HLV Chu Đình Nghiêm: 'VFF cần tạo điều kiện cho Hà Nội FC có quãng nghỉ hợp lý'

15/05/2019 19:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chu Đình Nghiêm đã bày tỏ mong muốn VFF tạo điều kiện cho Hà Nội FC quãng nghỉ để có sự chuẩn bị tốt ở AFC Cup 2019.

TRỰC TIẾP Hà Nội FC 2-0 Tampines Rovers. Ceres Negros 0-0 Bình Dương: Anh Đức đá hỏng 11m (H1)

TRỰC TIẾP Hà Nội FC 2-0 Tampines Rovers. Ceres Negros 0-0 Bình Dương: Anh Đức đá hỏng 11m (H1)

TRỰC TIẾP Hà Nội FC vs Tampines Rovers (17h ngày 15/5). Trực tiếp Hà Nội FC. Trực tiếp AFC Cup 2019.

Hà Nội FC đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 2-0 trước Tampines Rovers, ở lượt trận cuối bảng F AFC Cup 2019. Kết quả này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chính thức giành vé vào thẳng vòng bán kết khu vực Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Bolaji Oseni được bình chọn là 'Cầu thủ xuất sắc nhất' trận đấu Hà Nội FC thắng 2-0  trước Tampines Rovers

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét rằng màn trình diễn của Hà Nội FC trước Tampines Rovers đã bị ảnh hưởng nhiều do lịch thi đấu dày đặc và thời tiết oi bức. Theo đó, chiến lược gia 47 tuổi cũng bày tỏ mong muốn VFF tạo điều kiện cho Hà Nội FC có quãng nghỉ để chuẩn bị tốt ở giai đoạn tiếp theo của AFC Cup 2019.

HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu: "Chiến thắng này có nhiều ý nghĩa vì Hà Nội FC không phải phụ thuộc vào kết quả của các bảng khác. Thất bại 1-4 trước Thanh Hóa vừa qua là một trận đấu đáng quên".

"Lịch thi đấu và thời tiết oi bức khiến chúng tôi mất sức. Thể lực và tinh thần của chúng tôi đã giảm đi. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hài lòng với kết quả này. Hiệp 1, chúng tôi tạo ra ít cơ hội. Hiệp 2, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn thì lại bỏ lỡ. Nguyên nhân là do thể lực của chúng tôi đã bị ảnh hưởng. Tôi luôn muốn nới rộng cách biệt để giữ sức cho các trụ cột.

Các cầu thủ của tôi vừa không quyết đoán, vừa cầu toàn quá. Tôi đã cố gắng giúp họ sửa đổi. Trong khi đó các đội khác thì họ luôn biết cách chắt chiu từng cơ hội.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC đang trải qua lịch thi đấu dày đặc

Tôi chưa biết Hà Nội FC gặp đối thủ nào ở vòng bán kết khu vực Đông Nam Á, vào ngày nào để đưa ra kế hoạch. VFF nên tạo điều kiện cho Hà Nội FC có quãng nghỉ để chuẩn bị tốt trước trận bán kết tới.

Văn Quyết đã cảm thấy nôn nóng và muốn quay lại. Nhưng cậu ấy bị tái phát chấn thương ở buổi tập gần đây. Cậu ấy cần thêm 1-2 tuần để hồi phục còn Duy Mạnh thì phải 3 tuần".

Trong khi đó, tiền đạo Bolaji Oseni cũng khẳng định: "Không phải riêng mình tôi mà toàn đội Hà Nội FC đã thi đấu tập trung, rất quyết tâm để giành chiến thắng và lọt vào bán kết. Thành tích này là của cả đội và chúng tôi cần cố gắng hơn nữa".

Chú thích ảnh
Ngoài lịch thi đấu dày đặc, Hà Nội FC còn phải chịu cơn bão chấn thương

HLV Kadir Yahaya của Tampines Rovers chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ quyết định rút thẻ đỏ đối với Yasir Hanapi phụ thuộc vào trọng tài. Trước đó, cậu ấy đã nhận 1 thẻ vàng và bị trọng tài cảnh cáo. Đến lần thứ 2 thì cậu ấy nhận thêm 1 thẻ vàng nữa. Tôi không đưa ra bình luận nào về tình huống này.

Chúng tôi nhập cuộc trận đấu chưa được tốt và phải nhận 2 bàn thua đều từ tình huống cố định. Chúng tôi thi đấu thiếu người từ cuối hiệp 1 nên không thể tạo ra sự kiểm soát vào hiệp 2.

"Hà Nội FC là 1 đội bóng chất lượng. Họ có những điểm mạnh và điểm yếu. Nếu cải thiện được điểm yếu thì họ có thể tiến xa hơn ở giải đấu này".

Ảnh: Thành Đạt - Hoàng Linh

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm