HLV CLB TPHCM trả giá đắt

28/03/2021 19:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Alexandre Polking thực sự để lại nỗi thất vọng đối với CLB TP.HCM khi liên tiếp thua trận. Thất bại ở sân Pleiku trước đội đầu bảng HAGL chiều 28/3 là kết cục được báo trước.

Công Phượng và cuộc đối đầu thú vị với Lee Nguyễn

Công Phượng và cuộc đối đầu thú vị với Lee Nguyễn

Công Phượng sẽ có màn đối đầu đầy thú vị với Lee Nguyễn khi HAGL tiếp đón CLB TP.HCM tại vòng 6 LS V-League 2021.

Rối rắm là cảm giác được nhiều người chứng kiến ở CLB TP.HCM dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking.

Tân HLV của đội dù khát khao thứ bóng đá đẹp, đậm chất samba nhưng kết cục, TP.HCM đang là hàng công yếu kém bậc nhất V-League còn hàng thủ là CLB bị báo động về số lần thủng lưới nhiều nhất sau 6 vòng đấu.

Mỗi trận dùng 1 cặp trung vệ nội, sự bất ổn của hàng thủ lẫn tấn công khiến TP.HCM của HLV Polking đì đẹt dưới đáy bảng thay vì đua vô địch như mộng tưởng. Ảnh: TPHCM
Mỗi trận dùng 1 cặp trung vệ nội, sự bất ổn của hàng thủ lẫn tấn công khiến TP.HCM của HLV Polking lặn ngụp dưới đáy bảng thay vì đua vô địch như mộng tưởng. Ảnh: TPHCM

CLB TP.HCM chỉ ghi nổi 3 bàn, nhưng đã thủng lưới đến 9 bàn sau 6 vòng. Trung bình mỗi trận họ lọt lưới 1,5 bàn thắng. 2 trận thua gần nhất trước Hà Nội FC và HAGL, các học trò HLV Polking vào lưới nhặt bóng 6 lần. Thanh Thắng dù không phạm sai lầm nào nhưng có lẽ cũng phát chán với các đồng đội phía trên.

Chiến lược gia 45 tuổi phải là người chịu trách nhiệm cao nhất cho thành tích bê bết của CLB đầu tư tiền tấn để đặt mục tiêu vô địch năm nay. CLB TP.HCM đã trình diễn thứ bóng đá bạc nhược ở Pleiku.

Lee Nguyễn có vẻ đã chán nản và xin ra khỏi sân sớm để khỏi chứng kiến trận thua toàn diện nữa của đội nhà. Thời điểm trước khi Lee rời sân, TP.HCM vẫn chơi khá khả quan. Tuy nhiên khi tiền vệ này chấn thương xin thay ra, đội bóng của HLV Polking đã chấp nhận đầu hàng.

HLV Polking đang xây dựng thứ bóng đá có phần thiếu thực tế cho CLB TP.HCM. Họ mỗi trận dùng một cặp trung vệ và điều bất ổn này đã hoá thành hiện thực với HLV Polking.

Ông bỏ đi trung vệ Diakite để thay bằng người đồng hương Barros bị đánh giá là “Tây ba lô” sau 3 vòng đấu. TP.HCM vẫn cứ thua bàn, còn hàng công vẫn cứ tịt ngòi khiến CĐV không tiếc lời chỉ trích. Nếu giữ lại Diakite để làm bàn đạp cho tuyến trên, biết đâu TP.HCM sẽ khác.

CLB được đầu tư tốn kém bậc nhất V-League nhiều mùa giải qua có nguy cơ bật bãi khỏi TOP 6 sau giai đoạn 1, chưa nói đến cơ hội đua tranh chức vô địch năm nay.

Thực lực hiện tại của TP.HCM chỉ rõ họ chỉ có thể tranh chấp vé trụ hạng mùa này. HLV Polking có 2 năm khi ký hợp đồng làm việc với TP.HCM nhưng phải kèm điều kiện thành tích của đội bóng.

Với những gì đang diễn ra ở CLB này, tương lai chiến lược gia mang hai dòng máu Đức và Brazil không hề sáng lạn. V-League có thể khắc nghiệt hơn cả Thai League, nơi HLV Polking từng nhiều năm làm việc.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm