HLV Chung Hae Soung không ngại Quang Hải, chỉ lo học trò

25/04/2019 08:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đang giúp TP.HCM bay bổng trên bảng xếp hạng với ngôi đầu và 2 điểm nhiều hơn Hà Nội và sẽ chạm trán chính nhà ĐKVĐ tuần này, HLV Chung Hae Soung tuyên bố không ngại đối thủ dù phải chơi trên sân khách. Ông thầy Hàn Quốc chỉ lo lắng về chính các học trò.

HAGL, HLV Chung Hae Soung và CLB TP.HCM

HAGL, HLV Chung Hae Soung và CLB TP.HCM

HLV hiện tại của TP.HCM không còn "dây mơ rễ má" gì đến HAGL nhưng con đường bay bổng của TP.HCM có vẻ ít nhiều liên quan đến sự thụt lùi của đội bóng từng đưa ông Chung về làm GĐKT năm ngoái.

Điều mất mát lớn với HLV Chung Hae Soung trước cuộc đại chiến với Hà Nội chính là lực lượng. Ông Chung nhiều khả năng sẽ thiếu vắng 2 trụ cột Hoàng Thịnh và Matias vì chấn thương. Cả 2 cùng bị thay ra giữa chừng ở trận tiếp Viettel cuối tuần qua và cùng được các bác sĩ quấn băng trắng cổ chân và mu bàn chân.

Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng sau trận đấu đã xuống sân và tỏ ra khá sốt ruột với chấn thương của 2 trụ cột. Cựu HLV trưởng ĐTQG có vẻ không hài lòng với bộ phận y tế trong việc sơ cứu chấn thương cho bộ đôi này. Đến hiện tại, TP.HCM vẫn bỏ ngỏ về cơ hội ra sân của họ khi trong chuyến làm khách sắp tới tại Hàng Đẫy.

Hoàng Thịnh và Matias là những cầu thủ được đánh giá quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của CLB TP.HCM ở mùa giải năm nay. Cả 2 cùng ra sân đá chính ở cả 6 trận đấu của CLB.

VIDEO: Bàn thắng và highlights TP.HCM 2-0 Nam Định, vòng 2 V-League 2019

Hoàng Thịnh đã có một pha lập công cho TP.HCM. Trong khi đó, dù chưa thông nòng ở mùa giải năm nay nhưng Matias luôn là cầu thủ được ông Chung ưa thích với cách di chuyển thông minh. Chân sút người Chile là cây săn bàn hàng đầu của TP.HCM mùa trước để giúp CLB trụ hạng thành công với 9 bàn thắng.

HLV Chung Hae Soung cho biết: “Thực sự đến lúc này khả năng ra sân của Hoàng Thịnh và Matias khi gặp Hà Nội là chưa thể xác định. Tất nhiên họ rất quan trọng với TP.HCM nhưng CLB không chỉ có 2 cầu thủ mà chúng tôi có đến 30 con người. Mỗi tuần các cầu thủ làm việc rất chuyên nghiệp và tôi không khó khăn trong việc lựa chọn ra 11 cầu thủ tốt nhất để ra sân thi đấu”.

Sở dĩ HLV Chung Hae Soung không quá lo lắng về 2 trụ cột này cũng bởi TP.HCM mùa giải năm nay có lực lượng khá dày. Vị trí của Hoàng Thịnh có thể được san lấp bởi những cái tên như đội trưởng Vũ Anh Tuấn hay cựu tuyển thủ Văn Thuận, Quang Huy. Còn trên hàng công khi không có Matias vẫn còn đó Huỳnh Kesley hoặc Quang Nam hay Phạm Văn Thành sẵn sàng trám chỗ.

Điều ông Chung e ngại nhất trước trận đấu không phải là lực lượng mà chính là tâm lý của các học trò có tự tin để thể hiện hết chuyên môn trước nhà ĐKVĐ.

Ông Chung cho biết Hà Nội cũng đang gặp áp lực với lịch thi đấu liên tục ở nhiều đấu trường trong lẫn ngoài nước. Bên cạnh đó, Quang Hải và các đồng đội với tâm thế phải bám đuổi và khẳng định thương hiệu bản thân có thể sẽ dẫn đến sai sót. Và nếu các học trò tin tưởng vào bản thân thì TP.HCM có thể đánh bại Hà Nội.

Hiện tại, tinh thần của thầy trò HLV Chung Hae Soung đang tốt hơn bao giờ hết khi trên lý thuyết, họ sẽ nhận được gần 3 tỷ đồng tiền thưởng nhờ chuỗi bất bại từ đầu mùa giải ở V-League lẫn Cúp quốc gia. Chưa kể sân Hàng Đẫy trận tới sẽ không có khán giả vì án phạt mà đội Hà Nội mới phải nhận.

Bên cạnh đó, 16 điểm hiện có của CLB cũng là một kỷ lục khi cả V-League 2018, họ cũng chỉ tích lũy được 27 điểm/26 vòng đấu. Vị trí thứ 12 và trụ hạng như năm ngoái không quá xa với TP.HCM.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm