HLV Đoàn Minh Xương: 'Việt Nam đánh bại Indonesia không khó'

26/11/2016 20:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV trưởng CLB Đồng Tháp và TP.HCM cho rằng với trình độ của bóng đá Việt Nam hiện tại thì dù khó khăn, Việt Nam sẽ vẫn đánh bại Indonesia ở bán kết.

Với chiến thắng 2-1 trước Campuchia, đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng cùng vị trí số 1. Nhờ thế, chúng ta sẽ gặp đội bóng đứng thứ nhì ở bảng B là Indonesia tại vòng bán kết.

Mặc dù Indonesia phải nằm ở bảng A, bảng đấu có mặt chủ nhà Philippines và được đánh giá cao hơn bảng B của Việt Nam (đội bóng phải thi đấu ở Myanmar), nhưng thầy trò HLV Riedl vẫn có mặt ở bán kết và đây là điều được giới chuyên môn đánh giá cao.

Trên đường vào bán kết, Indonesia đã vượt qua Philippines và cả nhà vô địch AFF Cup 4 lần Singapore để tự quyết định số phận của họ. Đối thủ thực sự rất đáng gờm nhưng theo HLV Đoàn Minh Xương, đội bóng của HLV Riedl không tới mức hoàn hảo.

Indonesia ngược dòng kịch tính, hẹn Việt Nam ở bán kết

Indonesia ngược dòng kịch tính, hẹn Việt Nam ở bán kết

Indonesia đã biết thắng, trận thắng duy nhất tại vòng bảng trước Singapore đưa Indonesia lách qua khe cửa hẹp. 99% khả năng Việt Nam gặp lại đối thủ này tại bán kết AFF Suzuki Cup 2016.


“Hãy điểm lại hành trình đến bán kết AFF Suzuki Cup 2016 của Indonesia, đội bóng này có hàng thủ rất lỏng lẻo. Trước khi đá vòng loại bảng B ở Philippines, họ để lọt lưới 5 bàn thắng khi gặp Việt Nam và từ hòa đến thua. Còn đến giải chính thức, họ để lọt lưới tổng cộng 7 bàn và trận nào cũng thủng lưới.

Indonesia dù chọn lối chơi phòng thủ chủ động hay tấn công thì họ đều bộc lộ sơ hở ở hàng thủ và có lẽ HLV Hữu Thắng đã biết rõ điều này. Trận giao hữu lượt đi trên sân Indonesia gặp Việt Nam, dù chúng ta đá gần như chỉ với đội hình 2 nhưng vẫn có được 2 bàn thắng dẫn trước. Và ở trận đó họ sử dụng lối đá tấn công.

Còn ở Mỹ Đình trong trận giao hữu lượt về, Indonesia chỉ đá phòng ngự phản công, họ dẫn trước nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Khả năng đánh chặn của họ đang gặp vấn đề.

Nhược điểm cố hữu của họ không dễ cải thiện trong chỉ 1 giải đấu, họ đã lọt lưới đến 7 bàn ở AFF Suzuki Cup 2016 và chúng ta có thể khai thác điều này”, ông Xương cho hay.

Yếu phòng thủ nhưng để đi đến bán kết giải năm nay, Indonesia được đánh giá có một hàng công đáng nể. “Hàng công Indonesia có đầu tàu là tiền đạo kỳ cựu Boas Salossa cùng tiền vệ có tốc độ và kỹ thuật Andik Vermansyah có khả năng chớp thời cơ và tạo đột biến rất nhanh.

HLV Alfred Riedl: ‘Tuyển Việt Nam là đối thủ ưa thích của Indonesia’

HLV Alfred Riedl: ‘Tuyển Việt Nam là đối thủ ưa thích của Indonesia’

HLV Alfred Riedl khẳng định đội tuyển Việt Nam là đối thủ ưa thích của Indonesia trong làng bóng đá Đông Nam Á. Trong lịch sử dự AFF Cup, đội tuyển Việt Nam chưa một lần thắng Indonesia.


Những bàn thua của Việt Nam khi gặp họ đã dạy cho thầy trò HLV Hữu Thắng bài học. Điểm mạnh nữa của Indonesia là thể lực và tốc độ. Đội bóng này lên bóng nhanh và sẽ gây khó khăn cho các đối thủ nếu chơi không tập trung”, ông Xương nói thêm.

“HLV Riedl không lạ gì bóng đá Việt Nam. Ông Riedl có lẽ đã lên phương án để khóa những ngòi nổ nguy hiểm nhất của HLV Hữu Thắng đang có trong tay như Công Vinh, Văn Quyết trên hàng tiền đạo, Xuân Trường ở trung tâm hàng tiền vệ, 2 biên thì Trọng Hoàng, Thành Lương. Sau khi xác định vé đi tiếp, ông Riedl chắc chắn đã có tính toán rồi”, HLV Đoàn Minh Xương đánh giá việc Indonesia có cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ là một điểm mạnh của đối thủ.

“Tuy nhiên, xét về toàn cục thì Việt Nam lúc này tỏ ra toàn diện hơn đối thủ. Indonesia mạnh tấn công, hạn chế phòng ngự, HLV Hữu Thắng có lợi thế khi được tính toán ở trận lượt đi chơi trên sân đối thủ.

Sức ép của Indonesia trên các khán đài là không hề nhỏ nhưng hãy cứ duy trì lối đá thường thấy, Việt Nam chủ động chơi chắc chắn trên sân của họ rồi chờ thời cơ tung đòn phản công thay vì mạo hiểm ngay từ đầu trên sân đối phương.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: Một 'soái ca bóng đá' đích thực!

HLV Nguyễn Hữu Thắng: Một 'soái ca bóng đá' đích thực!

Người viết từng có cơ duyên theo dõi “thế hệ vàng” của SLNA như Văn Sỹ Hùng, Nguyễn Hữu Thắng, Ngô Quang Trường, Đặng Quốc Cường... Khi ấy, trung vệ Hữu Thắng đã là đội trưởng, không chỉ của SLNA mà cả ĐTQG.


Bài học thua Malaysia ở AFF Suzuki Cup 2010 và AFF Suzuki Cup 2014 có lẽ HLV Hữu Thắng đã tham khảo cả rồi. Trận lượt đi nếu duy trì được tỷ số có lợi thì ở lượt về, đối thủ sẽ phải chơi canh bạc tất tay, để lộ sơ hở cho chúng ta khai thác.

Tinh thần hiện tại của đội tuyển là rất tốt và chỉ cần chọn ra cách phù hợp để tiếp cận đối thủ ở bán kết, Việt Nam sẽ đi đến trận cuối cùng. Tôi nghĩ tỷ số ở trận lượt đi sẽ là hòa 1-1. Tôi nhấn mạnh lại Việt Nam nhỉnh hơn Indonesia lúc này, dì nhiên khó khăn nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại họ để vào chung kết gặp Thái Lan”, ông Xương nói.

Quốc Tài


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm