HLV Hà Nội lý giải nguyên nhân tính ‘xử’ trọng tài

14/07/2019 06:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Ngay sau tiếng còi kết thúc trận Hà Nội-S.Khánh Hoà vang lên với kết quả hoà 2-2, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội đã lao vào sân để đòi ăn thua đủ với tổ trọng tài. Trước đó, trong thời gian cuối trận, HLV Chu Đình Nghiêm cũng có nhiều lần phản ứng dữ dội với một số quyết định của trọng tài.

Hà Nội đánh rơi chiến thắng phút bù giờ, HAGL thua thảm Than Quảng Ninh

Hà Nội đánh rơi chiến thắng phút bù giờ, HAGL thua thảm Than Quảng Ninh

TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ HÔM NAY: Đà Nẵng vs Hải Phòng (17h), Than Quảng Ninh vs HAGL (18h), Hà Nội vs Khánh Hòa (19h). Trực tiếp bóng đá V League 2019. Xem bóng đá trực tuyến VTV6, Bóng đá TV, BĐTV HD, TTTV, TTTT TV, FPT Play.

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm giải thích: “Rất nhiều tình huống tôi không hài lòng vì các bạn trọng tài tự nhiên lại làm chậm đi rất nhiều. Trọng tài chính là người làm nguội trận đấu. Tôi cho rất là non kinh nghiệm, các tình huống 50-50 không đưa ra được sự quyết đoán nhất định”.

Nói về tình huống BHL Hà Nội phản đối quyết định bắt việt vị Thành Lương ở tình huống phản công nhanh khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Hà Nội, ông Nghiêm nói: “Tình huống Thành Lương có thể dẫn đến bàn thắng. Nếu như tôi không quan sát được tôi sẽ không phản ứng nhưng tôi quan sát được”.

Ông Nghiêm nói tiếp: “Hà Nội hôm nay chơi nhiệt tình nhưng may mắn không có. Cầu thủ hơi cầu toàn trong tình huống cuối cùng.

Điểm yếu của Hà Nội luôn mắc phải, hàng công nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, nếu tận dụng được sẽ giảm tải cho hàng thủ, hàng thủ luôn thua bóng bổng, cần phải có quá trình để khắc phục”.

Đánh giá về màn ra mắt của trung vệ Đinh Tiến Thành, ông Nghiêm nói: “Tiến Thành trong trận đấu chơi tương đối ổn định, có thể mới chưa hòa nhập có nhiều tình huống chưa bắt nhịp được nhưng tôi hài lòng”.

Ông Nghiêm cũng giải thích về quyết định giữ Văn Công dù thủ môn này bị đau và thay thế Quang Hải: “Văn Công báo chơi được nên tôi không thay. Vị trí thủ môn nếu thay người vào sau sẽ khó bắt nhịp. Về việc thay Quang Hải thì CLB Hà Nội có nhiều cầu thủ chứ không riêng Quang Hải, tôi muốn luân chuyển cầu thủ để đạt phong độ tốt nhất”.

Trong khi đó, HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hoà phủ nhận thông tin cho rằng đội bóng của mình đã nhận được sự ưu ái của trọng tài, và ông Tân cũng cho biết chưa nhận được thông tin về Patiyo, tiền đạo đã phải rời sân bằng xe cấp cứu để vào thẳng bệnh viện.

Ông Tân nói: “Các em chơi rất tốt. Patiyo vẫn chưa có thông tin gì. Tôi rất hài lòng bởi bất cứ đội nào thi đấu với Hà Nội trên sân Hà Nội đều rất khó khăn. Phải nói từ đầu giải đấu Hà Nội đã có đẳng cấp rất khác. 1 điểm rất quan trọng, đặc biệt là khi đối đầu với Hà Nội.

Trọng tài không có gì ưu ái, có những trường hợp thổi cho Hà Nội, nói vậy là bỏ hết công sức của KH.

Đội phân tích kĩ Hà Nội, các em cũng tập trung hơn khi đá với Hà Nội, có sự quyết tâm lớn. thật ra việc dẫn đến kết quả tốt khi gặp Hà Nội cũng giống như Bình Dương ngày xưa các em có động lực, tập trung cao.

Thật ra các em có tinh thần xuyên suốt mùa giải chứ không phải đến bây giờ nhưng không được cao độ. Các cầu thủ Khánh Hoà bắt đầu có tuổi chứ không trẻ như mọi năm. Các đội khác có lứa trẻ mới tốt hơn, tiếp thu kĩ năng bóng đá hiện đại. Khánh Hoà giai đoạn vừa rồi chững lại.

Nếu không có niềm tin trụ hạng tôi đã không ngồi đây. Các em sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thực ra Khánh Hoà thua các bàn thua do mất tập trung chứ nhìn tổng thể trận đấu các đội không có chênh lệch, đối với Khánh Hoà đứng hạng 3 giống như 1 đội nào đó vô địch rồi.

Tôi rất lo lắng khi độ tuổi lớn, như bạn nhìn thấy các cầu thủ một số như các chiến binh,nền tảng thể lực tốt, hy vọng các cầu thủ lớn vực dậy được. Ngoại binh rất lớn tuổi cũng rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Thành Đạt-Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm