dõi trận đấu. Dù đã bước sang tuổi 35, song nhiều khán giả vẫn mong muốn được nhìn thấy những bước chạy của tiền đạo này trên sân Pleiku.

“Đối với Anh Đức, chúng tôi cần quan sát kỹ về mặt thể lực và thể trọng của cậu ấy. Tuy nhiên, Anh Đức là một cầu thủ có tư duy rất chuyên nghiệp, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi.

Sau này, tùy vào thể lực của cậu ấy mà chúng tôi sẽ có phương án sử dụng thích hợp. Nhưng phải khẳng định rằng, là một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, Anh Đức chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ trẻ của HAGL trong cả thi đấu lẫn trong cuộc sống thường ngày”, HLV Lee Tae Hoon chia sẻ.

Với chiến thắng 3-1, HAGL đang tạm đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH và khá an toàn khi giai đoạn 1 của V-League 2020 chỉ còn 3 vòng đấu nữa. Trong khi đó, Quảng Nam đang đứng cuối BXH và gặp nhiều khó khăn.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm