HLV Chung Hae Seong nhận lỗi, không hề trách Bùi Tiến Dũng

16/09/2020 21:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - TPHCM thua CLB Hà Nội 1-5, HLV Chung Hae Seong nhận hết lỗi về mình và không hề trách bất cứ cá nhân cầu thủ nào, kể cả thủ môn Bùi Tiến Dũng.

ĐIỂM NHẤN Hà Nội 5-1 TPHCM: Đẳng cấp Quang Hải, Thành Chung là tiền đạo “xịn”

ĐIỂM NHẤN Hà Nội 5-1 TPHCM: Đẳng cấp Quang Hải, Thành Chung là tiền đạo “xịn”

Hà Nội đã giành quyền chơi trận chung kết Cúp Quốc gia 2020 gặp Viettel sau chiến thắng thuyết phục 5-1 trước TPHCM ở trận bán kết diễn ra chiều nay tại Hàng Đẫy.

Trong bàn thắng mở tỷ số của đội chủ nhà Hà Nội cuối hiệp 1, thủ môn Bùi Tiến Dũng có một thoáng giật mình nên băng ra chậm, tạo điều kiện cho Văn Quyết thoải mái xoay trở trước khi đưa bóng vào lưới.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Bùi Tiến Dũng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Hà Nội 5-1, kết quả bóng đá Cup QG, HLV Chung Hae Seong
Bùi Tiến Dũng đã có một trận đấu cố gắng nhưng vẫn cùng TPHCM phải nhận trận thua 1-5.Ảnh: Hoàng Linh

Về tình huống ghi bàn của Hà Nội và cá nhân màn trình diễn của thủ môn Bùi Tiến Dũng, HLV Chung Hae Seong nói: “Khi đội bóng thua, lỗi không phải là của bất cứ cầu thủ nào. Đây là lỗi lớn nhất của tôi.

Khi Cúp quốc gia trở lại, chúng tôi phải thi đấu hai trận liền trên sân khách, mất thời gian di chuyển. Như ở trận đấu này, sau hiệp 1 tôi nhận thấy thể lực của các cầu thủ không còn được tốt như những phút đầu”.

Nhìn lại trận thua đáng thất vọng với tỷ số 1-5, ông Chung Hae Seong phân trần: “Chúc mừng CLB Hà Nội vào chung kết Cup QG. Kết quả thua ngày hôm nay là tôi phải chấp nhận, lỗi đầu tiên thuộc về tôi.

Đây là trận đấu đầu tiên của hai cầu thủ ngoại mới tại Việt Nam, thời gian chuẩn bị của họ chưa nhiều và còn nhiều điều mới mẻ đối với họ, kể cả vấn đề thời tiết. Việc tập luyện và thi đấu cũng là khác nhau nên tôi không muốn đánh giá họ chỉ sau một trận đấu.

Hy vọng thời gian tới, sau khi hoà nhập, bộ đôi này sẽ đóng góp nhiều hơn cho CLB.

Sau khi bị loại ở Cúp QG, chúng tôi có nhiều thời gian chuẩn bị cho V League với các trận đấu ở vòng 12.

Mỗi trận đấu với chúng tôi giờ đều là chung kết. Tôi, trợ lý của tôi và các cầu thủ sẽ nỗ lực cho đến vòng đấu cuối cùng của V League.

Chúng tôi là đội bóng chuyên nghiệp, đá với sơ đồ nào cũng phải thích nghi. Hôm nay, chúng tôi có nhiều cầu thủ chấn thương. Hy vọng đến khi V League trở lại, Diakite và Hữu Tuấn sẽ hồi phục và ra sân thi đấu”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm