HLV futsal Thái Lan: 'Thắng tuyển Việt Nam 2-0 còn ít'

25/10/2019 19:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Jose Mendez đã phát biểu như thế sau khi vượt qua đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết 1 giải futsal vô địch Đông Nam Á 2019 diễn ra chiều 25/10 tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Đội chủ nhà Việt Nam đã thua đối thủ chỉ sau 20 giây của hiệp 2.

Bóng đá Việt Nam hôm nay 25/10: HLV Park Hang Seo giúp tuyển Việt Nam thăng hoa, futsal Thái Lan quá mạnh

Bóng đá Việt Nam hôm nay 25/10: HLV Park Hang Seo giúp tuyển Việt Nam thăng hoa, futsal Thái Lan quá mạnh

Bóng đá Việt Nam hôm nay 25/10: HLV Park giúp bóng đá Việt Nam thăng hoa, futsal Thái Lan quá mạnh.

HLV Jose Mendez nói trong phòng họp báo sau chiến thắng: “Tôi không nghĩ đội futsal Việt Nam kiểm soát thế trận và chơi tốt hơn Thái Lan. Thực ra là họ chỉ có 4-5 phút đầu chơi tốt khi chúng tôi mất bóng và họ tổ chức phản công. Tất nhiên là chúng tôi có lợi thế về thể lực do có hơn một ngày nghỉ và cả tâm lý nữa còn Việt Nam thì phải trải qua 3 trận đấu căng thẳng nhưng cũng đã có trận đấu hay khi gặp chúng tôi hôm nay. Lẽ ra chúng tôi có thể ghi nhiều hơn 2 bàn thắng trận này”.

“Trình độ chơi bóng của các đội tuyển khu vực Đông Nam Á đang dần cải thiện. Trước đây 4-5 năm, đội tuyển futsal Thái Lan vẫn dễ dàng giành chức vô địch Đông Nam Á và việc chỉ là ghi bao nhiêu bàn mỗi trận. Nhưng hiện tại thì các đội tuyển như Indonesia, Malaysia, Australia và Việt Nam đều tiến bộ hơn và Thái Lan không còn dễ dàng chiến thắng nữa”, chiến lược gia của Thái Lan nói.

Thái Lan cho rằng họ thắng chủ nhà 2-0 vẫn là quá ít
Thái Lan cho rằng họ thắng chủ nhà 2-0 vẫn là quá ít

Về phần Việt Nam, dù chơi tốt đặc biệt trong hiệp 1, thậm chí có nhiều tình huống áp đảo Thái Lan và cả cú sút dội xà ngang của Đức Hoà nhưng kết cục, sự thua kém về đẳng cấp đã khiến chủ nhà thua 0-2 chỉ sau 20 giây ở hiệp 2 (khoảng phút 24-25). Việt Nam phải nhìn Thái Lan vào chung kết và có thể sẽ lại đăng quang thêm lần nữa.

HLV Miguel Rodrigo không thể đánh bại đội bóng cũ Thái Lan
HLV Miguel Rodrigo không thể đánh bại đội bóng cũ Thái Lan

Trong khi đó, HLV Miguel Rodrigo nói sau trận đấu: “Trong hiệp 1, chuyên môn của 2 đội là ngang bằng nhau. Thái Lan tấn công sắc sảo hơn vì có những cầu thủ kỹ thuật. Đáng tiếc là trong hiệp 2, chúng tôi mất tập trung trong 20 giây và bị trừng phạt bởi 2 bàn thua”.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ dự trận đấu tranh hạng 3 vào ngày 27/10 tới và đối thủ đã được xác định chính là Myanmar, đội đã thua Indonesia 3-4 ở bán kết 2. Đội thắng trong trận này sẽ dành vé thứ 3 tham VCK futsal châu Á 2020 tại Turkmenistan.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm